Giá heo hơi hôm nay 6/3: Giá heo giảm nhẹ, nhập khẩu thịt tăng 150%

Khánh Nguyên Thứ sáu, ngày 06/03/2020 05:15 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 6/3 tuy có dấu hiệu giảm nhẹ, sức tiêu thụ tại chợ đầu mối có phần chậm lại nhưng vẫn đứng ở mức cao, tại miền Bắc giá heo hơi đạt 80.000 - 89.000 đồng/kg; giá heo hơi tại miền Nam cũng khởi sắc. Tuy nhiên, nhập khẩu thịt lợn cũng tăng đáng kể.
Bình luận 0

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Nhảy múa

Giá heo hơi hôm nay ở các tỉnh miền Bắc vẫn nhảy múa, và chưa có dấu hiệu sẽ giảm sâu như kỳ vọng của ngành chức năng.

Theo đó, giá heo hơi tại Thái Bình đạt 89.000 đồng/kg; tương tự giá heo hơi tại Hưng Yên đạt 88.000 - 89.000 đồng/kg.

Tại Bắc Giang, nhiều chủ trang trại đã bán trại heo với giá bình quân 85.000 đồng/kg; giá heo hơi tại Lào Cai, Phú Thọ đạt 86.000 - 86.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc đạt 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ở miền Trung: Neo ở mức cao

Tương tự như miền Bắc, heo hơi ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang được bán với giá cao và rất khan hàng, mức giá 80.000 đồng/kg đã được nhiều địa phương xác lập.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An đạt 80.000 - 83.000 đồng/kg; giá heo hơi tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế hôm nay tăng 2.000 đồng lên 82.000 đồng/kg. 

Tại Lâm Đồng giá heo trong ngày ghi nhận cũng đạt 80.000 đồng/kg, tại Đắk Lắk giá heo hơi 75.000 - 76.000 đồng/kg. 

img

Giá heo hơi hôm nay 6/3 ở các tỉnh miền Bắc chững lại, nhưng vẫn đứng ở mức cao, có nơi đạt 89.000 đồng/kg. Ảnh: I.T

Giá heo hơi hôm nay ở miền Nam: Âm thầm tăng giá

Trong khi miền Bắc có dấu hiệu chững lại thì giá heo hơi tại một số nơi ở phía Nam lại đang âm thầm tăng. Tại Đồng Nai, heo hơi nhiều trại báo giá 80.000 đồng/kg.

Các tỉnh lân cận như Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương cũng báo cao hơn 2 - 3 giá so với mấy ngày trước từ 77.000 - 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Đồng Tháp và An Giang cũng tăng 2 - 3 giá lên 75.000 đồng/kg. Đáng lưu ý, các tỉnh như Long An, Cà Mau đã có giá heo hơi 80.000 - 81.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Bến Tre cũng đạt 81.000 đồng/kg.

Thịt lợn nhập khẩu tăng 150%

Trong một diễn biến khác, sản lượng thịt lợn nhập khẩu trong năm 2019 đã tăng chóng mặt. Theo báo cáo của các Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y, tổng sản lượng thịt các loại nhập khẩu từ các nước trong năm 2019 là 280.474 tấn (tăng khoảng 17% so với năm 2018 là 239.000 tấn); năm 2020 (tính đến ngày 29/2/2020) là 65.865 tấn.

Riêng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn năm 2019 nhập khẩu là 67.131 tấn (tăng 63% so với năm 2018); trong đó chủ yếu nhập khẩu từ các nước: Đức, Ba Lan, Brazil, Canada, Mỹ.

Tính đến hết tháng 02/2020, chúng ta nhập khẩu hơn 13.816 tấn thịt lợn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó nhập khẩu từ Canada 33,06%, Đức 25,4%, Braxin 16,10%, Ba Lan 15,81%, Mỹ 7,78%.

Tổng đàn lợn đạt 24 triệu con

Theo báo cáo của các địa phương vào ngày 02/3/2020, tổng đàn lợn của cả nước đạt 24 triệu con, bằng khoảng 77% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi (31 triệu con vào tháng 12/2018).

Có 11 tỉnh, thành phố có tổng đàn lợn bằng hoặc cao hơn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi, bao gồm: Hòa Bình, Yên Bái, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang và Sóc Trăng.

Có 21 tỉnh, thành phố có tổng đàn đạt hơn 80% so với trước khi có bệnh; có 21 tỉnh, thành phố có tổng đàn đạt hơn 50% so với trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Câu hỏi đặt ra là, nguồn cung không quá thiếu, vậy tại sao thị trường vẫn có sự khan hiếm?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem