Động thái nóng của Thủ tướng Israel trước sức ép của các cuộc biểu tình

Lê Phương (Guardian) Thứ ba, ngày 11/04/2023 13:17 PM (GMT+7)
Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã gây ra làn sóng phản đối chưa từng có.
Bình luận 0
Động thái nóng của Thủ tướng Israel trước sức ép của các cuộc biểu tình - Ảnh 1.

 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty

Trong bối cảnh Israel phải đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng trên hầu hết các mặt trận, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đảo ngược quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau cảnh báo rằng cuộc đại tu tư pháp của ông đang gây hại cho quân đội.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 10/4, ông Netanyahu cho biết ông Gallant sẽ ở lại vị trí của mình, 2 tuần sau khi bị cách chức bộ trưởng.

Ông nói: "Tôi quyết định bỏ qua những khác biệt. Ông Gallant vẫn sẽ giữ nguyên vị trí của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác vì an ninh của công dân Israel".

Gallant hoan nghênh động thái của ông Netanyahu, đăng trên mạng xã hội một bức ảnh của ông với Thủ tướng cùng thông điệp: "Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố toàn bộ sức mạnh cho Israel".

Động thái cách chức ông Gallant đã gây ra một làn sóng phản đối chưa từng có đối với kế hoạch đại tu tư pháp của Thủ tướng Netanyahu.

Trong tuần trước, người dân Israel đã vô cùng lo lắng trước vụ bắn tên lửa từ Gaza, Lebanon và Syria, vụ xả súng bên đường khiến 3 phụ nữ Anh-Israel thiệt mạng ở Bờ Tây và vụ đâm ô tô ở Tel Aviv khiến một du khách người Ý thiệt mạng, làm bảy người khác bị thương.

Cuộc khủng hoảng an ninh làm lung lay thêm mức tín nhiệm của ông Netanyahu. Cuộc thăm dò được thực hiện vào 9/4 cho thấy chỉ 27% số người được hỏi "tin tưởng chính phủ có thể xử lý làn sóng khủng bố".

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu đã cố gắng xua tan những nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của mình, nói rằng lực lượng không quân Israel đã đáp trả mạnh mẽ và quân đội sẽ "giải quyết tất cả những kẻ khủng bố".

"Tôi đang làm việc với quyết tâm và trách nhiệm", ông nói. "Chúng tôi sẽ đẩy lùi những nguy hiểm và chiến thắng kẻ thù".

Thủ tướng cho biết ông đang "khôi phục khả năng răn đe" được cho là đã bị chính phủ trước đó làm suy yếu.

Đề cập đến việc ngày càng có nhiều quân nhân dự bị trong quân đội và không quân tham gia phong trào biểu tình, ông Netanyahu ám chỉ rằng họ cũng phải chịu trách nhiệm cho vấn nạn khủng bố. Ông nói: "Kẻ thù của chúng tôi coi những lời từ chối phục vụ là sự yếu đuối. Trên thực tế, lực lượng dự bị đã nói rõ rằng họ vẫn sẽ đảm nhận các vai trò chiến đấu tích cực khi cần thiết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem