Động thái bất ngờ của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ở vùng biên giới Himalaya tranh chấp

Phương Đăng (theo TNN) Thứ bảy, ngày 10/09/2022 10:36 AM (GMT+7)
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang bắt đầu rút quân khỏi một trong những "điểm đối đầu" dọc theo khu vực biên giới tranh chấp giữa 2 nước trên dãy Himalaya sau một thỏa thuận nhằm khôi phục "hòa bình và yên tĩnh" ở đây, theo The National News.
Bình luận 0
Động thái bất ngờ của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ở vùng biên giới Himalaya tranh chấp - Ảnh 1.

Binh sĩ và xe tăng Trung Quốc rút khỏi Ranh giới Kiểm soát Thực tế trên dãy Himalaya chia cắt lãnh thổ Trung Quốc và Ấn Độ. Ảnh AFP/The National News

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc rút quân của cả hai bên đã bắt đầu tại Trụ sở Tuần tra ở khu vực Gogra-Hotspring. Động thái này được thực hiện sau khi New Delhi và Bắc Kinh đạt được sự đồng thuận thông qua cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 16 giữa Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng 7.

"Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc trong khu vực Gogra-Hotsprings (PP-15) đã bắt đầu rút lui theo cách phối hợp và có kế hoạch, có lợi cho hòa bình và yên tĩnh ở khu vực biên giới", một tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố cho biết.

Các chỉ huy quân sự Trung-Ấn trước đó đã tổ chức một cuộc trao đổi quan điểm "thẳng thắn" để giải quyết các bế tắc biên giới trên dãy Himalaya. Căng thẳng biên giới đã làm rạn nứt quan hệ song phương giữa 2 quốc gia có vũ khí hạt nhân ở châu Á, theo The National News.

Các quan hệ ngoại giao giữa 2 cường quốc láng giềng hiện vẫn còn "đóng băng" kể từ cuộc đụng độ biên giới chết người năm 2020 ở Ladakh dọc theo Ranh giới Kiểm soát Thực tế ở Himalaya.

Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả với quân đội Trung Quốc vào tháng 6/2020. Trong khi đó, Bắc Kinh cho biết 4 binh sĩ của họ cũng đã thiệt mạng vì các cuộc đụng độ này.

Bạo lực đã dẫn đến việc cả Ấn Độ và Trung Quốc triển khai hàng chục nghìn binh sĩ đóng quân tại biên giới tranh chấp ở độ cao nguy hiểm. Đây là lần cả hai triển khai lực lượng dự phòng lớn nhất kể từ sau cuộc chiến biên giới năm 1962.

Quốc gia Nam Á khẳng định rằng quân đội Trung Quốc đã tiến vào lãnh thổ của họ, nhưng Bắc Kinh bác bỏ.

Trong khi việc rút lui khỏi các "điểm đối đầu" đã bắt đầu, New Delhi vẫn cáo buộc các lực lượng của Bắc Kinh đang chiếm các khu vực tuần tra truyền thống của quân đội Ấn Độ ở đồng bằng Depsang và các khu vực Charding Nala trên LAC.

Depsang là một "cao nguyên mặt bàn" nằm ở độ cao khoảng 5.000 mét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem