Doanh nghiệp bình ổn xin tăng giá trứng, Sở Công Thương TP.HCM nói gì?

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 09/06/2022 17:09 PM (GMT+7)
Về giá trứng gia cầm đang tăng, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đề xuất tăng giá, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ cùng Sở Tài chính, tham mưu giải pháp điều chỉnh phù hợp.
Bình luận 0

Thông tin tại buổi họp báo chiều 9/6 về tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn TP.HCM 5 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đã chia sẻ thêm về mặt hàng giá trứng gia cầm.

Gần đây, giá trứng gia cầm tại TP.HCM tăng cao, một số doanh nghiệp tham chương trình bình ổn thị trường TP.HCM đề xuất được tăng giá trứng thuộc chương trình bình ổn.

Doanh nghiệp bình ổn xin tăng giá trứng, lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đề xuất tăng giá trứng. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương khẳng định hàng hóa hiện nay không thiếu. Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu đứt gãy dẫn tới chi phí sản xuất tăng cao. Cuộc chiến Nga - Ukraine dẫn đến đứt gãy nguồn cung ứng, nhất là xăng dầu. Do đó, giá một số mặt hàng không chỉ tăng một lần mà tăng nhiều lần.

Theo ông Phương, tình hình hiện nay, chắc chắn doanh nghiệp chăn nuôi chịu nhiều tác động. Giá thức ăn chăn nuôi tăng, xăng dầu, chi phí vận chuyển tăng. Khi yếu tố đầu vào tăng, giá trứng bán ra không thay đổi thì doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Ông cũng nói thêm, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp chăn nuôi khi tham gia vào chương trình bình ổn, đều dự báo giá trứng tới đây để tính phương án chăn nuôi. 

Giá đầu vào tăng, đầu ra không tăng thì sẽ hạn chế tái đàn. Doanh nghiệp xác định chi phí sản xuất cao thì không tái đàn, khả năng lâu dài nguồn cung sụt giảm, dẫn tới giá trứng tăng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ cùng Sở Tài chính, tham mưu giải pháp điều chỉnh phù hợp, hỗ trợ nhà sản xuất, khi tăng thì trong mức độ cho phép, phù hợp người tiêu dùng.

Doanh nghiệp bình ổn xin tăng giá trứng, lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM nói gì? - Ảnh 3.

Trong chương trình bình ổn thị trường, giá trứng gà đang ở mức 29.500 đồng/chục, trứng vịt 35.000 đồng/chục, thấp hơn so với giá bán lẻ bên ngoài. Ảnh: Hồng Phúc

Về tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn TP.HCM 5 tháng đầu năm 2022, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết những ngành bị tăng trưởng âm, đến tháng 5 đã quay đầu tăng trưởng dương.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước đạt 57.757 tỷ đồng, tăng 3,08% so với tháng trước và tăng 13,8% so với tháng 5 năm 2021. Xét về số tuyệt đối, đây là mức doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 60%) trong khu vực dịch vụ; đồng thời là tháng có quy mô doanh thu bán lẻ lớn nhất kể từ tháng 1/2019. 

Lũy kế 5 tháng năm 2022, doanh thu bán lẻ ước đạt 275.967 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cung cầu, giá cả thị trường, phát huy công cụ bình ổn thị trường, tổ chức kết nối doanh nghiệp phân phối với các nguồn hàng hóa tại từng địa phương, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi tập trung nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem