Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bà Trần Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (LĐ-TBXH) cho biết, việc thực hiện chế độ chính sách đối với NCC với cách mạng trên địa bàn đã được cấp ủy và các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, Sở LĐ-TBXH đều tổ chức đưa NCC với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng NCC; đo khám dụng cụ chỉnh hình cho các thương, bệnh binh.
Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe cho thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Phối hợp với các địa phương thường xuyên tổ chức gặp gỡ để nắm bắt tâm tư, nhu cầu của gia đình chính sách, NCC trên địa bàn, kịp thời quan tâm, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhiều thương binh, bệnh binh vươn lên phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất.
Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, việc huy động, bố trí nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, làm nhà ở, vốn phát triển sản xuất luôn được coi là giải pháp quan trọng giúp các gia đình chính sách, NCC vươn lên.
Anh Nguyễn Văn Lai (thôn 6, xã Cư Yang, huyện Ea Kar) bị nhiễm chất độc hóa học, khó khăn trong việc đi lại và thường xuyên đau ốm. Ngoài được hưởng chế độ chi trả trợ cấp hằng tháng, năm 2018 anh Lai được huyện Ea Kar hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, cùng sự hỗ trợ của họ hàng để xây dựng nhà Tình nghĩa thay thế cho căn nhà ván đã xuống cấp nhiều năm qua. Ngoài ra, gia đình anh Lai còn được trao một cặp bò giống sinh sản để chăn nuôi, nhờ đó kinh tế gia đình ngày một ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 45.000 NCC với cách mạng, trong đó hơn 10.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã huy động Qũy đền ơn đáp nghĩa với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng (đạt gần 102% kế hoạch). Từ nguồn kinh phí huy động được đã sửa chữa, nâng cấp 27 căn nhà Tình nghĩa; xây mới 19 căn nhà Tình nghĩa; tặng 154 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 260 triệu đồng cho đối tượng chính sách có công; hỗ trợ cây, con giống phát triển sản xuất cho 26 gia đình có công thuộc diện hộ nghèo với kinh phí hơn 600 triệu đồng…
Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc NCC, tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sỹ, NCC với cách mạng. Đồng thời tập trung hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác NCC, rà soát, xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận NCC với cách mạng. Ngoài ra, tỉnh phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, địa phương trong công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; huy động sức mạnh của xã hội trong việc chung tay chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của gia đình NCC bằng những việc làm thiết thực như tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, giải quyết việc làm cho con thương binh nặng...