Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận

Quang Đăng Thứ tư, ngày 27/03/2024 05:41 AM (GMT+7)
Giàn hoa giấy đẹp như phim gây xôn xao mạng xã hội nở rực rỡ, tán xòe rộng hai màu đỏ hồng và trắng ở xã nông thôn mới Quảng Sơn, huyện miền núi Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người ngang qua không khỏi trầm trồ bởi nét đẹp mộc mạc, dân dã và đầy chất thơ.
Bình luận 0

Giàn hoa giấy ở vùng quê Ninh Thuận

Những ngày này, ngang qua tuyến đường thôn Triệu Phong 1, xã nông thôn mới Quảng Sơn huyện miền núi Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) người dân và du khách sẽ thấy giàn hoa giấy "khủng" với 2 màu đỏ hồng và trắng ngần đang nở rộ đẹp mắt.

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 1.

Giàn hoa giấy 2 màu đang nở rực rỡ pử xã nông thôn mới Quảng Sơn huyện miền núi Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) khiến dân mạng xã hội xôn xao. Ảnh: Quang Đăng

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 2.

Giàn hoa "khủng" được ông Đặng Đức Hội (76 tuổi), xã nông thôn mới Quảng Sơn huyện miền núi Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận)-chủ nhân khéo léo tạo thành vòng cung trước cổng nhà. Ảnh: Quang Đăng

Giàn hoa "khủng" được chủ nhân khéo léo tạo thành vòng cung trước cổng nhà tạo thành lối đi rực rỡ đầy màu sắc và đậm chất hồn quê.

Chủ nhân của giàn hoa giấy là ông Đặng Đức Hội (76 tuổi) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa khô là thời điểm giàn hoa giấy lại đua nhau nở hoa rực rỡ nhất.

Chủ nhân giàn hoa giấy "khủng" cho biết, giàn hoa giấy được trồng từ khoảng hơn 10 năm trước và được đưa về uốn nắn, tạo hình trước cổng nhà cách đây khoảng 5 năm.

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 4.

Ông Đặng Đức Hội, chủ nhân giàn hoa giấy đẹp như mơ ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) . Ảnh: Quang Đăng

"Hoa giấy thường nở vào mùa khô nhưng giàn hoa giấy của gia đình hầu như bung nở quanh năm. 

Dịp Tết nguyên đán vừa qua, người dân và du khách ghé qua ai cũng trầm trồ, dừng chân chụp hình sống ảo. Hiện nay, vào thời điểm sáng và xế chiều, cổng nhà càng tấp nập khách ghé qua…", ông Hội cho hay.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, điểm đặc biệt của giàn hoa giấy này là được tạo hình từ 2 cây hoa giấy với màu sắc khác nhau. 

Bên trái là gốc hoa màu đỏ hồng, còn bên phải là gốc hoa có màu trắng ngần lộng lẫy làm cho vùng nông thôn nơi đây thêm tươi mới, đầy sức sống.

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 6.

Giàn hoa giấy trắng kết thành chùm bung nở dày đặc dưới nắng vàng. Ảnh: Quang Đăng

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 7.

Hai màu trắng và hồng xen kẻ tạo nên bức tranh đầy màu sắc khiến bao người mê mẩn. Ảnh: Quang Đăng

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 8.

Nhiều người dân địa phương và du khách đi ngang qua cổng hoa giấy 2 màu không khỏi trầm trồ và dừng chân Check-in, chụp hình, quay phim, "sống ảo" bên giàn hoa giấy. Ảnh: Quang Đăng.

Chị Hoàng Diễm ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, dù đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy giàn hoa giấy ở xã nông thôn mới nào đẹp như ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận). 

"Sắp đến có dịp trở lại Ninh Thuận tôi sẽ rủ thêm người thân và bạn bè về đây để tham quan, chụp ảnh lưu niệm…", chị Diễm cho hay.

Hiện nay, chủ nhân giàn hoa giấy vẫn duy trì đều đặn việc cắt tỉa và chăm sóc giàn hoa mỗi ngày. 

"Có nhiều người ở xa ghé xin chụp ảnh và ngỏ lời mua lại giàn hoa giấy với giá vài chục triệu đồng nhưng gia đình không muốn bán.

Chúng tôi muốn giữ lại để làm đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ở vùng quê nông thôn mới…", ông Hội cho hay.

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 10.

Chủ nhân giàn hoa giấy bên góc cây "khủng" hơn 10 năm tuổi có hoa màu đỏ hồng. Ảnh: Quang Đăng

Cũng theo ông Hội cho biết, trước đây tuyến đường nông thôn ở xã Quảng Sơn hẹp và thấp, hằng năm vào mùa mưa thường hay bị ngập. Mới đây, nhà nước hỗ trợ kinh phí, địa phương đã tiến hành thi công mở rộng và nâng cao mặt đường, người dân đi lại rất thuận lợi. Nhiều người đến tham quan chụp hình rất ấn tượng với diện mạo nông thôn mới nơi đây.

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 11.

Giàn hoa giấy là địa điểm ưa thích của người dân địa phương đến tham quan, chụp hình. Ảnh: Quang Đăng

Xôn xao giàn hoa giấy hai màu đẹp như phim ở xã nông thôn mới một huyện miền núi Ninh Thuận- Ảnh 12.

Giàn hoa giấy là điểm nhấn tô điểm cho tuyến đường giao thông nông thôn mới ở xã nghèo miền núi Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Ảnh: Quang Đăng

Được biết, xã Quảng Sơn, huyện miền núi Ninh Sơn được công nhận xã Nông thôn mới từ năm 2023.

Toàn xã Quảng Sơn hiện có 09 thôn với 4.597 hộ/18.670 khẩu, tổng diện tích đất tự nhiên 8.127,25 ha. Là xã thuần nông, thủy phủ của nghề trồng mía và mì với 60% tổng giá trị sản xuất đến từ nông nghiệp.

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, để nâng cao thu nhập cho người dân, bên cạnh việc duy trì liên kết sản xuất vùng nguyên liệu, chính quyền địa phương đã vận động, khuyến khích nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, tận dụng lợi thế vùng để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Qua đó, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 45 triệu đồng/năm đưa tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều giảm còn 4,94%.

Từ nguồn lực huy động thông qua sự đóng góp của Nhân dân, vốn phân cấp và ngân sách của địa phương. 

Xã Quảng Sơn đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống điện – đường – trường – trạm được quy hoạch và xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương và nhu cầu về đời sống tinh thần của Nhân dân.

Hệ thống mương thoát nước được nâng cấp đảm bảo mỹ quan, thủy lợi nội đồng được đầu tư mở rộng. 100% các tuyến đường trục xã, liên thôn được cứng hóa; tổng diện tích đất gieo trồng cả năm được tưới đạt 99%; 5/5 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem