"Dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong đối mặt khung hình phạt bao nhiêu năm tù?

Quang Trung Thứ tư, ngày 29/12/2021 10:19 AM (GMT+7)
Luật sư đã có phân tích xung quanh vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi ở TP HCM tử vong đang gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

Bắt tạm giam "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về Tội hành hạ người khác.

"Dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong đối mặt bao nhiêu năm tù? - Ảnh 1.

Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, bị can Trang đã hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) khiến nạn nhân tử vong hôm 22/12.

Bé N.T.V.A. là con ruột của ông T. (36 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM). Thời gian qua, ông T. đang cư trú cùng Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Lượng chức năng quận Bình Thạnh xác định bé A. đã chết trước khi được đưa vào viện.

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định trong thời gian sinh sống, bé A. bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang đánh đập trong thời gian dài.

"Dì ghẻ" đối mặt mức phạt cao nhất 3 năm tù

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Tội hành hạ người khác được quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành hạ người khác là hành vi của một người đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình một cách có hệ thống (lặp đi lặp lại nhiều lần) gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho người bị hành hạ.

Theo luật sư Hòe, đối với Tội hành hạ người khác chỉ áp dụng hình phạt chính như: Phạt cải tạo không giam giữ và phạt tù có thời hạn. Mức phạt tù cao nhất của tội danh này là 3 năm tù.

Ngoài ra, theo quy định pháp luật hiện hành, không có quy định về hình phạt bổ sung cho tội phạm này.

Như vậy, bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang có thể sẽ đối mặt với mức án cao nhất là 3 năm tù giam.

Phân tích về tội danh, luật sư Hòe cho biết, hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi đối xử tàn ác và hành vi làm nhục người lệ thuộc mình.

Trong đó, hành vi đối xử tàn ác là làm cho nạn nhân đau đớn về thể xác và đè nén, áp bức về tinh thần như: đánh đập, giam hãm không cho ra khỏi nhà, bắt nhịn ăn, uống, không cho mặc đủ ấm,...

Hành vi làm nhục là làm cho nạn nhân đau đớn về tinh thần, cảm thấy bản thân mình vô dụng, danh sự, nhân phẩm của nạn nhân bị bêu xấu, xuyên tạc như chửi rủa, xỉ vả nạn nhân trước đám đông, tung tin đồn nhảm để người khác cho rằng nạn nhân thật sự xấu xa, tội lỗi...

Mặt chủ quan của tội phạm này là được thực hiện do lỗi cố ý gián tiếp. Người phạm tội biết rõ mức độ nguy hiểm của hành vi mà mình gây ra, nhận thức rõ hành vi đó có thể gây tổn hại đến thể chất và tinh thần người người lệ thuộc.

Trước đó, mạng xã hội đang lan truyền thông tin một người phụ nữ tên Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) đã có hành vi hành hạ, đánh đập con riêng, dẫn đến việc  một bé gái tử vong.

Lãnh đạo UBND phường 22, quận Bình Thạnh cho biết, chiều 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn. Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc bé gái bị bạo hành.

Tối 27/12, nhiều người sống tại cùng tòa chung cư với bé A cũng đã thắp nhang, dâng hoa tưởng niệm và bày tỏ niềm đau xót trước sự ra đi của cháu bé.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem