Chưa cần tới SEA Games, du lịch Campuchia đã "kiếm bộn"

Thứ năm, ngày 11/05/2023 09:50 AM (GMT+7)
Trước đại dịch, công viên Angkor của Campuchia đã đón tới 2,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
Bình luận 0

Công viên khảo cổ Angkor ở Campuchia là một địa điểm tráng lệ đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều năm. Công viên có diện tích 401km2 và nằm ở phía tây bắc tỉnh Siem Reap, được ghi vào Danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vào năm 1992. Đây là điểm du lịch nổi tiếng nhất điểm đến ở Campuchia, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Chưa cần tới SEA Games, Campuchia đã "kiếm bộn" nhờ du lịch

Chưa cần tới SEA Games, du lịch Campuchia đã "kiếm bộn" - Ảnh 1.

Du khách đón bình minh tại Angkor Wat. (Ảnh: IT).

Theo một báo cáo gần đây của Angkor Enterprise thuộc sở hữu nhà nước, công viên đã đón 298.998 khách du lịch nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2023, tạo ra 14 triệu USD doanh thu bán vé. Chỉ riêng trong tháng 4, công viên đã thu hút 62.557 du khách nước ngoài, tạo ra 2,89 triệu USD doanh thu bán vé. Đây là mức tăng đáng kể so với năm trước khi công viên đóng cửa do đại dịch.

Phí vào cửa cho chuyến thăm công viên một ngày là 37 USD, chuyến thăm ba ngày có giá 62 USD và chuyến thăm kéo dài một tuần là 72 USD. Phí này bao gồm quyền viếng thăm vào tất cả các ngôi đền và tàn tích trong công viên. Doanh thu từ việc bán vé được dùng để duy trì và bảo tồn địa điểm, đảm bảo rằng nó vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho các thế hệ mai sau.

Angkor Wat, ngôi đền lớn nhất và nổi tiếng nhất trong công viên, gần đây đã được bình chọn là nơi tuyệt nhất thế giới để ngắm bình minh trong một cuộc thăm dò do Morninglife.co.uk thực hiện. Cuộc thăm dò đã thu thập dữ liệu từ các bài đánh giá trên TripAdvisor để tìm ra những địa điểm có số lượng đề cập đến bình minh/hoàng hôn cao nhất trên khắp thế giới. Angkor Wat đã đánh bại các đối thủ của mình với số phiếu bầu gấp đôi, khẳng định sự nổi tiếng của công viên đối với khách du lịch.

Chưa cần tới SEA Games, du lịch Campuchia đã "kiếm bộn" - Ảnh 2.

Trước đại dịch, công viên Angkor đã đón tới 2,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. (Ảnh: IT).

Theo Angkor Enterprise, trước đại dịch, năm 2019, công viên Angkor đã đón tới 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra doanh thu 99 triệu USD từ việc bán vé. Trong khi đại dịch đã có tác động đáng kể đến du lịch ở Campuchia, đất nước này đã nỗ lực để hồi sinh ngành du lịch của mình. 

Theo báo cáo của Bộ Du lịchNăm ngoái, Campuchia đã đón 2,2 triệu khách du lịch nước ngoài, tạo ra doanh thu 1,41 tỷ USD. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp an toàn và sức khỏe nghiêm ngặt để đảm bảo du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại công viên một cách an toàn.

Công viên khảo cổ Angkor là một điểm đến đáng chú ý tiếp tục thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Lịch sử phong phú, kiến trúc tuyệt đẹp và vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á. Bất chấp những thách thức do đại dịch gây ra, công viên đang phục hồi trở lại và rõ ràng là nó sẽ vẫn là một điểm đến nổi tiếng trong nhiều năm tới.

Trọng Hà (Khmer Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem