Đan Mạch: Vì sao khách du lịch được tiếp đón nồng nhiệt, mặc cho ca nhiễm Covid-19 tăng cao

Trọng Hà Thứ năm, ngày 10/02/2022 06:42 AM (GMT+7)
Theo văn phòng du lịch chính thức của Đan Mạch, du khách được chào đón tới thăm đất nước này. Đan Mạch không còn coi Covid-19 là một căn bệnh nguy hiểm nữa.
Bình luận 0

Du lịch Đan Mạch mở cửa từ 1/2

Đan Mạch là một trong những quốc gia có số ca mắc Covid-19 trên đầu người cao nhất trên thế giới, do Omicron gây ra hàng chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân trong khoa hồi sức tích cực (ICU) có chiều hướng giảm mạnh.

Theo văn phòng du lịch chính thức của Đan Mạch, du khách được chào đón tới thăm đất nước này với thông báo rõ ràng này: "Kể từ ngày 1/2, Đan Mạch không còn coi Covid-19 là một căn bệnh nguy hiểm và chúng tôi đang loại bỏ dần các hạn chế đối phó với Covid-19".

Đan Mạch: Vì sao khách du lịch được tiếp đón nồng nhiệt, mặc cho ca nhiễm Covid-19 tăng cao - Ảnh 1.

Du lịch Đan Mạch tháo dỡ các lệnh cấm liên quan tới Covid-19. (Ảnh: Travelmag).

"Số lượng ca nhiễm vẫn còn rất cao nhưng người Đan Mạch đã sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường. Ngay cả khi bạn có kết quả dương tính với Covid-19, không còn nghĩa vụ pháp lý nào khiến bạn phải tự cách ly", tờ Telegraph cho biết.

Tờ báo trích lời giám đốc phòng chống lây nhiễm của cơ quan các bệnh truyền nhiễm của Đan Mạch nói rằng, kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện, "không thể ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, ngay cả với những hạn chế nghiêm ngặt". Vì sự lây lan của Covid-19 không thể kiểm soát được nữa, các quan chức Đan Mạch tự hỏi tại sao lại phải sử dụng các biện pháp cách ly?

Du lịch Đan Mạch đã mở cửa theo cách tương tự vào mùa thu năm ngoái, nhưng họ phải đóng cửa một lần nữa vì biến thể mới. Nhưng lần này, tình hình đã khác. Các nhà lãnh đạo của Đan Mạch cho biết Omicron lây lan trong xã hội với tốc độ cực nhanh và đồng thời chứng minh rằng ít gây ra các ca nặng hơn so với các biến thể trước đó.

Bên cạnh đó, có sự gắn kết xã hội cũng được cho là một yếu tố tạo nên thành công của đất nước này trong việc đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tỷ lệ tử vong của Đan Mạch bằng khoảng một nửa mức trung bình của phần còn lại của Tây Âu. "Sự đồng thuận xã hội và sự tin tưởng vào chính phủ là điểm nổi bật của Đan Mạch. Đó là lý do nhiều chuyên gia tin rằng đã khiến nước này trở thành một trong những nước chống đại dịch hàng đầu thế giới", tờ Telegraph viết. 

Đan Mạch: Vì sao khách du lịch được tiếp đón nồng nhiệt, mặc cho ca nhiễm Covid-19 tăng cao - Ảnh 2.

Người dân Đan Mạch dần trở lại với nhịp sống bình thường. (Ảnh: LocalDenmark).

Du lịch Đan Mạch dỡ bỏ mọi hạn chế, đối phó với Covdi cho những người đã tiêm chủng

Một giáo sư khoa học chính trị nói với Telegraph: "Nếu bạn có một kế hoạch chống dịch dựa trên sự tin tưởng và đoàn kết, thì kết quả đạt được sẽ khả quan hơn nhiều".

Đan Mạch cũng dẫn đầu thế giới về phân tích DNA của loại virus liên tục thay đổi, cũng như thu thập và giải thích dữ liệu về tác động của nó. Khi Omicron tđược phát hiện, Đan Mạch đã thay đổi. Các nhà lãnh đạo của đất nước đã ngừng lo lắng về tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt bởi vì với Omicron, những người được tiêm chủng (gần 83% người Đan Mạch đã được tiêm ít nhất một mũi) dù nhiễm virus cũng không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, sự quan tâm của người dân tập trung vào tỷ lệ nhập viện.

Trong suốt đại dịch, mối quan tâm hàng đầu của người Đan Mạch là về việc quá tải các bệnh viện của quốc gia. Mặc dù tỷ lệ nhập viện vẫn cao ở Đan Mạch, Covid-19 bây giờ không gây ra ảnh hưởng nặng nề giống như các biến thể trước đó và nó không làm hệ thống y tế quá tải nữa.

Telegraph tóm tắt nó bằng một câu có thể gây sốc cho nhiều người dân các nước khác trên thế giới: "Về mặt sức khỏe cộng đồng [ở Đan Mạch], Covid-19 hiện được coi là ngang bằng với bệnh cảm lạnh thông thường".

Đan Mạch: Vì sao khách du lịch được tiếp đón nồng nhiệt, mặc cho ca nhiễm Covid-19 tăng cao - Ảnh 3.

Du khách chưa tiêm vaccine sẽ gặp đôi chút trở ngại khi tới du lịch Đan Mạch. (Ảnh: Local Denmark).

Mặc dù vậy, ngay cả Đan Mạch, nơi cư dân hiện đang tận hưởng thiên đường không âu lo sau đại dịch, thì vẫn còn một số hạn chế đối với người nước ngoài. Tất cả du khách đã được tiêm phòng được chào đón nồng nhiệt. Họ đều có thể đi tự do đi lại, không có kiểm tra, không có kiểm dịch khi đi du lịch Đan Mạch.

Quyền tự do tương tự cũng được mở rộng cho những người có thể đưa ra kết quả xét nghiệm PCR dương tính từ 12 đến 180 ngày tuổi. Dữ liệu của Đan Mạch cho thấy khả năng miễn dịch tự nhiên do nhiễm bệnh trong quá khứ cũng có hiệu quả.

Tuy nhiên, có một trường hợp loại trừ khác. Những khách chưa được tiêm phòng đến du lịch Đan Mạch từ bên ngoài Liên minh Châu Âu vẫn phải kiểm tra Covid-19 trong vòng 24 giờ sau khi đến và tự cách ly trong 10 ngày. Những người châu Âu chưa được tiêm phòng có thể bắt đầu kỳ nghỉ của mình sau khi kiểm tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem