Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột chậm tiến độ, dừng thi công vì thiếu đất đắp

Thùy Duyên Thứ sáu, ngày 27/10/2023 09:40 AM (GMT+7)
Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2020 nhưng do chậm tiến độ nên được gia hạn đến 2023. Hiện tại nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, ngổn ngang và dự án phải dừng thi công vì không có đất đắp.
Bình luận 0

Dừng thi công vì thiếu 100.000 mét khối đất

Dự án hồ thủy lợi Ea Tam nằm ngay trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), có diện tích hơn 136ha, tổng vốn đầu tư trên 1.468 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Dự án được chia làm 2 giai đoạn do UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Trong đó giai đoạn 1 từ năm 2017-2020 và giai đoạn 2 từ năm 2020-2024.

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 1.

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột chậm tiến độ, khu vực đập hồ người dân vô tư bơi lội.

Được biết, do dự án thi công chậm tiến độ kéo dài, ngày 7/1/2022 UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 là từ năm 2017- 2023, thay vì 2017-2020 như ban đầu. Nhưng sau khi gia hạn, hiện chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết hạn giai đoạn 1 mà công trình vẫn còn ngổn ngang, dang dở.

Chiều 26/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Hải Đông - Giám đốc phụ trách dự án hồ thủy lợi Ea Tam - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột cho biết, đến nay giai đoạn 1 khối lượng đạt được từ 50-60%. Dự án vẫn đang xin chủ trương của tỉnh khai thác đất đắp ở dưới lòng hồ. Trước tình hình thực hiện dự án gặp khó khăn, công trình sẽ gia hạn thêm thời gian thực hiện giai đoạn 1.

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 2.

Phần đoạn đường công trình chưa thi công

Còn theo một lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột, công trình gặp khó khăn vì thiếu đất đắp, do vướng quy định của Luật Khoáng sản. Vị lãnh đạo này cho biết, ban đầu dự kiến khai thác đất đắp tại đường 19/5 với diện tích khoảng 10ha, sau khi thực hiện Luật Khoáng sản, mỏ đất này được cập nhật vào quy hoạch. Tuy nhiên đất đắp này không phải nhà nước đứng ra thu hồi mà doanh nghiệp phải thoả thuận với người dân, trong định mức dự án không có chi phí này. Khi các doanh nghiệp làm việc với người dân, họ đưa ra giá 13 tỷ đồng/ha nên không thực hiện được.

Người dân "sống mòn" bên dự án

Theo ghi nhận của PV, công trình hồ thủy lợi Ea Tam vẫn ngổn ngang, dù đang đầu giờ chiều nhưng máy móc nằm im không hoạt động, cây cỏ mọc um tùm, một số căn nhà chưa phá dỡ hoặc mới phá dỡ một phần. PV bắt gặp nhiều người dân vô tư bơi lội, bắt cá… tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 3.

Máy móc tại công trình nằm im lim không hoạt động

Ông Cún Chạc Dần (67 tuổi, người dân tộc Hoa ở 118 Nguyễn Du, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) cho biết, vì dự án hồ thủy lợi Ea Tam chậm tiến độ mà gia đình ông ở cũng không được, mà sửa nhà cũng không xong. Theo ông Dần, nhà ông đã xuống cấp từ lâu, ông muốn sửa chữa lại nhưng không biết công trình thi công thì mặt đường nâng cao bao nhiêu để sửa nhà cho phù hợp.

Bên cạnh đó, do công trình chưa hoàn thiện nên mỗi khi mưa to khiến đoạn đường trước nhà ông thường xuyên bị ngập. Ông Dần cũng kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình để cuộc sống gia đình các hộ dân bên cạnh dự án sớm ổn định, con đường đi lại thuận tiện hơn.

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 4.

Công trình thi công dở dang cây cối mọc um tùm, đường nhiều ổ gà, khi trời mưa to cả đoạn đường bị ngập nước

Còn ông Sú A Lộc (60/20 Nguyễn Thiếp, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, gia đình ông vẫn chưa nhận được đền bù, hỗ trợ. Hiện xung quanh nhà ông người dân đã được đền bù, đi nơi khác xây dựng nhà ở, ông lo lắng về tình hình an ninh trật tự xung quanh nhà ông, nhất là ban đêm. "Mong chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ, giải quyết để gia đình tôi có chỗ ở mới ổn định", ông Sú A Lộc bày tỏ.

Nói về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hồ thuỷ lợi Ea Tam, một lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, UBND thành phố đã nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương khai thác đất dưới lòng hồ, khối lượng khoảng 100.000 m3 để thi công công trình.

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, thành phố đã tiến hành hợp đồng với đơn vị tư vấn đo đạc, khảo sát và đánh giá chất lượng đất. Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy đất lòng hồ đảm bảo chất lượng để thi công nên thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cho khai thác. "Nếu được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương khai thác đất lòng hồ để thi công, trong thời gian tới chắc chắn tiến độ thực hiện dự án hồ thuỷ lợi Ea Tam sẽ được đẩy nhanh", lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột nói.

Một số hình ảnh tại Dự án hồ thủy lợi Ea Tam:

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 5.

Những căn nhà mới tháo dỡ một phần

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 6.

Vì thiếu đất đắp nên công trình nghìn tỷ giữa thành phố "dậm chân" tại chỗ

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 7.

Công trình thi công còn ngổn ngang, dang dở, máy móc không hoạt động

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 8.

Hộ gia đình ông Sú A Lộc (60/20 Nguyễn Thiếp, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn chưa nhận được đền bù, hỗ trợ. Hiện xung quanh nhà ông người dân đã được đền bù, đi nơi khác xây dựng nhà ở.

Dự án nghìn tỷ giữa thành phố Buôn Ma Thuột dừng thi công vì không có đất đắp - Ảnh 9.

Đoạn đường phía trước nhà ông Cún Chạc Dần (người dân tộc Hoa ở 118 Nguyễn Du, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) cho hay, do công trình chưa hoàn thiện nên mỗi khi mưa to khiến đoạn đường trước nhà ông thường xuyên bị ngập.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem