Giống lúa Đài Thơm 8 có ưu điểm gì mà được nông dân Nam Định ưa chuộng, diện tính sản xuất lên đến 95%?

Thu Trang Thứ ba, ngày 11/10/2022 11:45 AM (GMT+7)
Có thể nói đến thời điểm này, Đài Thơm 8 là một trong những giống lúa được nông dân Nam Định đánh giá rất cao bởi ưu điểm chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng gạo ngon, có thể thay thế giống lúa Bắc Thơm 7 đã bị thoái hoá.
Bình luận 0

Đài Thơm 8 chiếm đến 95% tổng diện tích sản xuất lúa của địa phương

Theo thống kê, đến nay nhóm giống lúa chất lượng cao tại Nam Định đang chiếm khoảng gần 75% diện tích sản xuất lúa. Đặc biệt là giống lúa Đài Thơm 8, chiếm thị phần khá lớn trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Chia sẻ về định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Nguyễn Văn Việt- GĐ HTX DVNN Thịnh Thắng cho biết, những năm gần đây Nam Định tập trung vào sản xuất lúa chất lượng và giá trị nên cơ cấu giống lúa trong tỉnh cũng thay đổi, tập trung vào các giống lúa chất lượng cao.

Giống lúa Đài Thơm 8 có ưu điểm gì mà được nông dân Nam Định ưa chuộng, diện tính sản xuất lên đến 95% - Ảnh 1.

Ônh Phạm Hồng Thanh đến từ huyện Ý Yên (Nam Định) kiểm tra chất lượng giống lúa Đài Thơm 8

Cũng theo ông Việt trước đây, bà con nông dân Nam Định chủ yếu sản xuất bằng giống lúa Bắc Thơm 7, nhưng đến nay tính kháng bệnh của giống lúa này đã kém, bị nhiễm bạc lá rất nặng ở vụ mùa. Vì vậy, việc đưa giống lúa Đài Thơm 8 vào thay thế đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân.

Để chứng minh về hiệu quả mà giống lúa Đài Thơm 8 mang lại cho bà con nông dân Nam Định, ông Đinh VănĐiển (xã Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định) dẫn chúng tôi thăm cánh đồng mẫu lớn diện tích 44ha. Ông Điển cho biết, đây là mô hình sản xuất tập trung sử dụng 95% giống lúa Đài thơm 8. Thời điểm này, sắp đến ngày thu hoạch nhưng cánh đồng Đài Thơm 8 vẫn rất sạch bệnh, khoe những bông lúa chắc nịch, khỏe khoắn một màu vàng óng.

Ông Điển chia sẻ, trước đây chúng tôi chủ yếu trồng giống lúa Bắc Thơm 7, nhưng vì giống lúa này đã bị thoái hóa nên giờ đây bà con chuyển sang trồng Đài Thơm 8, "Đến giờ tôi có thể khẳng định, giống lúa Đài Thơm 8 rất phù hợp với đồng đất Nam Định" – ông Điển nhấn mạnh.

Cũng là một trong những hộ dân có diện tích lúa nằm trong vùng sản xuất tập trung  xã Giao Thịnh lão nông Đinh Quang Phùng cho hay: Đài Thơm 8 là giống lúa đang được bà con nông dân Nam Định rất ưa chuộng. Đây là giống lúa chống đổ ngã tốt, cứng cây, năng suất cao và ổn định.

Nhưng điều mà giống lúa Đài Thơm 8 được lòng những "lão nông tri điền" với bề dày kinh nghiệm sản xuất lúa nơi đây, đó là sức chống chịu sâu bệnh của giống lúa này rất tốt. Trong khi các giống lúa khác bị nhiễm bệnh bạc lá, đạo ôn tương đối lớn, nhưng mô hình sản xuất lúa tập trung Đài Thơm 8 lại bị nhiễm rất nhẹ, gần như không ảnh hưởng. 

Nói về hiệu quả kinh tế mà giống lúa Đài Thơm 8 mang lại, ông Nguyễn Văn Việt cho biết, nếu như trước đây, cấy giống lúa Bắc Thơm 7 bà con phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh không kể xiết, chỉ sơ xảy một chút là khỏi ăn. 

Nhưng từ khi đưa giống lúa Đài Thơm 8 vào sản xuất năm 2017, vụ nào nhiều nhất thì HTX cũng chỉ phải phun 2 lần phòng bệnh lúc đầu. Vì vậy, chi phí sản xuất đã giảm đi rất nhiều.

Giống lúa Đài Thơm 8 có ưu điểm gì mà được nông dân Nam Định ưa chuộng, diện tính sản xuất lên đến 95% - Ảnh 3.

Đài thơm 8 dần khẳng định đươc các đặc tính ưu viêt nên đươc bà con nông dân rất ưa chuộng

 Mặt khác, Đài Thơm 8 cũng là một trong những giống có chất lượng gạo ngon, năng suất cao, vụ hè thu khoảng 7 tấn/ha; vụ đông xuân thì khoảng 9 tấn, nên bà con nông dân rất yên tâm sản xuất.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt, ông Việt cho biết thêm: Cùng có chất lượng như nhau, trong khi giống lúa khác chỉ đạt 1,6 tạ/sao nhưng Đài Thơm 8 năng suất bình quân luôn đạt 2,4 tạ/sào trở lên, nhờ đó mà diện tích sản xuất lúa Đài Thơm 8 ở Nam Định ngày càng được mở rộng.

Điều này đã được khẳng định khi tổng số lượng giống Đài Thơm 8 cung ứng tại tỉnh Nam Định mỗi năm một tăng. Đặc biệt, tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỷ lệ gieo cấy giống lúa Đài Thơm 8 chiếm đến 95% tổng diện tích sản xuất lúa của địa phương.

Đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như năng suất 

Việc đưa giống lúa Đài Thơm 8 vào sản xuất, bà con nông dân Nam Định không chỉ có thêm những giống lúa chất lượng cao mà việc đầu ra cho sản phẩm cũng rất thuận lợi.

Giống lúa Đài Thơm 8 có ưu điểm gì mà được nông dân Nam Định ưa chuộng, diện tính sản xuất lên đến 95% - Ảnh 4.

Bà con nông dân đánh giá rất cao giống lúa Đài Thơm 8 vì cho năng suất cao và chất lượng gạo ngon.

Ông Đinh Quang Phùng cho biết thêm: Từ khi cấy lúa Đài Thơm 8, gia đình tôi chưa bao giờ phải lo đầu ra. Lúa thu hoạch đến đâu đều được thương lái thu mua hết đến đó. Có những vụ nhà tôi chưa gặt ra khỏi ruộng thương lái đã đứng chờ sẵn trên bờ để thu mua, không phải mất công phơi khô nữa.

Anh Trần Văn Khẩn, Chủ đại lý thu mua thóc Giao Thuỷ cho hay, mỗi vụ đại lý thu mua gần 1.000 tấn, trong đó Đài Thơm 8 chiếm đến 70% tổng sản lượng tiêu thụ. "Đặc biệt Đài Thơm 8 có tỷ lệ gạo đạt khá cao 70 -75%, chất lượng ngon, cơm dẻo nên được thị trường dễ tiếp nhận, giá thành thì cao hơn từ 5-7 giá so với các loại gạo khác", anh Khẩn cho biết thêm.

Trực tiếp thăm mô hình cánh đồng mẫu lớn Đài Thơm 8 (xã Giao Thịnh), ônh Phạm Hồng Thanh đến từ huyện Ý Yên cứ xuýt xoa: Nhìn cánh đồng Đài Thơm 8 đẹp quá, có sự đồng đều rất cao, bông lúa to thế này ai mà chẳng thích. "Tôi phải cầm ít bông lúa Đài Thơm 8 này về để giới thiệu cho bà con nông dân địa phương mới được" ông Thanh cười nói.

Đánh giá về giống lúa Đài Thơm 8 của Vinaseed, ông Việt nhận xét: "Đây là một trong những giống lúa thuộc dòng chất lượng gạo ngon. Qua một thời gian đưa vào sản xuất trên đồng ruộng, giống lúa này cũng đã chứng minh được những đặc tính ưu việt, được bà con nông dân đánh giá cao. 

Giống lúa Đài Thơm 8 có ưu điểm gì mà được nông dân Nam Định ưa chuộng, diện tính sản xuất lên đến 95% - Ảnh 5.

Giống lúa Đài Thơm 8 đã khẳng định được chất lượng trên vùng đất Nam Định, có thể thay thế giống Bắc Thơm 7 đã bị thoái hoá

"Đài Thơm 8 có khả năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như năng suất của bà con nông dân Nam Định. Đây là một trong những giống mà chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ đưa vào các vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích lên đến 97% tổng diện tích của HTX" – ông Nguyễn Văn Việt nhận định.

Chia sẻ về những đặc tính của giống lúa Đài Thơm 8, ông Nguyễn Anh Tùng - Giám đốc Vinaseed chi nhánh Hà Nam cho biết: Giống lúa Đài Thơm 8 có thế mạnh là cứng cây, chống chịu đạo ôn và vi khuẩn khá tốt trong mùa mưa. Những ưu điểm này của giống đã được khẳng định nhiều vụ trên nhiều vùng sinh thái khác nhau trong cả nước. 

Bên cạnh cho năng suất cao, một ưu điểm khác của Đài Thơm 8 được bà con nông dân tin cậy, bởi đây là giống lúa chất lượng, hạt gạo thon dài, tỷ lệ hạt bạc bụng thấp, nấu lên cơm trắng, bóng, dẻo, thơm ngon … nên đầu ra của sản phẩm tương đối thuận lợi. Hiện gạo Đài Thơm 8 đang được thương lái trong nước rất ưa chuộng và xuất khẩu ở sang thị trường Đông Á, Trung Đông…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem