Chiến sự Ukraine mới nhất: Nga phá tan kho đạn khủng của Ukraine

Tuấn Anh (Theo Telegraph, Sputnik) Thứ hai, ngày 10/04/2023 06:06 AM (GMT+7)
Nga đã phá hủy một kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu gần thành phố Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật (9/4).
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine mới nhất: Nga phá tan kho đạn khủng của Ukraine - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine kiểm tra súng máy của xe tăng sau khi nạp đạn trong cuộc huấn luyện quân đội gần tiền tuyến, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, ở Vùng Zaporizhzhia, Ukraine ngày 29 /3/2023. Ảnh Reuters

Bộ này cũng cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy các nhà kho của quân đội Ukraine lưu trữ tên lửa, đạn dược và các loại vũ khí pháo binh khác ở khu vực Zaporizhzhia và Donetsk.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thêm: "Ở hướng Kherson, có tới 60 quân nhân Ukraine, 3 xe bọc thép, 8 ô tô, pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika, cũng như Giatsint-B, bị phá hủy trong ngày do tấn công hỏa lực". Tại hướng Donetsk, quân đội Nga tiêu diệt hơn 250 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 3 xe bọc thép và 3 khẩu pháo trong ngày.

 Trước đó cùng ngày, chính quyền Ukraine cho biết một người đàn ông 50 tuổi và cô con gái 11 tuổi của ông đã thiệt mạng sau khi lực lượng Nga tấn công một tòa nhà dân cư ở thành phố Zaporizhzhia.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, theo Telegraph.

Hồi tháng 2, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nặng nề nhất vào thành phố kể từ khi chiến tranh bắt đầu, bắn 17 tên lửa trong một giờ.

 Vụ rò rỉ tài liệu mật về Ukraine khiến Lầu Năm Góc hoang mang   

 Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ về Ukraine lên mạng khiến giới lãnh đạo Lầu Năm Góc hoảng sợ, tờ Washington Post hôm Chủ nhật đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.

Trước đó, ấn phẩm đưa tin một loạt tài liệu bí mật mới của Mỹ về Ukraine, Trung Quốc và Trung Đông được cho là bị rò rỉ lên mạng. Theo ấn phẩm, hơn 100 tài liệu có thể xuất hiện trên Internet, thiệt hại do sự cố được ước tính là đáng kể. Lầu Năm Góc đang nghiên cứu thông tin về vụ rò rỉ.

Theo "hai quan chức Mỹ", được tờ báo trích dẫn, lãnh đạo của cơ quan "hạn chế luồng thông tin tình báo" để đáp lại các tài liệu bị rò rỉ. Đồng thời, theo ghi nhận của một quan chức Mỹ giấu tên, hạn chế này cực kỳ nghiêm ngặt, điều này cho thấy "sự hoảng loạn ở mức độ cao" trong hàng ngũ lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Bài báo lưu ý một trong những đại diện tình báo châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về việc Washington có thể hạn chế khả năng tiếp cận của các đồng minh đối với các báo cáo tình báo trong tương lai, do đó, có thể khiến họ hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem