Đại sứ Phạm Sanh Châu tiết lộ, hàng trăm khách Ấn Độ muốn đi du lịch Việt Nam

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 16/03/2022 02:29 AM (GMT+7)
Rất nhiều đại sứ Việt Nam tại nước ngoài đã tiết lộ, rất nhiều du khách quốc tế muốn đến Việt Nam sau thông tin Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch. Tuy nhiên tất cả khách đều không biết nhập cảnh vào Việt Nam bằng cách nào bởi chưa rõ về quy định cách ly y tế và chính sách visa.
Bình luận 0

Hội nghị "Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả" do Bộ VHTTDL kết hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao – Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Đoàn Văn Việt cùng 94 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đông đảo lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, các hãng hàng không.

Đại sứ Phạm Sanh Châu tiết lộ, hàng trăm khách Ấn Độ muốn đi du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao hút hồn du khách bởi vẻ đẹp hùng vỹ. Ảnh: Lux Group

Theo đó tại Hội nghị, các đại sứ đã chia sẻ về thông tin chính sách, kinh nghiệm mở cửa du lịch của các nước cũng như nhu cầu, xu hướng đi du lịch của du khách quốc tế, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để triển khai hiệu quả, thông suốt các chính sách, quy định của Việt Nam trong việc mở cửa du lịch.

Ông Phạm Sanh Châu – Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ chia sẻ, "Ấn Độ là đất nước tổ chức rất nhiều đám cưới, trong khi Phú Quốc đã từng tổ chức thành công đám cưới cho một cặp đôi Ấn Độ. Nếu như giờ chúng ta để ê kíp bên Ấn Độ sang Việt Nam, đến những địa điểm như Phú Quốc, quay phim, làm video clip để họ quay trở về Ấn Độ mời chào các cặp đôi tổ chức đám cưới ở Việt Nam thì sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của họ, đây sẽ là một thị trường quốc tế tiềm năng để các doanh nghiệp du lịch khai thác"

Theo ông Phạm Sanh Châu, trước chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện chương trình kích cầu du lịch giảm giá, ưu đãi thì hiện tại đang có 250 khách Ấn Độ muốn đến Việt Nam, đây là đoàn khách được công ty khen thưởng cuối năm và họ muốn được đi du lịch trước ngày 31/3.

"Họ muốn đi du lịch với tour 5 ngày 4 đêm, hai ngày ở Hà Nội, hai ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi mong, sau hội nghị này, sẽ có giải pháp nào đó ví dụ như kích cầu, khuyến mại để 250 đoàn du khách quốc tế Ấn Độ có thể đi du lịch ở Việt Nam", ông Phạm Sanh Châu cho hay.

Kiến nghị về phương án đón khách nhập cảnh, ông Phạm Sanh Châu cho biết, ông cũng như nhiều đại sứ Việt Nam ở nước ngoài mong muốn chính sách visa, cách ly y tế sớm được ban hành để khách quốc tế có thể nắm được thông tin và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dưỡng của họ.

Ngoài ra, ông Phạm Sanh Châu còn chỉ rõ nên tiếp cận với các tập đoàn Ấn Độ, đây là nguồn khách hiệu quả vì họ luôn có một quỹ dành riêng cho du lịch. "Người Ấn Độ thường đi du lịch cả đại gia đình, nhiều thế hệ, họ thích mặc cả và nhiều ưu đãi", ông Phạm Sanh Châu nói.

Đại sứ Phạm Sanh Châu tiết lộ, hàng trăm khách Ấn Độ muốn đi du lịch Việt Nam - Ảnh 2.

Du khách quốc tế trải nghiệm chèo thuyền kayak ở Vịnh Hạ Long do Lux Lux Group tổ chức.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Mai Phước Dũng – đại sứ Việt Nam tại Singapore cho rằng: "Hiện nay, cộng đồng khách quốc tế cũng như du khách tại Singapore rất mong chờ thông tin từ hoạt động mở cửa du lịch của Việt Nam. Dù vậy, chúng ta vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể dành cho du khách, đây là điều vô cùng đáng tiếc, đã từng có một số khách Singapore đi ra sân bay rồi phải ngậm ngùi quay trở về"

Ông Mai Phước Dũng kiến nghị, sớm có những quy định về y tế, và nếu không bắt cách ly thì sẽ tạo được nhiều hào hứng không chỉ du khách mà còn khuyến khích được các doanh nghiệp quay trở lại.

Chia sẻ về kinh nghiệm đón khách quốc tế của Singapore, ông Mai Khắc Dũng cho biết: "Hiện nay, Singapore đang tiếp nhận du khách tại 30 quốc gia trong đó có Việt Nam. Khách du lịch muốn đến quốc đảo sư tử sẽ không cần phải cách ly. 

Tuy nhiên du khách sẽ phải xin phép nhập cảnh online từ trước. Đồng thời, du khách chỉ cần thực hiện xét nghiệm nhanh tại Singapore và tiến hành tham gia các hoạt động du lịch tại đây. Đặc biệt, Singapore quy định lượng khách nhập cảnh vào nước này chỉ giới hạn ở mức 10.000 người/ngày. Từ đó, chúng ta có thể tham khảo chính sách mở cửa của Singapore để xây dựng lộ trình đón khách phù hợp cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất".

Ông Nguyễn Quốc Dũng đại sứ Việt Nam tại Mỹ thì cho biết, từ ngày 11/2021 Mỹ đã bỏ hạn chế đi lại đối với du khách đã tiêm chủng đầy đủ và xét nghiệm Corona âm tính. Sau hai năm hạn chế đi lại nhu cầu du lịch của người Mỹ tăng cao đi du lịch trong nước và nước ngoài. 

Nghiên cứu mới đây cho biết, 80% người Mỹ muốn đi du lịch trong 6 tháng tới đây, theo ông Phạm Sanh Châu, xu hướng đi du lịch của người Mỹ hiện nay là điểm đến an toàn, thân thiện, an ninh đảm bảo. Du lịch xanh, du lịch bền vững, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

Thứ nữa là điểm đến phải đảm bảo về cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế, bảo hiểm tốt. Và tiếp đến là sự linh hoạt trong việc hủy, hoãn, thay đổi ngày bay nhằm hạn chế những rủi ro. Cuối cùng theo ông Nguyễn Quốc Dũng người Mỹ thích đi du lịch gia đình, tự do không đi theo tour đoàn lớn.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho hay, người Mỹ nhận thấy Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn bởi danh lam thắng cảnh, bởi văn hóa, lịch sử, ẩm thực. Bên cạnh đó là Việt Nam cũng là nước luôn thu hút của nhiều doanh nghiệp Mỹ ở góc độ là một nền kinh tế năng động, thị trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó một số lượng lớn người Mỹ gốc Việt muốn về Việt Nam thăm thân.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Quốc Dũng nhiều du khách Mỹ đã biết được ngày 15/3 Việt Nam mở cửa trở lại du lịch, tuy nhiên họ vẫn e ngại chưa dám đi du lịch Việt Nam bởi chưa có hướng dẫn cụ thể về xuất nhập cảnh, các hướng dẫn cách ly y tế cũng chưa có. Bản thân đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng chưa thể cấp visa cho du khách Mỹ bởi chưa có hướng dẫn cụ thể.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem