Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" vào lớp 10, phụ huynh người lo "sốt vó", người hoang mang

Tào Nga Thứ hai, ngày 24/05/2021 13:43 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Sở GD-ĐT công bố "tỉ lệ chọi" vào lớp 10, nhiều phụ huynh đã vô cùng băn khoăn, lo lắng không biết con em mình sẽ ra sao.
Bình luận 0

Nhìn "tỉ lệ chọi" vào lớp 10: Người lo sốt vó, người hoang mang

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường năm nay là 67.446 học sinh.

Nếu như các năm trước, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập thì năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Tuy nhiên, ngay sau khi số liệu này được công bố, nhiều phụ huynh đã rơi vào tình trạng lo lắng, đứng ngồi không yên. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Thủy Chung (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đang rất lo lắng cho con: "Lực học của con mình không tốt lắm nên ngay từ đầu cả nhà đã thống nhất với phương án cho con đăng ký vào Trường THPT Trương Định. Đây là trường cạnh tranh không cao, tỉ lệ chọi hàng năm thấp nên gia đình cho con đăng ký nguyện vọng 1 với hi vọng con chắc suất vào lớp 10 công lập".

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" vào lớp 10, phụ huynh rơi vào tình trạng người lo sốt vó, người hoang mang  - Ảnh 1.

Học sinh và phụ huynh lo lắng trước thông báo về "tỉ lệ chọi" vào lớp 10 năm nay. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, điều bất ngờ chị Chung không lường trước được là năm nay Trường THPT Trương Định lại lọt top 10 có "tỉ lệ chọi" cao nhất Hà Nội là 1:1.86 với 1.336 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong khi chỉ tiêu là 720. 

Không bất ngờ vì ngôi trường con đăng ký có "tỉ lệ chọi" nằm trong top 6 năm nay nhưng chị Nguyễn Lan Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ về mối băn khoăn khác. "Con mình đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kim Liên. Trường năm nào cũng có "tỉ lệ chọi" cao nên gia đình không bất ngờ", chị Hương cho biết.

Thế nhưng theo chị Hương, năm nay Sở có điểm mới là không được đổi nguyện vọng. Vậy trong trường hợp của chị, nếu con trượt nguyện vọng 1 Trường THPT Kim Liên thì nguyện vọng 2, 3 sẽ được tính như thế nào, Sở sẽ xét nguyện vọng 1 hết rồi đến nguyện vọng 2, 3 hay xét điểm luôn cả 3 nguyện vọng... Tất cả đến giờ vẫn đang vô cùng hoang mang và ngổn ngang với gia đình chị.

Cân nhắc bài toán chọn trường

Liên quan đến "tỉ lệ chọi" vào các trường năm nay, anh Bùi Ngọc Phúc, tác giả cuốn sách Tư vấn kỳ thi vào 10 chia sẻ, thông tin này đối với phụ huynh có con lứa 2k6 chỉ mang tính chất tham khảo để động viên con ôn tập cho tốt, bởi vì bản đăng ký đã được nhập vào hệ thống, phía trước chỉ còn kỳ thi chuyển cấp và không thể chỉnh sửa được gì nữa.

Tuy nhiên, anh Phúc cho biết, từ số liệu cho thấy, những trường thuộc top đầu chưa chắc đã căng thẳng bằng những trường top 2. Nhiều trường thuộc top 2 và top 3 lại có lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng mạnh, điều này dẫn đến việc "tỉ lệ chọi" khá cao. Thậm chí số lượng nguyện vọng 2 cũng khiến nhiều phụ huynh phải giật mình.

"Có những trường mọi năm số lượng thí sinh đăng ký ổn định, năm nay tăng cao, ngược lại có trường ngay quận Ba Đình, lượng thí sinh đăng ký chỉ hơn 700 thí sinh, trong khi chỉ tiêu nguyện vọng 1 của họ hơn 600, điều này sẽ khiến cho các thí sinh đăng ký dù chưa thi đã thở phào nhẹ nhõm.

Khu vực tuyển sinh số 3 - Cầu Giấy - là nơi có sự cạnh tranh gắt gao cho một suất vào công lập, vì thế số lượng thí sinh trượt nguyện vọng 1 cũng không hề nhỏ. Khu vực Hà Đông năm nay có 2 trường lọt top 10 với tỉ lệ thí sinh đăng ký đông đảo, chính điều này sẽ giúp phụ huynh năm sau cân nhắc trong bài toán chọn trường.

Không hề có mẫu số chung cho những kỳ thi, bởi vậy phụ huynh muốn yên tâm chỉ còn cách nhắc các con học đều cả 3 môn điều kiện, lúc đó "tỉ lệ chọi" cao hay thấp hoặc từng năm nhảy múa như chứng khoán đều chỉ tác động nhẹ mà thôi", anh Phúc nhắn nhủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem