Có chế tài xử phạt nhóm nữ du khách cởi áo ngực khi chơi team building ở biển Cửa Lò?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 29/07/2022 11:50 AM (GMT+7)
Đoạn clip ghi cảnh một số nữ du khách cởi áo ngực dùng làm vật dụng tiếp nước cho trò chơi ở biển Cửa Lò (Nghệ An) tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Vậy hành vi này có chế tài xử phạt hay không?
Bình luận 0

Nhóm nữ du khách cởi áo ngực khi chơi team building ở biển Cửa Lò

Ngày 28/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại cảnh một nhóm du khách đang chơi trò chơi trên bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Nội dung clip cho thấy nhóm người này chia thành nhiều đội chơi để tham gia trò tiếp nước. Vật dụng tiếp nước ở đây là áo phông, mũ, khăn, quần…Tuy nhiên, một số nữ du khách đã bất ngờ lột hẳn áo ngực, dùng nó làm đồ tiếp nước cho đội mình.

Có chế tài xử phạt nhóm nữ du khách cởi áo ngực khi chơi team building ở biển Cửa Lò? - Ảnh 1.

Nhóm du khách vô tư chơi trò chơi và "thả rông" phản cảm trên bãi biển Cửa Lò. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều người chứng kiến sự việc hô hào và quay lại video, đăng tải lên mạng xã hội.

Clip sau khi được đăng tải đã tạo ra nhiều tranh cãi. Đa số ý kiến cho rằng hành động người phụ nữ lột áo ngực giữa bãi biển để tham gia trò chơi là phản cảm vì quanh bãi biển lúc này có nhiều trẻ nhỏ.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò, cho biết đây là đoàn du khách từ Phú Thọ vào thuê phòng, tham quan du lịch. Sự việc diễn ra vào chiều 27/7 khi đoàn du khách tổ chức trò chơi trên bãi tắm Cửa Lò thuộc phường Nghi Thu.

"Phòng đã phê bình tổ an ninh bãi biển của phường đã không xử lý hoặc báo cáo kịp thời khi phát hiện sự việc phản cảm này. Đơn vị cũng đã liên hệ với nhóm du khách ở Phú Thọ và công ty tổ chức sự kiện, trò chơi để mời làm việc nhưng song chưa nhận được phản hồi" - ông Sơn nói.

Nhóm nữ du khách cởi áo ngực ở biển Cửa Lò có bị xử phạt?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi cởi áo ngực của một số nữ du khách tại biển Cửa Lò đã gây ra nhiều bức xúc cho dư luận, có dấu hiệu đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Theo vị luật sư, trước đây, hành vi không mặc quần áo khi ra đường, nơi công cộng bị xử phạt hành chính do vi phạm nếp sống văn minh và sẽ bị xử lý với hình thức là cảnh cáo hoặc phạt tiền theo Nghị định 73/2010/NĐ-CP (đã hết hiệu lực 28/12/2013).

Tuy nhiên Nghị định mới đã bãi bỏ quy định xử phạt này, do đó, hiện nay không có quy định cụ thể về việc xử lý đối với hành vi khỏa thân nơi công cộng.

Ngày 02/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch nhằm định hướng và nhắc nhở du khách những điều nên - không nên làm khi đến mỗi địa danh, trong đó có các quy tắc như xếp hàng theo thứ tự, tuân thủ giờ giấc, trang phục lịch sự, ứng xử văn minh.

Tuy nhiên, bộ quy tắc ứng xử chỉ mang tính khuyến khích chứ không phải quy định pháp luật về xử phạt mang tính chế tài, không có tác dụng ngăn chặn tình trạng này.

Vì không có chế tài đủ sức răn đe nên những sự việc phản cảm, ảnh hưởng đến không gian công cộng như trên vẫn tiếp tục tái diễn.

Luật sư Khuyên cho rằng, đây là một lỗ hổng pháp luật, trong thời gian tới cần bổ sung chế tài xử lý, quy định đối với hành vi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo hở hang nơi đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội để tránh ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ngoài ra, khi chưa có chế tài xử phạt, người dân cần nâng cao ý thức hiểu biết, có những việc cá nhân cần cấm kỵ thực hiện ở nơi công cộng, cần phân biệt được không gian riêng tư với công cộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem