Đông-Nam Ukraine giao tranh ác liệt, Nga bị tố sử dụng pháo hặng nặng để tấn công

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 14/11/2022 18:59 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky và các nhà chức trách quân sự Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở miền đông và miền nam Ukraine sau khi quân đội Nga rút khỏi Kherson.
Bình luận 0
Đông-Nam Ukraine giao tranh ác liệt, Nga bị tố sử dụng pháo hặng nặng để tấn công - Ảnh 1.

Giao tranh ác liệt được báo cáo đang diễn ra ở Donetsk. Ảnh Pravda.

Trong một tuyên bố mới nhất, ông Zelensky nhấn mạnh các trận chiến trên mặt đất vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine và chúng "dữ dội như những ngày trước đó". Trong 24 giờ qua, đã có các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo ở Sumy, Kharkov, Zaporizhzhya, Luhansk và Donetsk, ông Zelensky cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cũng thừa nhận rằng, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra dọc theo mặt trận phía đông ở các khu vực Donetsk và Lugansk.

Trong khi đó, tại Kherson, ông Zelensky nói rằng, "sự ổn định và các hoạt động để khôi phục luật pháp" đã được thiết lập tại 226 khu định cư trong khu vực sau khi Nga rút quân. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã tái chiếm 179 khu định cư và 4.500 km2 dọc theo sông Dnepr trong tuần qua.

Bộ Chỉ huy phía Nam của Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố vào ngày 14/11 rằng, các lực lượng Nga đang tiếp tục "gây thiệt hại cho quân đội của chúng tôi và các khu định cư bị chiếm đóng dọc theo hữu ngạn sông Dnepr" ngay cả sau khi Ukraine đã giải phóng thành phố Kherson.

Thống đốc vùng Kherson, Yaroslav Yanushevych, cho biết nhà chức trách đã quyết định duy trì lệnh giới nghiêm từ 17 giờ đến 8 giờ sáng và cấm người dân ra vào thành phố như một biện pháp đảm bảo an ninh cho khu vực này. Ông Yanushevych cũng hứa hẹn sẽ mở cửa thành phố trở lại sau vài ngày.

Ông Valentyn Reznichenko, Cục trưởng Cục quân sự Dnipropetrovsk - thành phố cũng nằm bên bờ sông Dnepr cho biết, các lực lượng Nga đã không ngừng pháo kích vào 3 trận địa pháo trong suốt đêm 13-14 tháng 11. Nga bị cáo buộc đã sử dụng tên lửa phóng loạt và pháo hạng nặng để ấn công vào các quận Marhanets và Chervonohryhorivka của Dnipropetrovsk.

Trong 24 giờ qua, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công tên lửa và 13 cuộc không kích, cũng như gần 60 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) và pháo hạng nặng vào Ukraine. Trong đó, các lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trên khắp các mặt trận, Pravda cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem