Chuyên gia quân sự tiết lộ lý do thực sự khiến Mỹ cung cấp HIMARS cho Ukraine

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 22/07/2022 07:41 AM (GMT+7)
Người Mỹ đang cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS để nghiên cứu hoạt động của các hệ thống phòng không Nga, chứ không phải để tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nhận định.
Bình luận 0
Chuyên gia quân sự tiết lộ lý do thực sự khiến Mỹ cung cấp HIMARS cho Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống HIMARS được thiết kế để chiến đấu đối kháng. Ảnh USM

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ngày 21/7, ông Leonkov lưu ý rằng, HIMARS được thiết kế để chiến đấu đối kháng, nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu dân sự nơi hệ thống phòng không của Nga được triển khai.

"Khi HIMARS đang hoạt động và chúng tôi đánh chặn tên lửa bằng hệ thống phòng không của mình, các vệ tinh do thám của Mỹ sẽ nghiên cứu nguyên lý hoạt động của chúng", chuyên gia này nói.

Theo ông Leonkov, đây là thông tin vô giá đối với Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông cho rằng việc nghiên cứu các hệ thống phòng không của Nga là mục tiêu thực sự của "sự giúp đỡ" đối với Kiev từ Washington, nơi mà Lầu Năm Góc hy sinh MLRS của mình, cũng như dân thường.

“Tên lửa HIMARS là vũ khí chính xác cao được thiết kế để phản pháo, nhưng trong cuộc xung đột hiện nay, Ukraine sử dụng để bắn phá các mục tiêu dân sự ở những khu vực mà hệ thống phòng không của chúng tôi được triển khai. Khi HIMARS hoạt động và chúng tôi đánh chặn tên lửa bằng phòng không của mình, các vệ tinh do thám Mỹ nghiên cứu nguyên tắc hoạt động, nhận được thông tin vô giá cho Lầu Năm Góc", ông Leonkov nói.

Chuyên gia này cho biết thêm, Mỹ đang quan tâm đến việc nghiên cứu các tổ hợp Tor và Buk của Nga.

Một ngày trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết Mỹ và các đồng minh cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 20 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, trong đó 12 hệ thống đã được chuyển giao. Gói hỗ trợ tiếp theo của Mỹ, sẽ được thực hiện trong tuần này, sẽ bao gồm thêm 4 MLRS như vậy. Trong số 12 tổ hợp đã được chuyển giao, theo Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 3 tổ hợp đã bị phá hủy trên lãnh thổ DNR - 2 ở khu vực Malotaranovka và 1 gần Krasnoarmeysk.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem