Giám sát, phát hiện các ca phơi nhiễm bệnh dại

Đức Tưởng - Đinh Thùy Thứ sáu, ngày 30/11/2018 06:11 AM (GMT+7)
Ông Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết, trong 9 tháng năm 2018, toàn tỉnh Yên Bái đã có 2 trường hợp trú tại xã Động Quan (huyện Lục Yên) và xã Tân Nguyên (huyện Yên Bình) tử vong do bệnh dại. Vì vậy, trung tâm thường xuyên phối hợp với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại, chủ động đi tiêm phòng khi bị chó, mèo cắn.
Bình luận 0

Tỉnh Yên Bái đã bố trí 13 điểm tiêm phòng dại tại 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị đủ số vaccine, huyết thanh kháng dại phục vụ tiêm phòng cho người dân. Trung tâm khuyến cáo cán bộ y tế cơ sở và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại; khi bị chó, mèo nghi dại cắn cần đến trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng; tuyệt đối không giết mổ và chế biến chó ốm làm thực phẩm; thực hiện tiêm phòng dại đầy đủ cho đàn chó theo chỉ đạo của chính quyền và cơ quan thú y địa phương...

img

Người dân đưa con đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái để tiêm phòng bệnh dại. Đức Tưởng 

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng của năm 2018, toàn tỉnh có gần 4.200 người đã được tiêm phòng dại.

Từ năm 2011 đến năm 2014, bệnh dại tại tỉnh Yên Bái diễn biến thất thường với 34 người tử vong do bệnh dại. Trước năm 2012, bệnh dại chủ yếu xảy ra ở TP.Yên Bái, huyện Yên Bình, Trấn Yên…; đến sau năm 2012 bệnh dại đã xuất hiện ở các huyện vùng cao Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Từ năm 2015 đến hết tháng 9.2018, số người tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh là 6 người.

Các trường hợp tử vong chủ yếu là do người dân chủ quan khi bị chó cắn hoặc khi chăm sóc đàn chó ốm, không đến các trung tâm y tế tiêm phòng kịp thời mà đi chữa bằng các bài thuốc dân gian hay thuốc nam. Khi bệnh nhân có triệu chứng của bệnh dại như mệt mỏi, đau đầu, khó thở, sợ gió... mới đến bệnh viện điều trị thì đã muộn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế huyện, thành, thị chủ động giám sát, phát hiện người có phơi nhiễm với bệnh dại, lập danh sách số đã tiêm và chưa tiêm theo hệ thống báo cáo cáo dịch hàng ngày; đồng thời, tăng cường hoạt động truyền thông  tổ chức các buổi họp dân cư tại cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng bệnh...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem