Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khu du lịch sinh thái thác Đắk G’lun được biết đến là nơi có hệ sinh thái rừng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, đi vào sâu trong rừng nguyên sinh, PV không tránh khỏi bàng hoàng bởi nhiều gốc cây lớn bị cưa hạ, rừng tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng.
Theo nhiều người dân gần đó, rừng tự nhiên bị chặt hạ nhằm lấn chiếm đất để làm nướng rẫy, khai thác gỗ. Tình trạng trên đã xảy ra khá lâu nhưng đến nay, người dân vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn.
Sâu trong rừng, không khó để thấy những cây gỗ lớn có đường kính từ 50cm đến 70cm, có chiều dài lên tới vài chục mét bị đốn hạ, gỗ đã được xẻ thành hộp sẵn sàng để được đưa ra ngoài.
Di chuyển vào sâu bên trong là hàng loạt cây rừng bị chặt hạ nằm la liệt, trong đó có những cây gỗ mới bị chặt hạ, lá còn xanh. Số lượng lên tới cả vài trăm cây, những cây to có đường kính lên tới 50cm.
Trao đổi về vấn đề trên, ông Đặng Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm cho biết: “Do diện tích rừng xã được giao không phải là một khu mà nằm rải rác, bên cạnh đó việc người dân cắt chủ yếu vào ban đêm nên rất khó kiểm soát.
UBND xã vừa phải quản lý nhà nước vừa phải quản lý rừng, nguồn nhân lực thì mỏng. Từ năm 2019 trở lại đây chúng tôi kiên quyết thực hiện phương án phát hiện vi phạm sẽ bắt nhổ bỏ những diện tích bị lấn chiếm trồng cây trái phép”.
Trước thực trạng trên, nếu các cơ quan chức năng không quyết liệt ngăn chặn, điều tra xử lý các đối tượng phá rừng thì diện tích rừng nói trên có nguy cơ bị "xoá sổ".