Chống tham nhũng, tiêu cực: Vẫn còn chiến đấu quyết không thôi…

Lê Thọ Bình Thứ bảy, ngày 10/02/2024 16:09 PM (GMT+7)
Không phải chỉ đến khi đứng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Bình luận 0

Hơn nửa thế kỷ trước, ở tuổi 29, là một biên tập viên của Tạp chí Cộng sản, người đứng đầu Đảng ta đã có những bài viết chấn động dư luận, thể hiện sự trăn trở, tỏ rõ thái độ lên án, phê phán những thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên...

Học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị Việt Nam năm 2023 và nó sẽ còn có ý nghĩa thực tế lâu dài là sự ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách là nguồn cảm hứng sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước, trở thành phương châm hành động trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tiêu cực tham nhũng của Đảng ta.

Không phải ngẫu nhiên mà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên từng chia sẻ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những học trò xuất sắc nhất, tấm gương sáng về nhiều mặt, trong đó có việc sống, làm việc noi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở mọi cương vị, Tổng Bí thư đều làm tốt công việc, trách nhiệm được Đảng giao phó… Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, Nhà nước và cho đó là căn bệnh nguy hiểm, giặc nội xâm. Điều này cũng được thể hiện rõ trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". (1)

Chống tham nhũng, tiêu cực: Vẫn còn chiến đấu quyết không thôi…- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: Trí Dũng

Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, ông luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường. Giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi ở vị trí Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng từng phát biểu: "Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc... Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng...". (2)

Là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm, có giá trị cả về lý luận, thực tiễn.

Được Đảng đánh giá rất cao, người dân tin yêu, kính trọng, bạn bè quốc tế nể trọng, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong luôn hết sức khiêm tốn. Người đứng đầu Đảng ta khiêm nhường: "Tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự kèm cặp, chỉ bảo của các đồng chí đảng viên đi trước; sự cộng tác, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp; sự động viên, ủng hộ của nhân dân, mà trực tiếp là những cơ quan - nơi tôi từng học tập, công tác và làm việc". (3)

Tổng Bí thư hứa: "Cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên. "Còn một giây, một phút tàn hơi/ Là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi" (thơ Tố Hữu)".

Không phải chỉ đến khi đứng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hơn nửa thế kỷ trước, ở tuổi 29, là một biên tập viên của Tạp chí Cộng sản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những bài viết hết sức sâu sắc như bài "Bệnh sợ trách nhiệm" (năm 1973), hay bài "Móc ngoặc", "Làm xiếc", "Của công, của riêng"... Người cán bộ trẻ lúc này đã thể hiện sự trăn trở, suy nghĩ và tỏ rõ thái độ lên án, phê phán những thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên.

Chống tham nhũng, tiêu cực: Vẫn còn chiến đấu quyết không thôi…- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì một cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh TTXVN

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng mạnh mẽ

Khi đã ở cương vị người đứng đầu Đảng, quan điểm của Tổng Bí thư càng thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian qua. Cuốn sách giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu đúng, đầy đủ hơn về chủ trương, đường lối, quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phòng, chống "giặc nội xâm". Cuốn sách là chỉ dẫn, định hướng cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam, đồng thời góp phần phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian qua là minh chứng cụ thể cho ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta, góp phần thúc đẩy sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết quả đó đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam có giá trị tham khảo quý cho nhiều quốc gia.

Sự kỳ vọng, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng được củng cố vững chắc từ hiệu quả thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. 

(1) Kết luận Hội thảo khoa học về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

(2) và (3) Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem