Cô giáo "hot" trên TikTok phát hoảng vì bị lợi dụng hình ảnh để lập nhóm chat khiêu dâm

Đình Việt Thứ tư, ngày 16/03/2022 07:43 AM (GMT+7)
Báo điện tử Dân Việt thời gian gần đây nhận được phản ánh về việc người sử dụng mạng xã hội TikTok sau một cú nhấp chuột lại bị dẫn vào những nhóm có nội dung khiêu dâm hoặc buôn bán thuốc kích dục trên Zalo. Có cả cô giáo hot trên Tiktok bị các đối tượng lợi dụng hình ảnh với ý đồ xấu.
Bình luận 0

Lướt TikTok rồi bị dẫn vào nhóm chat khiêu dâm

Vậy thực hư của chuyện này thế nào? PV Báo điện tử Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu và thấy rằng những phản ánh này là có căn cứ.

Cụ thể, chỉ cần vào phần tìm kiếm trên mạng xã hội TikTok gõ từ khóa như: "Vào Zalo của em sẽ có điều bất ngờ"; "Vào Zalo em sẽ không lối thoát"; "Đừng vào Zalo em nhà không thấy đường về"; "Vào tiểu sử của em sẽ có điều bất ngờ"; "Vào tiểu sử của em sẽ có mọi thứ"...sẽ ra được hàng nghìn clip được ghép với các bài nhạc rất dễ nghe.

Trong clip, các đối tượng sẽ ghi kèm lời giới thiệu như trên hoặc hướng dẫn người dùng đi đến phần tiểu sử ở trang cá nhân của chủ tài khoản. Tại phần tiểu sử này sẽ có có một đường link dẫn vào nhóm Zalo hoặc một nhóm không rõ nguồn gốc.

PV gõ một từ khóa như trên và truy cập vào trang cá nhân của một tài khoản TikTok có tên @lequynxxx. Theo quan sát người này có ảnh đại diện là một cô gái xinh xắn, ăn mặc mát mẻ.

Trong các video của mình, tài khoản này thường xuyên làm các clip về những cô gái ăn mặc hở hang, uốn éo nhảy múa, hoặc những cảnh trong quán hát…Các video đều có lượng người xem rất cao.

Tại phần mô tả video, người này hướng dẫn mọi người vào phần tiểu sử rồi bấm vào đường link Zalo gắn kèm để nói chuyện với mình.

PV làm theo hướng dẫn, sau khi bấm vào đường link Zalo, chúng tôi được đưa vào một nhóm chát khiêu dâm có tên "Gái Show...", nhóm này có hàng trăm thành viên.

Sau khi vào nhóm, quản trị viên gửi hàng nghìn ảnh, clip khiêu dâm cho các thành viên xem miễn phí, tuy nhiên các ảnh này đều là ảnh cũ được tổng hợp ở nhiều diễn đàn khiêu dâm khác nhau.

Sau đó, quản trị viên thông báo, nếu ai muốn xem những cảnh mát mẻ "chất lượng cao" phải trả phí để xem. Nếu trả phí thành viên sẽ được đưa vào một phòng chat kín. Chúng tôi phát hiện có hàng trăm tài khoản hoạt động tương tự như tài khoản @lequynxxx.

Cô giáo nổi tiếng mạng xã hội bị lạm dụng hình ảnh

Ở một diễn biến khác, trong quá trình tìm hiểu vấn đề trên, có một tài khoản tên "Cô Giáo D Fan" khiến chúng tôi chú ý. Người này nổi tiếng trên mạng xã hội khi sở hữu tài khoản TikTok chính tên "H.D" với 3,7 triệu người theo dõi và hơn 37 triệu lượt thích.

Cô giáo hot TikTok phát hoảng vì bị lợi dụng hình ảnh để lập nhóm chát khiêu dâm - Ảnh 3.

Chỉ cần bấm vào đường link mà chủ tài khoản gắn ở phần tiểu sử là người dùng có thể truy cập được vào các nhóm chát khiêu dâm. Phía trên là một tài khoản đã mạo danh hình ảnh cô giáo H.T.D. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, khi làm theo hướng dẫn và truy cập vào đường link Zalo trong phần tiểu sử của tài khoản "Cô Giáo D Fan", chúng tôi khá bất ngờ khi đường link này lại dẫn tới một nhóm chát khiêu dâm có tên "Cô D dạy sinh L".

Nhóm chát này có gần 200 thành viên, truy cập vào nhóm các thành viên lại tiếp tục được quản trị viên giới thiệu về một ứng dụng có thể Livetream (phát trực tiếp) khiêu dâm trực tuyến.

Theo quản trị viên, ứng dụng này có sự góp mặt của nhiều Idol TikTok nổi tiếng, các thành viên chỉ cần bỏ ra từ 50 nghìn đồng là có thể thuê riêng một Idol để chat khiêu dâm…Có nhiều thành viên đã bỏ tiền để tham gia ứng dụng "nhục vọng" này.

Tìm hiểu được biết, cô giáo trên tên thật là H.T.D, hiện đang công tác tại một trường Cao đẳng ở tĩnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với PV Dân Việt, cô D khẳng định mình chỉ sử dụng một tài khoản TikTok duy nhất tên "H.D", còn tài khoản "Cô Giáo D Fan" là mạo danh, cô không hề sử dụng, cũng không biết ai đang hoạt động tài khoản này.

Cô giáo hot TikTok phát hoảng vì bị lợi dụng hình ảnh để lập nhóm chát khiêu dâm - Ảnh 4.

Sau khi bấm vào đường link Zalo, chúng tôi được đưa vào một nhóm chát khiêu dâm có tên "Gái Show...", nhóm có hàng trăm thành viên và hoạt động rất sôi nổi. Ảnh chụp màn hình.

Theo cô D, thời gian gần đây cô khá choáng váng, cuộc sống đảo lộn khi biết có người lợi dụng hình ảnh của mình để lập nhóm khiêu dâm hoặc dùng vào mục đích không trong sáng.

"Ngoài TikTok, Zalo thì người ta còn lập cả tài khoản Facebook giả mạo tôi để làm việc xấu. Tôi đã lên tiếng nhiều lần trên mạng xã hội nhưng tình trạng này vẫn không kết thúc. Tôi đang làm đơn để nhờ cơ quan công an giải quyết" – nữ giáo viên chia sẻ.

Ngoài ra, PV cũng ghi nhận có hàng nghìn tài khoản trên TikTok có nội dung tương tự nhưng mục đích là dùng để bán thuốc kích dục, thuốc hỗ trợ sinh lý nam nữ…

Sử dụng hình ảnh người khác trái phép là vi phạm nhưng khó xử lý

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) – chuyên gia an ninh mạng cho biết, tình trạng này không mới, cũng không cũ. Chỉ là biến tướng sang những nền tảng mạng xã hội mới như TikTok.

Theo ông Hiếu, những hội nhóm trên Zalo mà hoạt động với hình thức khiêu dâm có nhiều hoạt động tương tự như trên Telegram.

Ông Hiếu cho rằng, khi lỡ bấm vào những đường link độc hại hay vào những nhóm Zalo, Telegram mà không theo nhu cầu thì nên chặn ngay, và dừng lại. Nên rà soát lại thiết bị, quét virus, đổi mật khẩu các tài khoản trực tuyến, và cài đặt chế độ bảo mật 2 bước.

Khi gặp thấy một ai đó chia sẻ link độc hại hay nội dung xấu nên báo cáo lên Zalo, và TikTok ngay.

Đặc biệt, hạn chế chia sẻ ảnh cá nhân, để về chế độ bạn bè, người thân và không chia sẻ những thông tin nhạy cảm của cá nhân lên mạng như CMND, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại…Nếu muốn chia sẻ nên làm mờ hoặc che đi phần nhạy cảm.

Cô giáo hot TikTok phát hoảng vì bị lợi dụng hình ảnh để lập nhóm chát khiêu dâm - Ảnh 5.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Ảnh: NVCC

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, quyền của cá nhân đối với hình ảnh đã được ghi nhận tại Điều 32 Bộ luật dân sự.

Theo đó, mọi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Điểm e, điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 quy định, người nào thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, trường hợp sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích  vu khống, xâm hại uy tiến của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân còn có thể bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng theo điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định 158/2013.

Ngoài việc xử phạt hành chính, pháp luật hiện hành quy định, nếu sử dụng hình ảnh của người khác trái phép mà gây hậu quả nghiêm trọng còn thể bị xử lý hình sự  về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015.

Tuy nhiên, luật sư Hòe cho rằng, vấn đề ở đây là rất khó xác định ai là người đã lấy cắp hình ảnh và sử dụng trái phép để xử phạt, trừ khi cơ quan chức năng vào cuộc vì các tài khoản thực hiện việc này đều là tài khoản mạo danh.

Nên giải pháp hữu hiệu nhất là các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội phải chủ động ngăn chặn những nội dung như bài viết đã phản ánh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem