Facebook "ngạo mạn" khiến Thủ tướng Úc nổi cơn thịnh nộ

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 19/02/2021 14:47 PM (GMT+7)
Thủ tướng Úc Scott Morrison giận dữ cáo buộc việc Facebook không cho người dùng ở Úc xem và chia sẻ tin tức lên nền tảng này là hành động "ngạo mạn" và "đáng thất vọng".
Bình luận 0
Facebook "ngạo mạn" khiến Thủ tướng Úc nổi cơn thịnh nộ - Ảnh 1.

Facebook đã đưa ra động thái chặn người dùng ở Úc xem và chia sẻ tin tức báo chí trên nền tảng này để đáp trả dự luật của Canberra nhằm yêu cầu các công ty công nghệ trả tiền cho nội dung báo chí. Theo đó, chỉ trong một đêm, Facebook đã xóa toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của hàng chục trang thông tin truyền thông của Úc. 

Theo một dự luật được gọi là Đạo luật Đàm phán Truyền thông Úc, những gã khổng lồ công nghệ sẽ phải đàm phán để trả tiền cho các công ty báo chí để sử dụng nội dung tin tức trên nền tảng của họ, bao gồm cả trong kết quả tìm kiếm.

Nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận, chính phủ sẽ chỉ định cơ quan quyết định mức phí, khi đó Google và Facebook sẽ không còn quyền lựa chọn.

Ngay sau động thái trên của Facebook, nhiều dịch vụ khẩn cấp ở Úc thông báo bị ảnh hưởng, trong đó có các trang có nội dung về đại dịch Covid-19, cháy rừng hay lốc xoáy. Ngoài ra, các dịch vụ về cứu hỏa, y tế và địa chất ở Úc cũng gặp khó khăn khi chia sẻ tin tức trên các trang của họ ở nền tảng Facebook.

Cụ thể, các trang Facebook của các công ty tin tức như Nine, News Corp và Australian Broadcasting Corp – đóng vai trò là nguồn thông tin chính trong các đợt thiên tai – hiện không khả dụng. Các trang của chính phủ Úc như Dịch vụ Y tế Queensland và Nam Úc – là những nguồn thông tin quan trọng cho hơn 5 triệu người dịch Covid-19 cũng bị đóng băng.

Động thái của Facebook đã khiến Thủ tướng Úc Morrison nổi giận. Ông cáo buộc hành động của Facebook sẽ chỉ “xác nhận mối quan ngại của nhiều quốc gia về hành vi của các gã khổng lồ công nghệ - những người cho rằng họ lớn hơn chính phủ và các quy tắc không nên áp dụng cho họ”.

Thủ tướng Úc đã tuyên bố rằng động thái của Facebook sẽ không ngăn quốc hội nước này thông qua dự luật.

“Hành động hủy kết bạn với Úc của Facebook ngày hôm nay, cắt đứt các dịch vụ thông tin thiết yếu về y tế và dịch vụ khẩn cấp, là một sự ngạo mạn và đáng thất vọng", ông Morrison tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Úc nhấn mạnh, Úc sẽ không bị đe dọa bởi hành động bắt nạt này của gã khổng lồ công nghệ đồng thời cho biết thêm rằng ông thường xuyên liên lạc với các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác về những vấn đề này và khẳng định, các quốc gia sẽ không bị đe dọa.

Nhà lãnh đạo Úc kêu gọi Facebook làm việc một cách tích cực với chính phủ nước này giống như Google gần đây đã thể hiện một cách thiện chí.

Trong ngày, hàng loạt bộ trưởng Úc cũng chỉ trích Facebook tấn công nền dân chủ Úc, theo The Guardian.

Bộ trưởng Bộ tài chính Úc Josh Frydenberg lên án gay gắt Facebook và cho rằng công ty này đã "sai lầm" khi ngăn chặn chia sẻ tin tức trên các trang thông tin có nền tảng Facebook.

Trong bối cảnh sự tức giận với Facebook tăng cao ở Úc, các phong trào kêu gọi “Xóa Facebook”; “Tẩy chay Zuckerberg” hay “Facebook: Chúng ta cần nói chuyện" bắt đầu nhanh chóng thịnh hành trên Twitter.

Các nhà xuất bản tin tức cho biết các nền tảng như Google và Facebook đang thu lợi rất nhiều khi các phương tiện truyền thông trực tuyến chuyển đổi, trong khi báo, tạp chí, đài truyền hình và đài phát thanh và các trang web trên khắp thế giới đã phải vật lộn và buộc phải đóng cửa các tòa soạn. Việc Úc đòi các gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google trả tiền cho các nội dung tin tức hiển thị trên các nền tảng này được cho là một phép thử cho nỗ lực toàn cầu nhằm buộc các gã khổng lồ internet chia sẻ cổ phần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem