Con đường bích họa dài nhất Hà Nội "xuống sắc" cực thảm sau hơn một năm hoàn thành

Thúy Nhung Chủ nhật, ngày 19/12/2021 11:46 AM (GMT+7)
Con đường bích họa dài nhất Hà Nội được xây dựng vào tháng 7/2020, song sau hơn 1 năm hoàn thành đã thay đổi và "xuống sắc" cực thảm.
Bình luận 0

Từ đầu tháng 7/2020, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) triển khai "con đường bích họa" dài 2,5 km thuộc 2 xã Tam Thuấn và Tam Hiệp với mục đích tuyên truyền về lịch sử quê hương và hành trình nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Con đường bích họa gồm 100 bức tranh, được vẽ từ hơn 1.000 lọ sơn màu. Chiều dài mỗi bức tranh từ 5-10 m, cao 1,4 m với nội dung chính là giới thiệu di tích, danh thắng, lễ hội, các sản phẩm làng nghề, nông nghiệp và giáo dục, thể thao… 

Ngoài ra, còn có các bức tranh về đời sống văn hóa tinh thần của người dân Phúc Thọ vào những dịp lễ, Tết. Những khẩu hiệu với nội dung cổ động được lồng vào các bức tranh. Đến nay, con đường bích họa này được cho là dài nhất Hà Nội.

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội "xuống sắc" cực thảm sau hơn một năm hoàn tành - Ảnh 1.

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội nằm dọc đường Quốc lộ 32 thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/7/2020 và hoàn thành trong khoảng 1 tháng. Đoạn đường này được người dân Phúc Thọ ưu ái gọi với tên "hướng dương nở trên tường". Ảnh: Thúy Nhung.

Để con đường đê có diện mạo như hiện nay, huyện Phúc Thọ đã huy động đội ngũ giáo viên dạy mỹ thuật trên địa bàn phối hợp cùng các hoạ sĩ lên ý tưởng cho các bức tranh. Để hiện thực hóa ý tưởng, trước tiên, các đơn vị cải tạo đã quét vôi, sau đó họa sĩ mới sáng tạo những bức tranh sắc màu trên bức tường...

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hoàn thành, ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, hầu hết các bức bích họa đều đã bị phai màu, hình ảnh, màu sắc không còn rõ nét…. Anh Đỗ Quân (xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) - chủ quán nước gần con đường bích họa cho hay: "Năm trước khi mới hoàn thiện con đường đẹp lắm, nhưng bây giờ do ảnh hưởng của các phương tiện giao thông, khí bụi nhiều, sau mỗi trận mưa đất trên đê sạt xuống tạo thành các khoảng đen trên các bức tường trông rất bẩn… Chúng tôi rất tiếc".

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội "xuống sắc" cực thảm sau hơn một năm hoàn tành - Ảnh 2.

Hiện nay, dọc "con đường bích họa dài nhất Hà Nội" có tình trạng rác thải được người dân đổ bừa bãi, tràn lan, thậm chí tại đây còn có hành vi đốt rác khiến bức tường của "con đường bích họa" nhếch nhác, bức tường bị nhuốm đen. Ảnh: Thúy Nhung.

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội "xuống sắc" cực thảm sau hơn một năm hoàn tành - Ảnh 3.

Rác thải chất đống rồi được đốt ngay sát chân tường khiến nhiều bức họa được vẽ tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Thúy Nhung.

Ngoài những điều kiện khách quan, nhiều người dân xung quanh con đường bích họa dài nhất Hà Nội này cho biết, nguyên nhân chính khiến "con đường bích họa" này "xuống sắc" vì ý thức của người dân chưa tốt.

Theo đó, hiện nay vẫn còn tình trạng rác thải đổ bừa bãi, tràn lan dọc "con đường bích họa", thậm chí tại đây còn có hành vi đốt rác khiến bức tường của "con đường bích họa" nhuốm đen, bong tróc... Cùng với đó là việc con đường lâu ngày không được dọn dẹp, cỏ dại mọc um tùm che khuất đi các bức tranh đẹp, lấp đi những dòng chữ đầy ý nghĩa của con đường.

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội "xuống sắc" cực thảm sau hơn một năm hoàn tành - Ảnh 4.

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội hiện nay nhiều đoạn bị cây, cỏ dại mọc che khuất trông rất mất mỹ quan. Ảnh: Thúy Nhung.

Nhìn thấy sự "xuống sắc" của con đường bích họa so với trước đây ông Nguyễn Văn Quang - người dân xã Tam Hiệp sinh sống và đi lại thường xuyên qua con đường chia sẻ: 

"Những bức tranh bích họa tuy rất đẹp, nhưng vẽ ở con đường QL32, mật độ xe cộ đi lại đông như này sẽ không phù hợp. Tường sẽ rất nhanh bẩn và bụi. Tôi thấy những bức tranh bích họa màu sắc này nên vẽ ở trong làng, nơi đình hoặc chùa sẽ phù hợp hơn".

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội "xuống sắc" cực thảm sau hơn một năm hoàn tành - Ảnh 5.

Hoa giấy còi cọc, trồng tại khu vực con đường bích họa dài nhất Hà Nội này không lên và phải trồng lại. Ảnh: Thúy Nhung.

Đáng chú ý, phần đê phía trên con đường bích họa được trồng rất nhiều hoa giấy, nhưng theo quan sát, hơn 1 năm qua những cây hoa giấy này chậm phát triển, còi cọc. 

Một công nhân trồng cây khu vực con đường bích họa chia sẻ: "Do đây là đất đê khô cằn, nắng chiếu trực tiếp, cây không có chất quang hợp nên trồng hoa giấy rất khó lên, trồng lại nhưng cây thường héo úa, không sống được và chết rất nhiều. Theo tôi thấy trồng hoa giấy ở đây là không phù hợp".

Con đường bích họa dài nhất Hà Nội "xuống sắc" cực thảm sau hơn một năm hoàn tành - Ảnh 6.

Trước sự "xuống sắc" như hiện nay của con đường bích họa dài nhất Hà Nội, người dân bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương cần "vào cuộc" để lấy lại vẻ đẹp, màu sắc của con đường bích họa dài nhất Thủ đô như trước kia. Ảnh: Thúy Nhung.

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ từng cho biết, những bức tranh bích họa trên tuyến đường được địa phương lựa chọn các chủ đề gắn với lịch sử, những truyền thống tốt đẹp của quê hương Phúc Thọ như cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, lễ hội Hát Môn, hình ảnh chú bộ đội cụ Hồ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc...

Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện con đường bích họa trên, huyện Phúc Thọ đã phát động cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đồng thời phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị tại các xã, thị trấn. 

Theo đó, con đường bích họa là điểm nhấn để thể hiện tình yêu, lòng tự hào của người dân Phúc Thọ cho nên, trước sự "xuống sắc" của con đường bích họa dài nhất Hà Nội như hiện nay người dân bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương cần "vào cuộc" tu sửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường... để lấy lại vẻ đẹp, màu sắc của con đường bích họa như trước kia.

Được biết, hiện trên địa bàn huyện Phúc Thọ còn tạo thêm hai tuyến đường hoa, gồm: Tuyến đê hữu Đáy (từ đường 32 qua xã Hiệp Thuận) dài 1,8km với 360 cây hoa giấy và đường từ xã Tam Thuấn đi đền Hát (xã Hát Môn) dài 4,3km trên là hoa muồng hoàng yến, dưới là hoa ngũ sắc, chiều tím…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem