Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt dùng chiêu "núp bóng" công ty Phan Anh bán test xét nghiệm giá cao

Xuân Huy Thứ ba, ngày 22/08/2023 19:07 PM (GMT+7)
Ông Lâm Văn Tuấn (cựu giám đốc CDC Bắc Giang) đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ thủ tục thầu, hợp thức cho công ty Phan Anh trúng thầu bán test xét nghiệm
Bình luận 0

Trong kết luận điều tra vụ Việt Á của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và đồng phạm trong việc tiêu thụ test xét nghiệm của công ty này tại CDC Bắc Giang.

Theo nhà chức trách, đầu tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại tỉnh Bắc Giang. Thời điểm này, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm test xét nghiệm có giá thấp hơn giá của Công ty Việt Á. Để tránh việc cạnh tranh như đã xảy ra ở Hải Dương, ngày 13/5/2021, Phan Quốc Việt cùng Vũ Đình Hiệp (phó giám đốc) đến trao đổi với Phan Huy Văn (giám đốc Công ty Phan Anh) về chính sách bán hàng của Công ty Việt Á.

Việt nói với Văn việc bán hàng cho CDC Bắc Giang sẽ thông qua Công ty Phan Anh, không bán trực tiếp cho CDC Bắc Giang. Hai bên thống nhất Công ty Việt Á sẽ chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Công ty Phan Anh theo tỷ lệ 40% giá trị hợp đồng nếu Công ty Phan Anh nhận hàng hoá là test xét nghiệm; tỷ lệ 30% nếu Công ty Phan Anh nhận bằng tiền. 

Vụ Việt Á: Cựu giám đốc CDC Bắc Giang hợp thức đấu thầu cho doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 1.

Ông Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC Bắc Giang. Ảnh CQĐT

Sau đó, Văn đưa Việt và Hiệp đến CDC Bắc Giang để gặp Lâm Văn Tuấn (cựu giám đốc CDC Bắc Giang). Tại buổi gặp này, Việt chỉ trao đổi với Tuấn, Công ty Việt Á sẽ thực hiện vai trò kỹ thuật của Công ty Phan Anh, còn việc bán hàng do Công ty Phan Anh thực hiện.

Từ tháng 4/2020, CDC Bắc Giang mua test xét nghiệm của Công ty Việt Á với giá 509.250 đồng/kit.

Đến tháng 7/2020, CDC Bắc Giang không mua trực tiếp từ Công ty Việt Á mà mua test xét nghiệm trên thông qua Công ty Phan Anh, đơn giá bằng đơn giá Công ty Việt Á bán là 509.250 đồng/kit. Tuy nhiên, giai đoạn này ông Tuấn đang làm Phó Giám đốc nên không trực tiếp ký hợp đồng. Đến tháng 12/2020, ông Tuấn được bổ nhiệm Giám đốc và trực tiếp ký 8 hợp đồng với Công ty Phan Anh.

Quá trình giao dịch, CDC Bắc Giang đề nghị được ứng trước test xét nghiệm của Công ty Việt Á thông qua Công ty Phan Anh để sử dụng trước, sau đó mới hợp thức hồ sơ, thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng, thanh quyết toán, chuyển tiền cho Công ty Phan Anh.

Ông Tuấn giao cho bà Xuyên (Trưởng khoa dược vật tư y tế) và bà Hậu (Phó phòng Tài chính kế toán) để hợp thức hồ sơ đấu thầu các gói thầu năm 2021. Hai bà này sau đó chỉ đạo nhân viên thông qua đơn vị thẩm định giá để bảo vệ giá bằng với báo giá của Công ty Việt Á và đơn vị tư vấn thầu để hoàn thiện hồ sơ thủ tục thầu theo quy định, hợp thức cho Công ty Phan Anh trúng thầu.

Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt dùng chiêu "núp bóng" công ty Phan Anh bán test xét nghiệm giá cao - Ảnh 3.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Ảnh Đ.X

Với những gói thầu không thuê được thẩm định giá, thì thu thập báo giá của các đơn vị có giá cao hơn của Công ty Phan Anh, hợp thức cho công ty này trúng thầu. Khi bà Xuyên và bà Hậu trình hồ sơ, hợp đồng, các biên bản thoả thuận, thương thảo, thanh lý hợp đồng thì ông Tuấn ký. Việc ký các giấy tờ này để hợp thức hồ sơ rút tiền trả cho Công ty Phan Anh.

Sau khi CDC Bắc Giang hợp thức thủ tục đấu thầu, chuyển tiền cho Công ty Phan Anh thanh toán cho số test xét nghiệm đã ứng trước, Phan Thị Khánh Vân (chị ruột của Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh) đã 2 lần đưa 2 cuốn sổ tiết kiệm tổng trị giá 5 tỷ đồng cho ông Tuấn để cảm ơn.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn thừa nhận việc làm trên là sai, chưa đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, vi phạm các điều cấm trong đấu thầu, vi phạm luật đấu thầu. Ông Tuấn mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem