Đường dân sinh bị lấn chiếm, hơn một năm phường Ba Hàng (Phổ Yên, Thái Nguyên) chưa giải quyết dứt điểm

Hà Thanh Chủ nhật, ngày 03/09/2023 11:48 AM (GMT+7)
Đoạn đường dân sinh là lối đi chung thuộc Tổ dân 5, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bị một hộ dân lấn chiếm và bịt kín, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Bình luận 0

Ông Lê Minh Tuấn, Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phản ánh với PV Dân Việt về con đường dân sinh bị một hộ dân lấn chiếm nhiều năm qua. Clip: Hà Thanh

Nhiều hộ dân bức xúc vì đường đi chung bị lấn chiếm

Cuối tháng 8/2023, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của một số hộ dân đang sinh sống tại Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về việc "lối đi chung của người dân địa phương bị một hộ dân lấn chiếm, bịt kín không cho ai qua lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống".

Theo phản ánh, đoạn đường đấu nối từ Quốc lộ 3 (QL3) vào đường dân sinh nằm sau bến xe cũ của Thị xã Phổ Yên (nay là Thành phố Phổ Yên) thuộc Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên được bà con nhân dân trong vùng sử dụng để đi lại từ lâu nay. 

Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây đoạn đường này đã bị gia đình bà Trần Thị Tám, cùng ở tổ dân phố 5 lấn chiếm và bịt kín lại. Điều này đã khiến cho việc đi lại cũng như đời sống sinh hoạt của một số hộ dân sinh sống phía trong đoạn đường này gặp nhiều khó khăn. 

Các hộ dân bị ảnh hưởng đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền các cấp của TP.Phổ Yên nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Thái Nguyên: Đường dân sinh bị lấn chiếm, nhiều hộ dân bức xúc - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên chỉ cho PV con đường dân sinh bị gia đình bà Trần Thị Tám lấn chiếm và bịt kín lại. Ảnh: Hà Thanh

Ông Lê Minh Tuấn – Đại diện một số hộ gia đình tại Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng cho biết, cách đây khoảng hơn một năm, đại diện chính quyền phường Ba Hàng đã xuống làm việc và xác định vị trí bị lấn chiếm là đường đi chung của nhân dân, thế nhưng đã hơn một năm trôi qua vụ việc vẫn chưa được UBND phường Ba Hàng giải quyết dứt điểm.

"Hiện nay, mặc dù khu vực này chỉ cách mặt đường quốc lộ 3 chưa đầy 15m nhưng các phương tiện giao thông như ô tô con, xe tải không thể vào được, gây khó khăn cho việc đi lại và việc vận chuyển hàng hoá của bà con", ông Tuấn nói.

Thái Nguyên: Đường dân sinh bị lấn chiếm, nhiều hộ dân bức xúc - Ảnh 3.

Nhiều năm nay, một số hộ dân ở Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng phải đi qua lối sau bến xe cũ của TP.Phổ Yên do con đường dân sinh dân vào nhà đã bị bịt kín. Ảnh: Hà Thanh

Xác định đường bị lấn chiếm nhưng không giải quyết dứt điểm

Theo tài liệu mà PV Dân Việt thu thập được, tại biên bản làm việc ngày 5/5/2022 về việc "Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của bà Trần Thị Tám, liên quan đến việc cấp phép xây dựng tại thửa đất số 29, diện tích 47m, công dân tổ dân phố 5, phường Ba Hàng" do UBND phường Ba Hàng lập, có ghi rõ: "Hiện trạng sử dụng đất của gia đình: Phía Đông giáp với Quốc lộ 3, chiều rộng 7,5m, phía Tây giáp với đường dân sinh chiều rộng 7,7m".

Hồ sơ pháp lý: Căn cứ vào hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình năm 1997, thửa đất của gia đình có kích thước như sau: Phía Đông giáp quốc lộ 3 có chiều rộng 5,0m. Phía Tây giáp với đường dân sinh, chiều rộng 5,0m. Phía Bắc giáp với đất thổ cư ông Thành dài 9,0m. Phía Nam giáp đường dân sinh dài 10,0m. Tổng diện tích đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 47m2 .

"Đối chiếu với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình với hiện trạng sử dụng đất thì gia đình bà Trần Thị Tám đã sử dụng vượt quá chiều rộng về phía đông là 2,5m, chiều rộng về phía Tây 2,7m", trích nội dung biên bản.

Mặt khác, tại sơ đồ có trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình bà Tám được chính quyền địa phương khi đó là UBND thị trấn Ba Hàng ký xác nhận vào ngày 20/3/1997 cũng thể hiện rất rõ, phía nam giáp với đường dân sinh dài 10m.

Biên bản nêu: Căn cứ vào kết quả xác minh của UBND phường Ba Hàng, căn cứ vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất số 29 của gia đình bà Trần Thị Tám cho thấy, toàn bộ đoạn đường dân sinh nối từ quốc lộ 3 vào tới đường dân sinh nằm phía sau bến xe cũ của TP.Phổ Yên thuộc tổ 5, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên đã bị hộ gia đình bà Trần Thị Tám lấn chiếm.

Thái Nguyên: Đường dân sinh bị lấn chiếm, nhiều hộ dân bức xúc - Ảnh 6.

Do đường dân sinh dẫn vào nhà bị bịt kín nên một số hộ dân ở Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng phải đi qua con đường nhỏ hẹp này rất khó khăn, ô tô con và xe tải chở hàng không thể vào được. Ảnh: Hà Thanh

Sự việc lấn chiếm đường dân sinh của hộ gia đình bà Tám đã rõ nhưng đã hơn một năm trôi qua kể từ khi UBND phường Ba Hàng lập biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với gia đình bà Trần Thị Tám, đến nay vụ việc vẫn không được giải quyết.

Từ chối trả lời vì Báo từng phản ánh đến cá nhân Chủ tịch phường?

Liên quan đến việc chậm trễ nêu trên, ngày 24/8 PV Báo Dân Việt đã đến UBND phường Ba Hàng đặt lịch làm việc để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc. 

Cuối năm 2021, Báo Điện tử Dân Việt đã phản ánh việc gia đình ông Đỗ Hoàng Vân trì hoãn bàn giao mặt bằng để làm vỉa hè, trong khi nhiều hộ dân trong khu vực đã hiến đất để thực hiện. Sau khi Báo phản ánh, gia đình ông Đỗ Hoàng Vân đã tháo dỡ, lùi công trình theo đúng thiết kế.

Ngày 31/8 PV Báo Dân Việt quay trở lại UBND phường Ba Hàng để làm việc theo nội dung đã đặt lịch trước đó. 

Tuy nhiên, chúng tôi được bà Hoàng Thị Thanh Hoa – Công chức Văn phòng, Thống kê thuộc UBND phường Ba Hàng thông báo là ông Đỗ Hoàng Vân – Chủ tịch UBND phường từ chối làm việc do trước đó Báo Dân Việt đã có bài viết liên quan đến cá nhân ông trong công tác giải phóng mặt bằng để lát vỉa hè đường 261 đoạn đi qua Tổ dân phố 1, phường Ba Hàng.

Câu hỏi này rất mong các cơ quan chức năng của TP.Phổ Yên sớm có hồi đáp.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem