Đồng Nai: Nỗ lực đến ngày 5/9 sẽ kiểm soát được dịch

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 27/08/2021 10:16 AM (GMT+7)
Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này Đồng Nai vẫn khó kiểm soát được dịch vào ngày 31/8. Có thể phải gia hạn thêm thời gian và đến ngày 5/9 mới khống chế, kiểm soát được dịch Covid-19...
Bình luận 0

Sáng 27/8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã làm việc cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tham gia hỗ trợ tại Đồng Nai và các địa phương, về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế cho biết: Thời điểm này, các địa phương đang sàng lọc SARS-CoV-2 chủ động, nên số lượng ca nhiễm ở cộng đồng sẽ tăng cao. Các địa phương tiếp tục đưa ra các phương án phòng, chống dịch, kế hoạch lấy mẫu và tiêm vaccine,…

Đồng Nai cố gắng đến ngày 5/9 sẽ kiểm soát dịch và lên kế hoạch cho ngày “trở lại” - Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục siết chặt phòng, chống dịch kéo dài đến ngày 5/9. Ảnh: Nha Mẫn

Trong khi đó, liên quan đến công tác xét nghiệm, ông Nguyễn Đức Sơn - Tổ trưởng tổ công tác của Bộ Y tế, tại Đồng Nai - nhấn mạnh: Nhiều địa phương, khi xây dựng phương án xét nghiệm, không lên danh sách trước. Khi không lên được danh sách, có nguy cơ lấy nhầm người, tạo ra lỗ hổng. Điều đó dẫn đến việc người cần làm xét nghiệm không ra lấy mẫu, người không cần lại ra lấy mẫu, khó bóc tách được hết F0, ảnh hưởng đến thành công của công tác chống dịch.

Ngoài ra, theo ông Sơn, lâu nay, đa số các địa phương vẫn nhập liệu bằng thủ công (viết tay lên giấy). "Nhưng chúng tôi mong là các địa phương phải hỗ trợ mỗi đội lấy mẫu, có 1 máy tính để nhập liệu bằng máy tính" - ông Sơn nói.

Đồng Nai cố gắng đến ngày 5/9 sẽ kiểm soát dịch và lên kế hoạch cho ngày “trở lại” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị cả hệ thống chính trị phải đồng lòng, nỗ lực chống dịch. Ảnh: Nha Mẫn

Việc tầm soát ca nhiễm là một chiến dịch, nên số lượng ca mắc Covid-19 đang tăng chủ động ở cộng đồng cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên ở khu cách ly cũng tăng ca nhiễm, điều đó cần phải suy nghĩ lại và có phương án xử lý, vì đã xảy ra nguy cơ lây nhiễm chéo ở khu cách ly. 

Qua kiểm tra, đoàn công tác thấy rằng, việc giãn cách trong khu cách ly chưa thực hiện tốt do không đủ chỗ. Vì vậy đoàn công tác Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về các khu cách ly, yêu cầu giãn cách, thực hiện nghiêm 5K để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó cũng yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp tập hợp báo cáo xét nghiệm đầu vào gửi về cho ngành y tế. Từ báo cáo đó, ngành y tế sẽ lên phương án phòng chống dịch cho những ngày tiếp theo.

Đồng Nai cố gắng đến ngày 5/9 sẽ kiểm soát dịch và lên kế hoạch cho ngày “trở lại” - Ảnh 3.

Đồng Nai phải tăng cường bảo vệ vùng xanh. Ảnh: Nha Mẫn

Tại buổi làm việc, Bí thư huyện Vĩnh Cửu trình bày về công tác lấy mẫu tại địa phương đang theo chiều hướng tốt. Bên cạnh đó một tin đáng buồn là tại địa phương vừa xảy ra một việc đáng tiếc đó là Chủ tịch một xã đã mắc Covid-19 trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch. 

Và, Chủ tịch xã này đã mất vì dịch Covid-19. Từ đây, lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu xin Sở LĐTBXH kiến nghị Bộ LĐTBXH hỗ trợ, có chính sách cho những người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, nơi tuyến đầu chống dịch. 

Ông Hồ Thanh Sơn - phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai - nói rằng: Hiện tại, việc tầm soát tại Đồng Nai đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Trước khi thực hiện chiến dịch nước rút để kiểm soát dịch, Đồng Nai dự kiến xét nghiệm sàng lọc qua nhiều vòng sẽ có khoảng trên 18.000 F0. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm nhiều vòng thì may mắn chỉ phát hiện hơn 3.000 F0. Đó là tín hiệu đáng mừng.

Đồng Nai cố gắng đến ngày 5/9 sẽ kiểm soát dịch và lên kế hoạch cho ngày “trở lại” - Ảnh 4.

Công tác tiêm chủng, sàng lọc trong cộng đồng vẫn tích cực diễn ra. Ảnh: Nha Mẫn

Giờ chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn 31/8, nên lúc này là thời gian vàng còn lại rất ít của Đồng Nai để kiểm soát được mọi mặt. Đề nghị Bí thư, Chủ tịch rà soát, đánh giá lại kế hoạch chiến dịch lấy mẫu của từng địa phương để đưa ra kế hoạch đúng nhất. Các địa phương cố gắng hoàn thành vòng 3 tầm soát dịch để đảm bảo an toàn, làm sạch được F0 ở cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Cao Tiến Dũng - nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của Đồng Nai là bóc tách sạch F0 ra hết cộng đồng. 

Phải rà soát, xác định đâu là vùng xanh để hết sức bảo vệ, địa phương nào để F0 lọt vào vùng xanh phải chịu trách nhiệm. Sau khi xét nghiệm hết vòng 3 thì phải phân loại rõ ràng các khu vực để bảo vệ. Đến thời điểm này Đồng Nai có thể lên kế hoạch để trở lại bình thường sau khi hết dịch, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chung để tính toán phương án trở lại.

"Nơi nào xanh là phải xanh thật sự, nếu vẫn nghi ngờ thì cần quét thêm một lần 3+ nữa để bóc tách sàng lọc hết F0, trả lại vùng xanh hoàn toàn. Việc ghi nhận sự hi sinh của lực lượng tuyến đầu thì tỉnh giao Sở LĐTBXH phải có báo cáo và xin ý kiến từ Bộ về trường hợp này. Trường hợp chưa có chính sách liên quan thì cần đề xuất vì đây cũng là một cuộc chiến và họ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ" - ông Dũng nói thêm.

Kết luận chỉ đạo, Bí thư tỉnh Đồng Nai ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết các địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch. 

Hiện tại việc kiểm soát F0 vẫn đang trong quá trình thực hiện, tuy nhiên F0 trong cộng đồng vẫn nhiều nên có thể kế hoạch đến 31/8 sẽ tầm soát được dịch khả năng chưa thực hiện được. 

Hi vọng rằng sẽ chỉ kéo dài thời gian kiểm soát dịch đến ngày 5/9. "Kế hoạch chỉ thành công khi cộng đồng không có bất kỳ F0 nào nữa. Còn nếu vẫn còn thì kế hoạch chưa thành công và vẫn phải giãn cách".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem