Cô gái bị cây ngã đè trọng thương đã về Đắk Lắk

An Nhiên Thứ sáu, ngày 05/05/2023 19:40 PM (GMT+7)
Cô gái bị cây ngã đè trúng người gây thương tích nặng đã được chuyển từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh về Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) để tiếp tục điều trị.
Bình luận 0

Ngày 5/5, chuyến xe của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) đón bệnh nhân bị cây đè từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh đã về đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh vào 16h cùng ngày. Bệnh nhân sau đó sẽ tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Thiện Hạnh cho tới khi khỏe lại.

Cô gái bị cây ngã đè trọng thương đã về Đắk Lắk - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, bệnh nhân T.T.K.N đã dần ổn định.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, bệnh nhân T.T.K.N đã dần ổn định. Bệnh nhân đã có thể tự thở, ống dẫn lưu máu màng phổi được rút hết, phim chụp cho thấy 2 phổi đã nở ra và thông khí khá nhiều. 

Tuy sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực nhưng bệnh nhân vẫn còn khá yếu, cần được theo dõi thêm. Vì vậy, để phòng ngừa các diễn biến phức tạp có thể xảy ra, lại vừa thuận tiện cho gia đình trong khâu đi lại, chăm sóc, các bác sĩ cùng gia đình đã thống nhất chuyển bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để tiếp tục theo dõi, điều trị tiếp.

Cô gái bị cây ngã đè trọng thương đã về Đắk Lắk - Ảnh 2.

Xe chuyển viện của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, đón bệnh nhân T.T.K.N tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.

10h ngày 5/5, xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh với đầy đủ trang thiết bị, máy móc và đội ngũ y tế đã có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, để đón bệnh nhân. Công tác chuyển viện chuẩn bị chu đáo, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh trong suốt quãng đường di chuyển. 

Đến 10h30 sáng ngày 5/5, sau khi các bác sĩ thăm khám và đánh giá sức khỏe cẩn thận, bệnh nhân được Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hỗ trợ làm thủ tục chuyển viện, lên đường về Đắk Lắk và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Cô gái bị cây ngã đè trọng thương đã về Đắk Lắk - Ảnh 3.

Bệnh nhân T.T.K.N được chuyển về Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để tiếp tục điều trị.

Đến 16h00 chiều 5/5, ngay khi bệnh nhân vừa về tới Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, ông Trần Đức Nhật – Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người bệnh cùng gia đình. Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cũng đã bố trí buồng bệnh, trang thiết bị, đội ngũ y tế để chăm sóc và theo dõi bệnh nhân tốt nhất. Toàn bộ chi phí chi phí điều trị tiếp theo, bao gồm cả chuyến xe chuyển bệnh nhân từ TP.Hồ Chí Minh về Đắk Lắk sẽ được Bệnh viện Thiện Hạnh miễn giảm hoàn toàn.

Cô gái bị cây ngã đè trọng thương đã về Đắk Lắk - Ảnh 4.

Bác sĩ Phan Trọng Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - đại diện bệnh viện và ông Trần Đức Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - đại diện chính quyền thành phố thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân T.T.K.N tại phòng điều trị Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Trước đó, ngày 22/4, bệnh nhân T.T.K.N đang di chuyển trên đường thì bị cây ngã đè trúng người gây thương tích nặng. Ngay lập tức, chị được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, chị N đã được ekip bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh (đang công tác tại Đắk Lắk) cứu sống qua cơn nguy kịch. Sau đó, chị được chuyển xuống Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem