Ninh Bình: Đưa tour trải nghiệm "Tìm về cội nguồn" vào thực tiễn

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 21/02/2023 16:09 PM (GMT+7)
Huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) có hệ thống di tích lịch sử phong phú với 13 di tích cấp quốc gia, 40 di tích lịch sử cấp tỉnh. Qua đó, chương trình giới thiệu tour du lịch trải nghiệm với chủ đề "Tìm về cội nguồn" nhằm kết nối các điểm di tích sử.
Bình luận 0

Huyện Gia Viễn được biết đến là vùng đất có lịch sử lâu đời với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, chùa Bái Đính,… đó là những quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục Châu Á và Việt Nam.

Du lịch Ninh Bình: Vùng đất cổ giàu truyền thống lịch sử

Với những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, địa thế và bề dày văn hóa, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), còn là vùng đất cổ giàu truyền thống lịch sử, được coi là vùng đất "sinh vua, sinh thánh".

Gia Viễn vùng đất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch - Ảnh 1.

Huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), với nhiều lợi thế phát triển du lịch. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, đây là nơi sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng, vị vua đầu tiên trong lịch sử phong kiến của dân tộc gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, trọng đại của đất nước, cũng là nơi mang đậm dấu ấn của tứ trụ nhà Đinh.

Đặc biệt, huyện Gia Viễn có 2 khu du lịch trọng điểm là Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính (xã Gia Sinh) và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (xã Gia Vân).

Gia Viễn vùng đất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch - Ảnh 2.

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn), cảnh đẹp nao lòng. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh đó, huyện Gia Viễn còn có nhiều khu du lịch đang được đầu tư nâng cấp nhằm thu hút khách du lịch như: Suối khoáng nóng Kênh Gà ở Gia Thịnh, đền Thánh Nguyễn tại Gia Thắng, chùa Địch Lộng ở Gia Thanh… Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện Gia Viễn phát triển du lịch bền vững.

Gia Viễn vùng đất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch - Ảnh 3.

Du lịch Ninh Bình. Đoàn khảo sát, tour du lịch "Tìm về cội nguồn" làm việc với huyện Gia Viễn. Ảnh: N B

Bà Vũ Thị Dược - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết: "Với mục đích xây dựng ngành Du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Gia Viễn đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện có hiệu quả như: Xây dựng cơ chế thu hút nhằm huy động tối đa các nguồn vốn, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch, đầu tư sản xuất các mặt hàng lưu niệm để phục vụ du khách".

Du lịch Ninh Bình: Đưa tour du lịch trải nghiệm "Tìm về cội nguồn" vào thực tiễn

Để phát triển các thế mạnh về địa lí và lịch sử, chương trình giới thiệu tour tuyến "Tìm về cội nguồn" chính thức đi vào hoạt động, hứa hẹn tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ, phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh.

Gia Viễn vùng đất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch - Ảnh 4.

Tour du lịch "Tìm về cội nguồn" thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham quan. Ảnh: N B

Qua đó, tour du lịch trải nghiệm "Tìm về cội nguồn" hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên với 2 tuyến: "Theo dấu chân Vua Đinh Tiên Hoàng" và "Tìm về cội nguồn Đức Thánh Nguyễn".

Bên cạnh đó kết nối 5 điểm du lịch: Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, lăng Phát tích-chùa Kỳ Lân, động Hoa Lư, đền thờ Đức Thánh Nguyễn, làng nghề Sinh Dược.

Gia Viễn vùng đất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch - Ảnh 5.

Tour du lịch "Tìm về cội nguồn" được tổ chức đúng vào dịp lễ hội Thung Lau-động Hoa Lư tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn...Ảnh: N B

Được biết, tour du lịch "Tìm về cội nguồn" đi qua 7 điểm di tích của triều đại vua Đinh và đền Đức Thánh Nguyễn trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Tour được tổ chức đúng vào dịp lễ hội Thung Lau - động Hoa Lư tại xã Gia Hưng (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và đồng thời kỷ niệm 1.055 năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem