Thứ hai, 29/04/2024

Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng thêm 200-400 đồng/kg

13/03/2022 6:30 PM (GMT+7)

Đúng như dự đoán, các công ty, đại lý đã tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh giá thức ăn chăn nuôi vào tháng 3 này.

Cụ thể, ngày 11/3, Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Nguyên Phong (TP.HCM) ra thông báo tăng giá thức ăn chăn nuôi thêm 2.000-4.000 đồng/kg.

Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng thêm 200-400 đồng/kg - Ảnh 1.

Anh Phạm Minh Khoa, chủ trại heo ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), đang cố gắng duy trì đàn heo trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục. Ảnh: Trần Đáng

"Treo" chuồng do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao…

Theo đó, tất cả các sản phẩm cám heo, gà, vịt cao cấp tăng 300 đồng/kg. Tất cả sản phẩm cám Net tăng 250 đồng/kg. Sản phẩm cám cá cao cấp tăng 400 đồng/kg. Sản phẩm cám cá tạp tăng 200 đồng/kg.

Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán nhận xét, với chi phí đầu vào hiện nay, giá thành sản xuất 1kg heo hơi tăng lên 55.000-60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, từ sau Tết Nguyên đán 2022, giá heo hơi thường ổn định ở mức hơn 50.000 đồng/kg.

Ông Đoán thổ lộ, với tình hình giá thức ăn tiếp tục tăng như hiện nay, nhiều trại có nguy cơ "treo" chuồng. Trong thực tế, hàng loạt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bỏ nghề vì càng nuôi càng lỗ.

"Người chăn nuôi đang "gồng mình" gánh lỗ", ông Đoán bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Bình, chủ trại chăn nuôi heo tại xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, trước đây, quy mô trại nuôi của bà luôn duy trì vài trăm con heo/lứa nuôi. Nhưng hiện nay, trại của bà chỉ còn vài chục con heo.

Xong lứa heo này, chắc tôi phải xem lại khả năng thả lứa giống mới", bà Bình đắn đo.

Theo bà Bình, nguyên nhân là thời gian gần đây, cùng với giá chi phí khác, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Trong khi đó, giá heo hơi bán ra đang thấp hơn giá thành sản xuất.

Giảm thuế, giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng

Với mục đích giảm giá thành đầu vào cho sản xuất trong nước, trong đó có mặt hàng thức ăn chăn nuôi, từ cuối năm 2021, thuế nhập khẩu MFN (tối huệ quốc) của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã được giảm.

Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng thêm 200-400 đồng/kg - Ảnh 3.

Nông dân nuôi cá cũng đang đối diện với khủng hoảng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Ảnh: Trần Đáng

Cụ thể, thuế suất nhập khẩu MFN của lúa mì từ 3% giảm xuống còn 0%, thuế nhập khẩu bắp từ 5% xuống còn 2%.

Tuy nhiên, ngay sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều sản phẩm thức ăn chăn nuôi lại có đợt tăng giá mới.

Đấy là do ảnh hưởng của giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới tăng cao, chi phí vận chuyển đội lên...

Theo Bộ NNPTNT, trong 2 tháng đầu năm nay, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới tiếp tục tăng cao so với cuối năm 2021. 

Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng thêm 200-400 đồng/kg - Ảnh 4.

Nhiều nông dân chăn nuôi heo ở Đồng Nai cho biết sẽ "treo" chuồng vì không khám nổi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Ảnh: Trần Đáng

Trong đó, giá dầu đậu nành tăng khoảng 22%, đậu nành tăng khoảng 21%, khô đậu nành tăng khoảng 16%, bắp tăng khoảng 9%...

Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi từ các khu vực trồng chính trên thế giới tại các nước Nam Mỹ.

Ngoài ra, giao tranh giữa Nga và Ukraine đang tác động lớn đến giá bắp và lúa mì trên thị trường thế giới và Việt Nam.

Hiện, Việt Nam nhập khẩu tới 90% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc