Dự báo thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc chuẩn bị đón "rét nàng Bân", liệu có rét sâu lắm không?

Lục Vô Song Thứ ba, ngày 29/03/2022 05:15 AM (GMT+7)
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, vài ngày tới mức độ rét không sâu, nhưng do đã sang tháng 3 âm lịch nên có thể nói đây là đợt rét nàng Bân trong thời kỳ cuối mùa Đông - Xuân năm nay.
Bình luận 0

Dự báo thời tiết ngày 29/3 của các khu vực trên cả nước: Miền Bắc sắp đón "rét nàng Bân"

Thông tin mới nhất của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm nay (29/3) đến ngày 30/3, Bắc Bộ duy trì thời tiết nhiều mây, có sương mù vào sáng, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Từ 31/3, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc này nên 31/3-1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, ở vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh, trong cơn dông có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc chuẩn bị đón "rét nàng Bân", liệu có rét sâu lắm không? - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Vài ngày nữa miền Bắc sẽ đón đợt rét nàng Bân trong thời kỳ cuối mùa Đông - Xuân năm nay.

Từ đêm 31/3, nhiệt độ đợt giảm mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ khoảng 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ, khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao hơn phần phía Bắc khoảng 1-2 độ.

Mức độ rét không sâu, nhưng do đã sang tháng 3 âm lịch nên có thể nói đây là đợt rét nàng Bân trong thời kỳ cuối mùa Đông - Xuân năm nay.

Dự báo thời tiết ngày 29/3 phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/3 phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/3 Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/3 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/3 các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/3 khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/3 khu vực Nam Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

 Dự báo thời tiết ngày 29/3:  Tin mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 29/3: Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5,0-8,0 độ Vĩ Bắc. Trong 1-2 ngày tới, rãnh áp thấp dịch chuyển dần lên phía Bắc, trên rãnh áp thấp có khả năng hình thành một vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền nước ta.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30/3 đến ngày 02/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc chuẩn bị đón "rét nàng Bân", liệu có rét sâu lắm không? - Ảnh 2.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung

Cụ thể, theo dự báo, từ ngày 30/3 đến 2/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa phổ biến từ 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình phổ biến từ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; các khu vực khác phổ biến từ 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông.

Đây là đợt mưa lớn trái mùa (đề phòng tình huống mưa lũ tương tự như cuối tháng 3 năm 2015), để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp, đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh và ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem