Chuyện về hai tòa nhà chọc trời ở Hà Nội

Nguyễn Văn Ất Chủ nhật, ngày 15/01/2023 10:06 AM (GMT+7)
Trong quá trình xây dựng, hai tòa nhà cao nhất Hà Nội là Keangnam và Lotte từng xảy ra những vụ tai nạn liên tiếp.
Bình luận 0

Những người sống ở Hà Nội chắc nhiều người biết tòa nhà Lotte tọa lạc tại ngã ba Liễu Giai – Đào Tấn, quận Ba Đình là tòa nhà cao thứ nhì ở Hà Nội (đứng sau tòa nhà Keangnam ở khu Mỹ Đình) và nó cao thứ 3 ở Việt Nam. Tòa Lotte 65 tầng, cao 272 mét. Mọi người bây giờ chỉ thấy tòa nhà là một khối chữ nhật cao vút, bọc kính phản quang "xám xịt" chứ không biết nó kết cấu thế nào.

Tòa nhà Lotte có hai "lõi", có nghĩa là thực chất nó là hai tòa nhà riêng biệt. Tòa nọ thông với tòa kia bằng các cầu - hành lang. Các tầng dưới thấp thì hành lang mau hơn, còn lên các tầng cao thì cả chục tầng mới có một cầu - hành lang.

Chuyện về hai tòa nhà chọc trời ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Tòa nhà Lotte, cao thứ hai ở Hà Nội.

Khi tòa nhà thi công, tôi đánh giá công trình có thể coi là "kiểu mẫu" về bảo vệ môi trường xung quanh: Ít bụi, che chắn tốt, xe cộ ra vào xịt rửa sạch sẽ, trật tự… Điều dễ thấy nhất là Khách sạn Daewoo ở ngay đối diện bên kia đường Đào Tấn vẫn hoạt động bình thường, kể cả đón các nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam khi họ ở tại đây.

Tháng 9/2013 khi nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- Hye sang thăm chính thức Việt Nam và ở tại Khách sạn Daewoo, thì bên công trình xây dựng Lotte họ làm một cái "phướn" khổng lồ thả từ tầng 50 xuống gần sát đất với nội dung chào mừng bà Tổng thống…

Công trình Lotte cũng có một số tai tiếng, tháng 12/2012 xảy ra một sự cố tai nạn nghiêm trọng, khi thi công đến tầng 48 thì chiếc cần cẩu tháp đứng trên sàn của tòa bên phải (nếu nhìn từ ngã tư Đội Cấn – Liễu Giai về Khách sạn Daewoo ) bị gẫy cần, đổ gục xuống. Không rõ tai nạn xảy ra có gây thiệt hại về người không.

Nhưng cái cần khổng lồ của chiếc cẩu tháp cứ treo chềnh ềnh, lơ lửng trên cao mấy tháng, vì để xử lý, tháo dỡ nó ở lưng chừng giời như vậy không hề đơn giản. Khi đi vào hoạt động, tòa Lotte cũng xảy ra sự cố thang máy vào năm 2014. 

Nhưng chuyện về toà nhà Lotte cao thứ hai Hà Nội chưa là gì so với toà nhà cao nhất Thủ đô - Keangnam.

Keangnam là một tổ hợp với hai tòa nhà chung cư 48 tầng và một tòa tháp 72 tầng. Tòa 72 tầng này có chiều cao 336 mét là tòa nhà cao nhất Việt Nam kể từ khi hoàn thành (năm 2011) cho tới tháng 2/2018. 

Quá trình xây tòa nhà "cao nhất kinh kỳ, thứ nhì nước Nam" này vô cùng rắc rối. Tòa nhà này xây trong khá nhiều năm và phải đến năm 2011 nó mới hoàn thành về cơ bản. Trong quá trình thi công, tòa nhà này "nổi tiếng" về các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết nhiều người.

Kinh hoàng nhất là các vụ tai nạn lao động nối tiếp nhau xẩy ra tại đây trong quý III năm 2009, khi công trình mới thi công được khoảng trên 10 tầng.

Khi đó tôi đang công tác ở một Cơ quan An toàn lao động của Trung ương nên tôi biết khá rõ các vụ tai nạn kinh hoàng này. Cụ thể, trong hai ngày liền nhau 21/7 và 22/7/2009, đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp làm 4 công nhân thiệt mạng.

Chuyện về hai tòa nhà chọc trời ở Hà Nội  - Ảnh 2.

Tòa nhà Keangnam từng xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng.

Sau hai vụ tai nạn kinh hoàng nảy xảy ra thì Cơ quan hữu trách của thành phố Hà Nội vào điều tra và bắt công trình đình chỉ thi công 1 tuần để khắc phục và củng cố các biện pháp an toàn. Đúng vào ngày 27/7/2009, ngày đầu tiên công trình được phép thi công trở lại sau một tuần bị đình chỉ thi công thì lại xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng làm một lúc 3 người bị tai nạn do bị rơi từ trên cao. 

Ngày 01/08/2009, Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ việc vi phạm an toàn lao động nghiêm trọng sau khi xẩy ra các vụ tai nạn lao động kinh hoàng tại công trường cao ốc Keangnam.

Và sau khi đưa vào vận hành chưa được bao lâu thì ngày 27/8/2011, một vụ cháy khá to đã xảy ra tại tòa nhà để xe 7 tầng gây thiệt hại nặng nề về tài sản. 

Tháng 2/2018 tòa nhà Landmark 81 tại TP.HCM của tập đoàn Vingroup với 81 tầng, cao 461.2 met hoàn thành, nó đã bỏ Keangnam lại phía sau. 

Và thế là sau 7 năm "ngạo nghễ" (2011-2018), Keangnam Hanoi phải "nhường ngôi" để trở thành tòa nhà cao thứ hai Việt Nam! Nhưng nó vẫn đang là "vô địch chiều cao" tại Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem