Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 13/7, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết địa phương ghi nhận thêm 88 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Trong đó TP.Biên Hoà 62 ca (phường Tân Biên 42 ca, còn lại rải rác ở các phường Tam Hoà, Hố Nai, Bửu Long, Trảng Dài,…), huyện Nhơn Trạch 10 ca (tập trung ở chuỗi lây nhiễm tại khu nhà trọ xã Long Tân), huyện Trảng Bom 4 ca, huyện Cẩm Mỹ 2 ca và huyện Thống Nhất 2 ca. Đợt này có 2 bệnh viện ghi nhận nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, chưa phát hiện lây nhiễm thứ phát cho bệnh nhân và đồng nghiệp.
Như vậy, tổng số ca nhiễm bệnh trong đợt dịch thứ 4 đã tăng lên 455 ca (gồm 222 ca ghi nhận trong cộng đồng và 233 ca ghi nhận trong các khu cách ly, phong tỏa). Cao nhất vẫn là TP.Biên Hoà với số lượng lên đến 189 ca.
Ông Vũ nói thêm: "Đến nay công tác truy vết sàng lọc F0, người liên quan đến F0 đã nhanh hơn, phát hiện thêm nhiều tiểu thương, công nhân có nguy cơ cao. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có số lao động lớn đã chủ động tổ chức xét nghiệm tầm soát cũng phát hiện được nhiều F0, sớm khoanh vùng dập dịch".
Hiện các địa phương từ phường, xã đến huyện đều phải chủ động triển khai khu cách ly, nhiều nơi tận dụng trường học để làm nơi cách ly tập trung, do các bệnh viện điều trị Covid-19 đang quá tải. Đáng lo ngại là phát hiện thêm nhiều các ca nhiễm bệnh mới ở các doanh nghiệp lớn như Changshin, NamYang, Taekwang Vina,….
Cũng theo ông Vũ, dịch bắt đầu len lỏi vào doanh nghiệp, nhà trọ và cơ sở Y tế nên những ngày tới có thể ca nhiễm bệnh sẽ tăng cao hơn nữa.
"Không loại trừ còn có các chuỗi lây nhiễm dịch đang âm thầm lây lan trong cộng đồng, nhất là nhà trọ, doanh nghiệp, chợ. Vì thế phải tiếp tục tập trung truy vết, xác định quản lý nguồn lây nhất là TP.Biên Hoà và huyện Nhơn Trạch.
Tăng cường xét nghiệm tầm soát diện rộng các khu chợ, nhà trọ, vận động doanh nghiệp xét nghiệm 100% cho người lao động", ông Vũ nhấn mạnh.
Nếu cần thiết, phải lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến
Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đề nghị ngành Y tế khẩn trương, chủ động chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, máy móc cần thiết phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Trước mắt phải lấy máy ECMO trước đây cho Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) mượn về để phục vụ công tác điều trị trong tỉnh khi cần thiết.
Trong trường hợp số bệnh nhân Covid-19 của tỉnh tăng nhanh, ngành Y tế cần chủ động tính toán thành lập thêm các bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị những ca F0 không có triệu chứng.
Các bệnh viện dã chiến này cần đặt ở những nơi xa khu dân cư, có các lưới chắn để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh nếu có.