Góc nhìn pháp lý vụ người đi xe máy bị hành hung ở Hải Phòng

Quang Trung Thứ bảy, ngày 13/05/2023 18:04 PM (GMT+7)
Bé trai đang đi cùng bố thì bất ngờ chạy cắt ngang mặt đường bị xe máy điện tông trúng, người bố thấy vậy xông vào đánh nữ tài xế bất chấp đúng sai. Chuyên gia pháp lý cho biết, hành vi của người bố có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Bình luận 0

Con nhỏ chạy vụt qua đường bị xe máy tông trúng, người bố lao vào đánh nữ tài xế

Lãnh đạo xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, công an xã đã có báo cáo liên quan sự việc nữ tài xế xe máy bị đánh vì tông vào trẻ chạy sang đường.

Theo báo cáo, lúc 17h10 ngày 11/5, Công an xã An Hồng nhận được điện báo về vụ va chạm giao thông tại đường trục xã thuộc thôn Lê Lác 1.

Góc nhìn pháp lý vụ người đi xe máy bị hành hung ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Bé trai đang đi cùng bố thì bất ngờ chạy sang đường đúng lúc xe máy điện đi tới. (Ảnh cắt từ clip).

Thời điểm này, chị P.T.P (SN 1982) lái xe máy BKS 15AA-263.80 đi hướng từ UBND xã An Hồng ra quốc lộ 10, va chạm vào cháu bé N.S.B (SN 2019).

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Thu (SN 1995, mẹ của bé B.) cùng với chồng là Trần Sỹ Kiên (SN 1990, thường trú tại TP Hạ Long) lao vào đánh chị P. Hành vi này sau đó được mọi người can ngăn.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã An Hồng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời xác minh, củng cố hồ sơ về hành vi đánh người của vợ chồng Kiên.

Vụ tai nạn giao thông đã được đơn vị bàn giao cho đội CSGT thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện tại, cháu B. đang được điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong tình trạng tỉnh táo. Chị P.T.P sau khi khám tại Bệnh viện Đa khoa An Dương đã về nhà.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang dắt con trai sang đường. Trong lúc người bố bất cẩn, cháu bé bất ngờ chạy băng qua đường. Đúng lúc này, xe máy đi tới lao vào người đứa trẻ khiến cả 2 cùng ngã.

Hành vi của người bố có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong tình huống tai nạn giao thông này, theo clip người có lỗi đầu tiên có thể được xác định là người đàn ông khi không dắt tay đứa trẻ qua đường, không đi vào vạch sơn dành cho người đi bộ, cũng không đảm bảo an toàn khi qua đường dẫn đến vụ tai nạn.

Còn đối với người đi xe máy điện, hình ảnh qua clip cho thấy người này đi đúng phần đường và tốc độ cũng không cao, không có dấu hiệu đi quá tốc độ cho phép hoặc thiếu chú ý quan sát.

Cháu bé chạy băng qua đường rất nhanh lao vào mũi xe nên có thể được xác định đây là sự kiện bất ngờ, bởi vậy chưa có căn cứ nào để xác định lỗi của người đi xe máy điện.

Theo ông Cường, còn đối với hành vi đánh người nơi công cộng của vợ chồng người đàn ông, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp nạn nhân có đơn trình báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xem xét xử lý, nếu thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, người có hành vi có thể bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Trường hợp người đi xe máy điện không tố cáo về hành vi cố ý gây thương tích nhưng hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Tùy thuộc vào việc đánh giá của cơ quan chức năng mà người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

"Nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy hành vi chưa đến mức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, sẽ không xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cũng sẽ xử phạt vi phạm hành chính có thể tới 8 triệu đồng theo quy định tại nghị định 144/2021/NĐ-CP" – ông Cường nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem