Hà Nội lắp rào chắn bảo vệ vỉa hè, người dân vẫn “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá

Như Quỳnh - Thu Hà Thứ hai, ngày 21/02/2022 09:31 AM (GMT+7)
Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, những chiếc rào chắn đã được dựng lên để giảm tải tình trạng lấn chiếm vỉa hè của các phương tiện tham gia giao thông. Lợi dụng điều này một số hộ kinh doanh đã bày bán trà đá, vật liệu ngay trên vỉa hè.
Bình luận 0

VIDEO: Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân "vô tư" bày đồ đạc. Thực hiện: Thu Hà - Như Quỳnh.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, vỉa hè nhiều tuyến đường tại Hà Nội thường xuyên bị xe máy xâm lấn, đặc biệt vào những giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Để ngăn ngăn chặn và giảm tải tình trạng trên, Sở GTVT Hà Nội đã lập rào chắn tại một số đoạn đường. Rào chắn tại đoạn vỉa hè này được thiết kế bằng sắt, độ cao 50-100cm, sơn điểm màu vàng phản quang để dễ nhận biết. Hai đầu đường, rào được bố trí so le chỉ vừa cho người đi bộ lách qua. Trong ảnh: Hàng rào được dựng tại khu vực ngã ba đường Tố Hữu - cầu Mỗ Lao (quận Hà Đông).

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, từ khi hàng rào được dựng ở một số tuyến vỉa hè không còn xuất hiện tình trạng chen lấn vỉa hè như trước, thay vào đó là hình ảnh vỉa hè thông thoáng. Chia sẻ với PV, anh Hoàng Đức Cảnh (Mộ Lao, Hà Đông) cho biết: “Phương tiện tham gia giao thông rất nhiều sẽ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhiều phương tiện còn lấn làn đi cả lên vỉa hè khiến cho người đi bộ không có đường đi, vỉa hè sụt lún. Từ khi có rào chắn thì số lượng xe máy lấn làn giảm đáng kể”. Trong ảnh: Rào chắn được dựng tại vỉa hè phố Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 4.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người vẫn cố luồn lách để đi qua. Trong ảnh: Hai đầu vỉa hè đoạn qua bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị "khóa" bởi những cột hàng rào dựng so le thế nhưng vẫn có nhiều xe ôm lách rào để tập trung đón, trả khách tại đây.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 5.

Thậm chí có người dân điều khiển phương tiện giao thông "vô tư" đi ngược chiều dưới lòng đường.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 6.

Lắp đặt rào chắn để người đi bộ có thể đi trên vỉa hè, thế nhưng tại nhiều điểm, một số hộ số hộ kinh doanh đá xẻ vẫn ngang nhiên tập kết vật liệu trên vỉa hè, làm cho đoạn đường bị chắn lối đi. (Ảnh chụp trên đường Tỗ Hữu).

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 7.

Trên vỉa hè đường Nghiêm Xuân Yêm (từ chung cư CT1 - KĐT Bắc Linh Đàm đến giao đường Kim Giang), nhiều đồ đạc được bày la liệt, nhếch nhác.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 8.

Trên đường Nguyễn Xiển, vỉa hè được quây, khoảng trống bên trong ở nhiều nơi bị chiếm dụng để vật liệu xây dựng, người đi bộ phải cố lách qua để đi. “Lắp đặt hàng rào là một trong những giải pháp giảm tải xe máy lấn chiếm vỉa hè. Thế nhưng cái chính là phải nâng cao ý thức tự giác của người dân chứ làm như thế này chỉ tốt cho mấy nhà mặt đường chiếm dụng vỉa hè một cách tuyệt đối”, anh Nguyễn Thái Tiệp (Giải Phóng, Hoàng Mai) bày tỏ quan điểm với PV Dân Việt.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 9.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng (đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) có khoảng 200m rào chắn được lắp đặt. Đây là khu vực bến xe nên có nhiều phương tiện giao thông đi lại, trong các giờ cao điểm luôn ùn tắc, bị lấn chiếm vỉa hè. Thậm chí, một vài quán trà đá ngang nhiên bày bán ngay trong rào tại đoạn đường này.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 10.

Một quán bán trà đá vỉa hè trên đường Phạm Hùng - đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 11.

Tương tự, tại một vị trí khác trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua Đại học Thương Mại từ hôm có bờ rào sắt quây kín nên nhiều quán vỉa hè lại có "không gian" để hoạt động.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 12.

Trước đây, tình trạng xe máy lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vũ Thùy Linh (sinh viên đại học Thương Mại) chia sẻ: “Từ ngày có rào chắn, sinh viên cũng có lối đi bộ riêng, thế nhưng một số xe ôm công nghệ vẫn len lỏi lên vỉa hè để bắt khách”.

Hà Nội lắp rào chắn kín vỉa hè, người dân “vô tư” bày đồ đạc, bán trà đá - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, việc dựng rào chắn cũng có nhiều bất cập. Cụ thể, tại nhiều vị trí vỉa hè có điểm chờ xe buýt, hành khách hay đứng để lên xuống xe cũng bị hàng rào bịt lại. Do lối kết nối với xe buýt từ vỉa hè bị bịt, những ngày qua hành khách chờ xe buýt trên đoạn đường này phải đứng thành hàng ngang ở mép vỉa hè rất bất tiện.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem