Đây là xã được chọn xây dựng nông thôn mới thông minh ở Thái Nguyên

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ hai, ngày 06/05/2024 05:36 AM (GMT+7)
Xã Tức Tranh (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) là 1 trong 9 xã trên cả nước được lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới thông minh. Đến nay, Tức Tranh đã đạt 2/6 nội dung, 10/18 mục tiêu, 30/39 chỉ tiêu của xã nông thôn mới thông minh theo quy định.
Bình luận 0

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Xã Tức Tranh nằm ở vị trí trung tâm cụm phía Đông của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, bà con nơi đây chủ yếu phát triển sản xuất theo hướng kinh tế vườn đồi. Năm 2011, xã Tức Tranh bắt đầu thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Đến năm 2015, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tiếp đó xã Tức Tranh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Đây là xã được chọn xây dựng nông thôn mới thông minh ở Thái Nguyên- Ảnh 1.

Cây chè là cây trồng chủ lực giúp nâng cao thu nhập cho người dân xã Tức Tranh (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Thanh

Trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng bộ xã Tức Tranh đã tập trung tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của mình trong xây dựng NTM, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân.

Cùng với đó, địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Xã vận động trên 3.000 ngày công lao động để tu sửa các công trình công cộng như đường giao thông, nhà văn hoá… giúp đỡ xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương cho hộ nghèo.

Người dân đã chủ động đầu tư xây mới và cải tạo, chỉnh trang nhà kiên cố đảm bảo theo quy định, xây dựng mô hình thu gom rác thải bảo vệ môi trường; tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông, trường học, công trình thủy lợi, trạm điện… với diện tích lên tới 25.537m2. Kết quả, đã huy động được nguồn lực trên 31 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao.

Đây là xã được chọn xây dựng nông thôn mới thông minh ở Thái Nguyên- Ảnh 2.

Diện mạo xã Tức Tranh (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) có nhiều đổi thay rõ rệt sau quá trình xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Hà Thanh

Nhờ chương trình xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2016 – 2021, cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Tức Tranh đã có những thay đổi mạnh mẽ. 100% xóm có đường bê tông trục xóm; trường học được xây dựng đạt chuẩn, hệ thống điện đáp ứng nhu cầu của người dân sử dụng. Trạm y tế, trụ sở xã cũng được đầu tư xây dựng khang trang.

Hằng năm người dân đã chuyển đổi cơ cấu sang trồng các giống chè cho năng suất, chất lượng cao với diện tích trung bình 14ha/năm. Hiện nay, xã có 9 HTX, 15 làng nghề chè, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,29 triệu đồng/người/năm (2021) và không còn hộ nghèo.

Đây là xã được chọn xây dựng nông thôn mới thông minh ở Thái Nguyên- Ảnh 3.

Con đường bê tông OCOP xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh được mở rộng 5m theo chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Hà Thanh

Đánh giá về những lợi ích từ chương trình xây dựng NTM mang lại, bà Nguyễn Thị Hiển (xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh) tâm sự: "Ngay từ khi xây dựng chương trình NTM, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, người dân trong xóm đã đóng góp tiền để làm đường bê tông rộng 3m. Đến khi tiếp tục có chủ trương mở rộng đường OCOP, ban đầu có một số hộ mặt đường cũng không đồng tình hiến đất. Nhưng qua trao đổi, tuyên truyền, vận động, chỉ sau một thời gian ngắn người dân đã nhận thức được ý nghĩa, vai trò của NTM nên đã tham gia hiến đất để hoàn thành tuyến đường. Từ khi có con đường rộng rãi này, bà con hết sức phấn khởi vì đường sá đi lại thuận tiện".

Phấn đấu về đích nông thôn mới thông minh trong năm 2024

Năm 2022, xã Tức Tranh tiếp tục được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, xã đang trên lộ trình xây dựng xã NTM thông minh.

Để hoàn thành tiêu chí xã NTM thông minh, việc xây dựng các xóm NTM thông minh đóng vai trò hết sức quan trọng. Xóm Gốc Gạo là xóm hoàn thành chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu đầu tiên và cũng là xóm đầu tiên được huyện Phú Lương lựa chọn xây dựng xóm NTM thông minh trên địa bàn xã Tức Tranh. Đến nay, về cơ bản các tiêu chí đã được địa phương hoàn thành.

Đây là xã được chọn xây dựng nông thôn mới thông minh ở Thái Nguyên- Ảnh 4.

Nhà văn hóa xóm Gốc Gạo (xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) được xây dựng khang trang nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Thanh

Ông Vũ Văn Sinh – Bí thư Chi bộ xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh chia sẻ, xóm Gốc Gạo có 95 hộ gia đình và 378 nhân khẩu. Người dân trong xóm chủ yếu từ miền xuôi lên đây khai hoang, canh tác và định cư tại đây. Trước đây, đời sống của người dân rất khó khăn, đường sá đi lại không thuận tiện, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn lạc hậu.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, cộng với sự cần cù chịu khó lao động, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đến nay điều kiện kinh tế của người dân trong vùng từng bước được phát triển, dần xóa đói giảm nghèo.

"Năm 2018, xóm Gốc Gạo là xóm về đích NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Tức Tranh. Hiện xóm có tuyến đường OCOP kiểu mẫu được đầu tư mở rộng 5m giúp cho bà con đi lại thuận tiện, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp và thông thoáng. Tổng chiều dài tuyến đường từ Nhà văn hóa xóm Gốc Gạo đến cuối cầu Bà Trướng giáp ranh xã Phú Đô là 1.430m, trong đó có 41 hộ gia đình tham gia hiến đất làm đường với tổng diện tích hiến là 4.342,8m", ông Sinh cho hay.

Đây là xã được chọn xây dựng nông thôn mới thông minh ở Thái Nguyên- Ảnh 5.

Đến nay, xã Tức Tranh đã hoàn thành nhiều tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới thông minh. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông Lê Minh Thảo – Chủ tịch UBND xã Tức Tranh, năm 2023, sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, xã Tức Tranh được Bộ NNPTNT lựa chọn là 1 trong 9 xã của cả nước thực hiện mô hình thí điểm về xây dựng NTM thông minh. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trăn trở của chính quyền địa phương.

Bởi vậy, ngay sau khi được lựa chọn, UBND xã Tức Tranh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh, đồng thời ban hành quy chế hoạt động cho Ban quản lý.

Trên cơ sở đó, xã đã tích cực triển khai đồng bộ và nỗ lực thực hiện các tiêu chí liên quan, các chương trình như: Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức xã và cán bộ ở cơ sở; xây dựng mô hình chợ thông minh không dùng tiền mặt; lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời; lắp đặt hệ thống camera an ninh; lắp đặt Wifi miễn phí; xây dựng trang thông tin điện tử xã…

Đến nay, qua rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông minh, xã Tức Tranh đã đạt 2/6 nội dung, 10/18 mục tiêu, 30/39 chỉ tiêu.

"Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã, chính quyền và người dân, đến nay xã đã hoàn thành nhiều tiêu chí, nội dung theo quy định của Bộ tiêu chí về xây dựng xã NTM thông minh. Hiện tại, địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai hoàn thiện các tiêu chí còn lại, cố gắng về đích vào cuối năm 2024" - ông Lê Minh Thảo thông tin thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem