Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân 45 tuổi, gặp chấn thương đứt gân Achilles sau khi đánh bóng chuyền.
Sau chấn thương, bệnh nhân nhận thấy khả năng kiễng lên để đánh bóng chân trái yếu hơn, nhưng không đi khám và điều trị. Sau 5 tuần không đỡ đau, bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám lâm sàng, chụp cộng hưởng từ và được chẩn đoán là: Đứt gân Achilles đến muộn.
Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong mổ, sau khi cắt lọc hết, 2 đầu co rút 3cm, bệnh nhân được phẫu thuật nối gân Achilles trực tiếp. Sau phẫu thuật 4 ngày, vết mổ khô, bệnh nhân ổn định và được ra viện.
– Độ 1: Rách bán phần <= 50%, thường điều trị bảo tồn
– Độ 2: Rách toàn phần, co rút gân <=3cm, thường phẫu thuật nối tận tận
– Độ 3: Rách toàn phần, co rút từ 3-6cm, thường phẫu thuật bằng V-Y, hoặc chuyển gân
– Độ 4: Rách toàn phần và co rút >6cm, thường ghép gân.
Còn dựa theo thời gian thì đứt gân Achilles được chia làm 2 loại là đứt gân Achilles mới: <6 tuần và đứt gân Achilles cũ: >6 tuần
"Thực tế, nhiều người bệnh bị đứt gân Achilles đến bệnh viện muộn sau 1 khoảng thời gian chấn thương. Điều này gây ra không ít khó khăn đối với phẫu thuật viên khi tiến hành phẫu thuật.
Chấn thương thể thao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ trở thành mạn tính, khó phục hồi. Khi gặp chấn thương hoặc có các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở chuyên khoa uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời", bác sĩ Sơn khuyến cáo.