Cựu quan chức Mỹ cảnh báo Ukraine đang sắp hết thời gian

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 08/01/2023 16:13 PM (GMT+7)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã thừa nhận rằng nền kinh tế và quân sự của Ukraine gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các gói cứu trợ từ phương Tây, và nếu không có một sự thay đổi ngoạn mục, cơ hội chiến thắng của Kiev sẽ dần "trôi đi".
Bình luận 0
Cựu quan chức Mỹ cảnh báo Ukraine đang sắp hết thời gian - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush (phải) chào đón cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates (trái) và cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice. Ảnh: Getty

"Nền kinh tế của Ukraine đang trong tình trạng hỗn loạn", nhà cựu ngoại giao và cựu giám đốc Lầu Năm Góc viết trên tờ Washington Post hôm 7/1.

"Khả năng quân sự và nền kinh tế của đất nước hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ từ phương Tây", họ tiếp tục, lập luận rằng nếu Ukraine không giành chiến thắng trong tương lai gần, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ bị phương Tây gây áp lực để đàm phán ngừng bắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các lực lượng Nga đang giành lợi thế trước Ukraine trong cuộc giao tranh ác liệt gần Bakhmut/Artyomovsk, với việc một chỉ huy lính đánh thuê Mỹ gần đây thừa nhận rằng Ukraine đang phải chịu "thương vong cực kỳ cao". Đại sứ Ukraine tại Canada, ông Vadim Pristaiko cũng mô tả thương vong của Kiev là "rất lớn".

Kiev công khai tuyên bố rằng họ lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân, nhưng bà Rice và ông Gates cảnh báo Ukraine còn "vài tuần chứ không phải vài tháng" để tiếp tục xung đột.

Để đạt được mục tiêu giúp Kiev giành chiến thắng, phương Tây chủ trương gửi cho Ukraine nhiều vũ khí hạng nặng hơn. Mặc dù Mỹ đã phân bổ hơn 110 tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2, nhưng họ cho biết Washington sẽ không gửi xe tăng hạng nặng. Thay vào đó, Đức "và các đồng minh khác" nên đáp ứng nhu cầu này.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 6/1 thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley - loại xe thiết giáp hiện đại nhất được gửi cho Kiev cho đến nay - như một phần của gói vũ khí trị giá 3 tỷ USD. Pháp cũng cam kết cung cấp một số "xe tăng hạng nhẹ", còn Đức hứa cung cấp 40 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Tuy nhiên, Kiev nói rằng họ cần nhiều hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với The Economist vào tháng trước, tướng Ukraine Valery Zaluzhny nhấn mạnh Kiev sẽ cần thêm 300 xe tăng, 700 xe chiến đấu bộ binh và 500 khẩu pháo để tiến hành các chiến dịch tấn công. Con số này còn nhiều hơn số lượng xe trong toàn bộ kho của Anh hoặc Đức.

Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định rằng việc "bơm" vũ khí cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả của cuộc xung đột mà chỉ nhằm kéo dài chiến sự, dẫn đến thiệt hại nhiều hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem