"Dì ghẻ" bạo hành tử vong bé gái, khởi tố tội danh có khung hình phạt tối đa 3 năm tù có đúng bản chất?

Đình Việt Thứ sáu, ngày 31/12/2021 10:58 AM (GMT+7)
"Dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị khởi tố về Tội hành hạ người khác, tội danh này có mức phạt cao nhất là 3 năm tù. Nhiều ý kiến cho rằng, Cơ quan điều tra xác định tội danh của "dì ghẻ" là chưa chính xác.
Bình luận 0

Nhiều băn khoăn về tội danh của "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 28/12, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã  khởi tố vụ án, khởi tố bị can với mẹ kế liên quan vụ bé gái 8 tuổi tử vong về Tội hành hạ người khác.

Vụ bé gái bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong: Khung hình phạt chỉ 3 năm tù có đúng bản chất? - Ảnh 1.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người tình của cha bé gái 8 tuổi đã thừa nhận nhiều lần đánh đập, bạo hành bé. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) theo Điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 140 Tội hành hạ người khác, người nào hành hạ đối xử tàn ác với người mình nuôi dưỡng có thể bị xử phạt từ 1 - 3 năm tù. Tội danh này không có hình phạt bổ sung.

Sau thông tin này, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh xác định tội danh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang là chưa chính xác.

Với hành vi của Trang, phải bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích, hoặc Tội Giết người. Các chuyên gia pháp lý cũng tỏ ra băn khoăn với tội danh mà Trang bị khởi tố, bởi tội danh không sát với hành vi.

Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người hy vọng sau khi quá trình điều tra kết thúc, Công an quận Bình Thạnh sẽ thay đổi tội danh với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, Công an quận Bình Thạnh ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về Tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 BLHS là quyết định khởi tố ban đầu.

Trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can có dấu hiệu của tội phạm khác sẽ ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Theo luật sư Thơm, để đánh giá đúng hành vi phạm tội của bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang cần phải căn cứ vào kết luận giám định của cơ quan chuyên môn nguyên nhân chết của cháu bé.

Theo kết quả pháp y tử thi ban đầu xác định bé gái bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Như vậy có thể thấy việc cháu bé bị tử vong có sự tác động ngoại lực gây nên.

Có thể trường hợp tử vong của cháu không phải do hành vi của đối tượng trực tiếp đánh cháu gây tử vong nhưng nó lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra trong suốt thời gian dài với những biến chứng trong cơ thể dẫn tới cháu bị tử vong.

Về nguyên tắc khi định tội danh, cần áp dụng khách thể cao nhất để xử lý người phạm tội. Trong vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong cần thiết phải áp dụng khách thể cao nhất bị xâm phạm là tính mạng, sức khỏe của cháu bé.

Thay đổi tội danh mới đúng bản chất

Do đó, quan điểm của luật sư Thơm là cần thiết phải xử lý nghi phạm về tội Cố ý gây thương tích. Như vậy mới đúng bản chất và đáp ứng ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, mang lại niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Vụ bé gái bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong: Khung hình phạt chỉ 3 năm tù có đúng bản chất? - Ảnh 3.

Nguyễn Kim Trung Thái, cha của cháu bé cũng đã bị bắt với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: FBNV

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cũng cho rằng, trong vụ việc này, xác định tội hành hạ người khác đối Võ Nguyễn Quỳnh Trang là chưa hợp lý.

Bởi trường hợp hành vi hành hạ dẫn đến gây thương tích hoặc nạn nhân thiệt mạng phải xử lý hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc Tội giết người mới phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về hậu quả của hành vi hành hạ là ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe chứ không phải là hành vi tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi hành hạ người khác dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong sẽ không xử lý theo Điều 140 mà phải xử lý về Tội giết người mới phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 140 quy định hậu quả của hành vi hành hạ là làm nạn nhân rối loạn tâm thần và hành vi có thể gây tổn thương cơ thể chứ không phải là hậu quả tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Trong khi đó, vụ việc này hậu quả tước đoạt tính mạng của nạn nhân đã xảy ra nên ông Cường hy vọng, về mặt tội danh cơ quan điều tra sẽ xem xét lại trong quá trình điều tra vụ án.

Mặc dù, hiện nay Trang đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Hành hạ người khác". Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có căn cứ xác định hành vi phạm tội của Trang có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người", Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Từ những phân tích trên, các chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu thay đổi tội danh, hình phạt cho bị can trong vụ việc trên sẽ tăng lên, như vậy mới đúng bản chất và đúng với hành vi mà các bị can gây ra. Còn hình phạt như tội danh đã khởi tố như hiện nay là quá nhẹ vì hậu quả chết người đã xảy ra.

Sáng nay (31/12), Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP HCM đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an quận đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1), cha ruột của bé Nguyễn Thái V.A. (SN 2013), người bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành gây thương tích dẫn đến tử vong.

Thái bị bắt do có hành vi đồng phạm, giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) trong vụ việc trên. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem