Gia đình bị cáo tự tử sau khi toà tuyên án ở Cà Mau sẽ tiếp tục “kêu oan” cho người đã chết

Hoàng Hạnh Chủ nhật, ngày 24/03/2024 06:58 AM (GMT+7)
Gia đình ông Lê Minh Lỉnh (33 tuổi, ngụ ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau – người đã tự tử sau khi TAND tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm – PV) đang lo hậu sự cho ông, và sẽ chôn cất theo nghi thức địa phương vào lúc 14h chiều 24/3.
Bình luận 0

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Quốc Văn – Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình.

"Chúng tôi có ý định vận động hỗ trợ cho gia đình, nhưng phía người thân anh Lỉnh không đồng ý", ông Văn nói và cho biết, gia đình cho biết sau khi đám tang kết thúc, gia đình sẽ củng cố hồ sơ tiếp tục yêu cầu "minh oan" cho con em họ.

Gia đình bị cáo tự tử sau khi toà tuyên án ở Cà Mau sẽ tiếp tục “kêu oan” cho người đã chết- Ảnh 1.

Ông Lỉnh uống thuốc độc tử tử ngay sau khi tòa án tuyên y án sơ thẩm, cáo buộc ông có tội không lâu. Ảnh: CTV

Theo ông Văn, ông Lỉnh là lao động tự do, không nghề nghiệp ổn định, có vợ và 3 người con (con trai lớn 16 tuổi, và 2 người con gái). Từ trước đến nay, Lỉnh sống hòa đồng với chòm xóm, không phiền lòng một ai.

Người nhà cho biết, Lỉnh uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi toà tuyên án cáo buộc anh có tội là để chứng minh mình bị oan. "Con em chúng tôi lấy cái chết để chứng minh nó vô tội, chúng tôi sẽ đấu tranh để trả lại sự công bằng cho nó", một người thân của Lỉnh nói trong nước mắt.

Theo cáo trạng: Lúc 19 giờ 30 ngày 21/3/2022, tại quán cà phê Lê Nguyễn, thuộc ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Lê Minh Lỉnh cùng Trần Duy Phương (Phương Max), Trần Duy Phương (Phương KIO), Đoàn Thế Nguyễn, Nguyễn Phát Lợi ngồi uống cà phê với nhau.

Gia đình bị cáo tự tử sau khi toà tuyên án ở Cà Mau sẽ tiếp tục “kêu oan” cho người đã chết- Ảnh 2.

Vợ và 3 người con nhỏ của ông Lỉnh quỳ trước linh cửu của ông trong đám tang. Ảnh: Vũ Trần

Lúc sau, Phương Max lấy xe máy của Lợi chạy đi mua bài về chơi, nhưng đã xảy ra cự cãi với Nguyễn Vũ Kha và Nguyễn Hoàng Nam tại tiệm tạp hóa, vì cho rằng Kha và Nam chửi mình. Phương Max sau đó trở lại quán cà phê, lấy dao tự chế, rủ bạn là Lỉnh, Phương Kio, Nguyễn và Lợi "đi công chuyện". Cả nhóm sau đó đã đánh, chém gây thương tích cho Nguyễn Vũ Kha 25%.

TAND huyện Cái Nước sau đó đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2023, toà tuyên cả 5 bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích. Phương Max đầu vụ bị phạt 3 năm tù, Nguyễn 2 năm tù; ba người còn lại là Lỉnh, Phương KIO và Lợi cùng bị phạt 2 năm 6 tháng tù.

Sau bản án, cả 5 bị cáo kháng cáo kêu oan. Ngày 19/3/2024, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, bị cáo Nguyên đổi từ kêu oan xin giảm nhẹ, các bị cáo còn lại vẫn kêu oan. Ngày 20/3/2024, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên y án sơ thẩm.

Ngay sau khi toà tuyên án, Lỉnh về nhà uống thuốc độc tự tử, dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã qua đời vào tối 21/3.

Trước khi chết, Lỉnh để lại bức thư và clip có nội dung khẳng định mình bị oan; xin lấy cái chết để chứng minh. Lỉnh cũng xin lỗi mẹ, vợ con, người thân. Bên cạnh lời xin lỗi, từ giã mọi người, người này còn kể tên một số người là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán mà anh ta cho rằng đã gây oan cho mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem