Đà Nẵng: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Hòa Phước chuyển mình lên đô thị

Trần Hậu Chủ nhật, ngày 27/03/2022 16:46 PM (GMT+7)
Trong những năm qua, nhờ khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế sẵn có, kết hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, mà xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang thay da đổi thịt từng ngày, cơ sở hạ tầng khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng lên.
Bình luận 0

Hạ tầng đồng bộ tạo đột phá

Ông Trần Bùi Quốc Bình - Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, xã Hòa Phước có địa thế giao thương thuận lợi khi là cửa ngõ phía Nam của TP.Đà Nẵng, với diện tích tự nhiên hơn 6,7 km2, gồm có 10 thôn, với 14.237 nhân khẩu. Phía Đông giáp phường Hòa Quý và Hòa Xuân, phía Tây giáp xã Điện Hòa, phía Nam giáp Điện Thắng Bắc và Điện Ngọc, phía Bắc giáp xã Hòa Châu.

Đà Nẵng: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Hòa Phước chuyển mình lên đô thị - Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng tại Hòa Phước (Hòa Vang - Đà Nẵng) được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện đã tạo nên diện mạo mới cho địa phương này. Ảnh: Trần Hậu.

Có đường QL1A chạy dọc qua địa phận xã, với 2 chợ nằm hai đầu xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán, thương mại của bà con nhân dân. Hòa Phước xác định xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong những chiến lược thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2014, xã Hòa Phước đã cán đích NTM, đặc biệt trong năm 2020 xã được UBND TP.Đà Nẵng công nhận là xã đạt tiêu chí đô thị loại V. Đây là những tiền đề quan trọng giúp địa phương chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình xây dựng đô thị văn minh – hiện đại.

Đến nay, đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm với tổng chiều dài 7.700m. Đường trục thôn được cứng hóa 12.900m, đường ngõ, xóm cứng hóa đạt chuẩn 31.200m và không còn cảnh lầy lội vào mùa mưa. Đường giao thông nội đồng được cứng hóa 4.300m, xe cơ giới đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi.

Đà Nẵng: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Hòa Phước chuyển mình lên đô thị - Ảnh 2.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã Hòa Phước giải quyết các thủ tục hành chính của công dân nhanh chóng, đã tạo sự hài lòng cho người dân. Ảnh: Trần Hậu.

Trên địa bàn xã Hoà Phước, hiện có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia. Trong đó trường Tiểu học số 2 Hòa Phước được công nhận đạt chuẩn mức 2.

Cùng với đó, các công trình xây dựng trạm y tế, điện chiếu sáng, chợ, nhà văn hóa, hội trường đa năng, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi cũng được đầu tư nâng cấp khang trang, diện mạo xã Hòa Phước ngày càng thay đổi hiện đại, phát triển đi lên.

Ông Bình cho hay, vấn đề môi trường và cảnh quan đô thị luôn được chính quyền và nhân dân xã Hòa Phước thực hiện tốt. Duy trì hoạt động các phong trào "Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp", mô hình "Thu gom pin hỏng, đã qua sử dụng", mô hình "Thùng rác văn minh", mô hình "Mái nhà xanh" tại thôn Cồn Mong, Nhơn Thọ 2.

Xây dựng hoàn thành 5 tuyến đường kiểu mẫu tại thôn Quá Giáng 2, Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 2, Tân Hạnh, Trà Kiểm. Có 10/10 thôn đăng ký thực hiện mô hình "Thôn không rác".

Đà Nẵng: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Hòa Phước chuyển mình lên đô thị - Ảnh 3.

Trạm y tế xã Hòa Phước được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Trần Hậu.

"Thời gian qua, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, xây dựng mới, đi lại thuận tiện, người dân phấn khởi làm ăn, đời sống ngày càng khấm khá. Nhờ đó, bộ mặt của Hòa Phước đã thay đổi toàn diện, Hòa Phước như khoác lên mình "chiếc áo mới", đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng sung túc, người dân chúng tôi vui và phấn khởi lắm…", ông Đỗ Văn Chương, một người dân ở thôn Nhơn Thọ 1 vui mừng nói.

Kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ

Ông Bình chia sẻ: "Với mục tiêu xây dựng, phát triển Hòa Phước thành đô thị văn minh – hiện đại, xã Hòa Phước đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc chung tay xây dựng xã Hòa Phước đổi mới từng ngày. Sự thay đổi đó không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài mà cả trong nội tại cuộc sống của mỗi người dân".

Trong năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước đạt 603,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 93,7 tỷ đồng, ngành công nghiệp – xây dựng đạt 297,79 tỷ đồng, ngành thương mại - dịch vụ đạt 212,21 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Hòa Phước chuyển mình lên đô thị - Ảnh 4.

Hòa Phước tập trung đẩy mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Hậu.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã Hòa Phước tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị hàng nông sản. Trong năm 2021, tổng diện tích lúa gieo sạ đạt 253ha, năng suất bình quân đạt 70,315 tạ/ha, sản lượng 1.778,97 tấn.

Bên cạnh đó, các mô hình trồng chuối, trồng lúa hữu cơ, chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học, nuôi chim cút, trồng hoa cây cảnh kết hợp tham quan du lịch trải nghiệm được triển khai thực hiện đem lại nhiều hiệu quả kinh tế đáng mừng cho người dân.

Đà Nẵng: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Hòa Phước chuyển mình lên đô thị - Ảnh 5.

Chính quyền và nhân dân xã Hòa Phước quyết tâm xây dựng đô thị Hòa Phước ngày càng văn minh, hiện đại và bền vững. Ảnh: Trần Hậu.

Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), Hòa Phước đã hỗ trợ, đầu tư xây dưng sản phẩm bún, mỳ khô Phước Hòa và đã được thành phố công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Hiện địa phương đang tiếp tục xây dựng 2 sản phẩm là lúa gạo hữu cơ và trứng cút Trà Kiểm.

Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân đầu tư mở rộng các ngành nghề như: gia công đồ sắt, cơ khí, sửa chữa ô tô, xây dựng. Đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển một số nghề truyền thống của địa phương.

Đối với lĩnh vực thương mại – dịch vụ, tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh mua bán ổn định, phát triển đa dạng các loại hình tại các tuyến đường chính như QL1A, Phạm Hùng, đường vành đai và các trục đường chính liên thôn…. Xây dựng kế hoạch từng bước hình thành Khu ẩm thực tại thôn Miếu Bông.

Đà Nẵng: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Hòa Phước chuyển mình lên đô thị - Ảnh 6.

Hòa Phước chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa, gắn với các hoạt động dịch vụ, du lịch. Ảnh: Trần Hậu.

Từ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ lệ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và giảm tỷ lệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ đó đời sống người dân không ngừng phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 60,12 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo theo chuẩn thành phố giảm còn 7 hộ đạt tỷ lệ 0,19% và không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. 

"Thời gian qua dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng xã Hòa Phước vẫn ưu tiên mọi nguồn lực cho xây dựng đô thị văn minh, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong chương trình NTM. Những kết quả đạt được ấy sẽ là tiền đề, động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà luôn đoàn kết, phấn đấu vươn lên xây dựng Hòa Phước ngày càng giàu đẹp...", ông Trần Bùi Quốc Bình - Chủ tịch UBND xã Hòa Phước nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem