Đắk Nông: Cưa hạ hàng ngàn cây thông làm cảnh quan bị "đầu độc"

Duy Hậu Thứ tư, ngày 26/05/2021 09:53 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đã tiến hành cưa hạ hàng ngàn cây thông trong rừng thông cảnh quan dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 28 (tỉnh Đắk Nông) đã bị "đầu độc" chết khô.
Bình luận 0

Sáng 26/5, ông Trần Văn Diêu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý giao cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các huyện Đắk Song, Đắk G'Long cắt hạ những cây thông chết tại đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 28.

Đắk Nông: Cưa hạ hàng ngàn cây thông làm cảnh quang bị "đầu độc" - Ảnh 1.

Cưa hạ thông chết tại quốc lộ 28, huyện Đắk G'Long, Đắk Nông.

Cùng ngày, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Đắk Nông, cũng cho biết, việc cắt hạ thông chết hiện đã giao cho UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn thực hiện.

Đắk Nông: Cưa hạ hàng ngàn cây thông làm cảnh quang bị "đầu độc" - Ảnh 2.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, có khoảng 9.400 cây thông tại quốc lộ 28 và đường Hồ Chí Minh bị chết khô.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, có khoảng 9.400 cây thông chết, khô mục dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28 với trữ lượng khoảng 3.547m3 gỗ. Diện tích thông chết do UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Đắk Nông: Cưa hạ hàng ngàn cây thông làm cảnh quang bị "đầu độc" - Ảnh 3.

Trong số hàng ngàn cây thông chết khô có gần 3 ngàn cây nằm trong các vụ án hình sự đang được điều tra.

Trong đó, khoảng 2.735 cây nằm trong các vụ án hình sự, đang chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Còn lại hơn 6.700 cây nằm ngoài hiện trường các vụ án đang điều tra được cắt hạ để bảo đảm an toàn, chuẩn bị mặt bằng trồng lại rừng theo quy định.

Về việc xử lý lâm sản, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại, lập phương án xử lý và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trồng lại rừng, xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, tuyệt đối không để người dân lấn chiếm đất. Nếu để đất bị lấn chiếm, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn phải chịu trách nhiệm.

Đối với số thông nằm trong khu vực hiện trường các vụ án hình sự, UBND tỉnh Đắk Nông giao các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với cơ quan công an để thống nhất phương án xử lý.

Trước đó, Báo Dân Việt đã có bài phản ánh: "Rừng thông đẹp nhất Đắk Nông "chết đứng" vì bị "đầu độc"". Đây là rừng thông cảnh quan rất đẹp nằm ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, nhiều năm qua rừng thông này liên tiếp bị người dân và các nhóm đối tượng đầu độc để chiếm đất mặt tiền. Hàng ngàn cây thông cổ thụ hơn 30 năm bị các đối tượng khoan lỗ, bơm thuốc diệt cỏ vào cho chết từ từ. Cơ quan công an cũng đã khởi tố nhiều đối tượng hủy hoại rừng thông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem