Có thể khởi tố hình sự vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội

Quang Trung Thứ tư, ngày 27/03/2024 11:55 AM (GMT+7)
Công an đang điều tra làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn gọi người nhà đến hành hung do mâu thuẫn trong lúc chơi bóng rổ, dẫn tới chết não. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ nam sinh tên N.H.Đ. (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Việt Hưng, Long Biên) bị đánh chấn thương sọ não.

Theo phản ảnh của người nhà, chiều 17/3, cháu Đ. chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng). Tại đây, Đ. xảy ra mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi).

Có thể khởi tố hình sự vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội- Ảnh 1.

Sau đó, K. gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra. Lúc này, K. cùng anh trai đánh cháu Đ. khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ.

Cháu Đ. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108, đã trải qua hai lần phẫu thuật. Người thân nạn nhân cho biết bác sĩ chẩn đoán cháu Đ. bị chết não, tiên lượng tử vong.

Công an quận Long Biên đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Có thể khởi tố vụ án hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Ủy viên BCH Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe, tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Trong vụ việc này, với thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị đánh hội đồng đến mức bất tỉnh, chết não. 

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em, quyền con người, quyền công dân và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ danh tính của các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh nạn nhân và xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy các đối tượng thực hiện hành vi đánh cháu bé lớp 8 đã từ đủ 14 tuổi trở lên, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự, các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc giết người tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và hậu quả có thể xảy ra.

Nếu các đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và hậu quả được xác định là rất nghiêm trọng, cơ quan điều tra sẽ xem xét động cơ, mục đích đánh người có nhằm mục đích là để sát hại nạn nhân hay không, hành vi có thể dẫn đến chết người hay không để xác định hành vi này sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích hay tội giết người.

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, các đối tượng có mục đích sát hại nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến nạn nhân tử vong, các đối tượng nhận thức được hành vi của mình có thể tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời, cơ quan chức năng có thể khởi tố về tội giết người.

Còn nếu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, các đối tượng không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, không có mục đích sát hại nạn nhân và hành vi không dẫn đến chết người, lúc này cơ quan chức năng chỉ có khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Vị chuyên gia cho rằng, trong vụ việc này, độ tuổi, nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các đối tượng và hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân là những vấn đề quan trọng để xác định có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem