Chiến sự Nga-Ukraine ngày 20/4: Nga tấn công tổng lực ở Donbass, giành thắng lợi quan trọng đầu tiên

Phương Đăng (theo Guadian/Reuters) Thứ tư, ngày 20/04/2022 15:30 PM (GMT+7)
Hàng nghìn binh sĩ Nga được yểm trợ bởi pháo binh và tên lửa đã bắt đầu cuộc tấn công tổng lực vào miền đông Ukraine, trong khi Mariupol trên bờ vực sụp đổ khi Moscow đanh thép cảnh báo lực lượng kháng cự ở đây "đầu hàng hoặc chết".
Bình luận 0

Nga tấn công tổng lực vào Donbass, giành được thắng lợi đầu tiên

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 20/4: Nga tấn công tổng lực ở Donbass, giành thắng lợi quan trọng đầu tiên, Mariupol trên bờ vực sụp đổ - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine đứng trước những đống đổ nát vì giao tranh ở làng Yatskivka, vùng Luhansk. Quân đội Nga đang tiến về thành phố Kramatorsk gần đó. Ảnh: Getty

Các quan chức Ukraine nói rằng, các lực lượng của họ sẽ chống cự lại cuộc tấn công của Nga - gọi đây là trận Donbass. Quân đội Nga đã tiến hành tổng tấn công gần như trên toàn bộ mặt trận Đông Ukraine và chiếm được một thành phố tiền tiêu ở Donbass.

Theo báo Anh The Guardian, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm chiếm vùng Donbass đã đạt được thắng lợi đầu tiên, đó là kiểm soát được thành phố Kreminna ở miền đông Ukraine. Chiến thắng ở Kreminna giúp quân đội Nga thẳng tiến về trung tâm quân sự chiến lược của Đông Ukraine là Kramatorsk.

Thống đốc khu vực cho biết, các binh sĩ Ukraine đã rút khỏi Kreminna, thành phố có hơn 18.000 dân, sau khi bị Nga tấn công dữ dội. Ông nói, cuộc tấn công diễn ra "từ mọi phía". Đây là chiến thắng đầu tiên của Moscow kể từ khi trận chiến giành Donbas bắt đầu vào thứ Hai 18/4.

“Kreminna đã nằm dưới sự kiểm soát của người Nga. Họ đã vào thành phố", ông Serhiy Haidai, thống đốc vùng Luhansk tuyên bố trong một cuộc họp hôm 19/4.

“Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã phải rút lui. Họ đang cố thủ ở những vị trí mới và tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga", ông Haidai nói thêm.

Ông Haidai cũng cho biết hiện giới chức địa phương "không thể" ước tính có bao nhiêu thường dân đã thiệt mạng. Ông ta nói rằng "các cuộc giao tranh trên đường phố" đang diễn ra, khiến 4 người bị bắn.

Thành phố Kreminna được cho là đã bị nghiền nát bởi các cuộc pháo kích trên diện rộng của Nga. Nó nằm gần lãnh thổ do phe ly khai ủng hộ Moscow nắm giữ. Các lực lượng Nga hiện đang tiến về các thành phố Sloviansk và Kramatorsk, cách Kreminna 60 km về phía đông nam.

Chuyên gia quân sự Ukraine Oleh Zhdanov đã mô tả thành phố Kreminna ở khu vực phía bắc Luhansk là một "điểm yếu" của quân kháng cự.

Ông Zhdanov cho biết, quân đội của Nga hiện liên tục tấn công các vị trí của Ukraine từ mọi phía và đang chiếm giữ một số điểm tiền tiêu ở ba phía của khu vực Donbass: bắc, đông và nam.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ cho biết các lực lượng Nga có thể chiếm được một số lãnh thổ do có quân số và pháo binh vượt trội, nhưng sẽ khó đạt được thành công lớn.

“Các hoạt động của Nga khó có thể đạt được thành công hơn đáng kể so với các cuộc tấn công quy mô trước đây xung quanh Kiev. Quân đội Nga dường như đã giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ - phối hợp kém, không có khả năng tiến hành các hoạt động xuyên quốc gia và tinh thần chiến đấu thấp - đã cản trở các cuộc tấn công trước đó".

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 20/4: Nga tấn công tổng lực ở Donbass, giành thắng lợi quan trọng đầu tiên, Mariupol trên bờ vực sụp đổ - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine ở miền Đông. Ảnh Reuters.

Tuy nhiên, báo cáo tình báo mới nhất của Anh tuyên bố rằng, tiến trình tấn công của Nga ở Donbass vẫn bị cản trở bởi những thách thức về môi trường, hậu cần và kỹ thuật.

Oleksandr Motuzianyk, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hiện Izyum là khu vực tập trung quân Nga cao nhất.

Izyum, được coi là cửa ngõ trong nhiều thế kỷ để vào khu vực Donbass, miền đông Ukraine và từ đó dẫn đến Biển Đen. Thành phố này đã rơi hoàn toàn vào tay các lực lượng Nga vào ngày 1/4. Hiện hàng nghìn dân thường vẫn bị mắc kẹt tại một thành phố có tới 80% các tòa nhà dân cư đã bị phá hủy, theo Guardian.

“Người Nga đang cố gắng di chuyển theo hướng Donetsk, nhưng không có thành công nào nghiêm trọng. Họ đang sử dụng Izyum làm chỗ dựa cho cuộc tấn công và tập trung toàn bộ lực lượng của mình trong thành phố. Họ thiết lập doanh trại, kho đạn, bệnh viện, căng tin ở đây", Maksym Strelnyk, phó thị trưởng thành phố, người đã sơ tán khỏi Izyum trước khi quân Nga chiếm đóng cho biết.

Mariupol trên bờ vực sụp đổ

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 20/4: Nga tấn công tổng lực ở Donbass, giành thắng lợi quan trọng đầu tiên, Mariupol trên bờ vực sụp đổ - Ảnh 3.

Lực lượng Nga trên xe tăng chạy trên đường cao tốc gần Mariupol. Ảnh AP

Trong khi đó ở phía nam, theo The Guardian, Moscow cũng đang tiến gần hơn đến việc kiểm soát hoàn toàn Mariupol. Giành được Mariupol được xem là chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng 2. Các cuộc bắn phá liên miên và giao tranh trên đường phố đã khiến phần lớn thành phố bị nghiền nát, giết chết ít nhất 21.000 người theo ước tính của phía Ukraine.

Vào tối thứ Ba, theo các báo cáo không thể được xác minh độc lập bởi Guardian, Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị ngừng bắn vào thứ Tư 20/4 đối với các binh sĩ Ukraine đang cố thủ bên trong các máy gang thép Azovstal, một trong những nhà máy luyện thép lớn nhất châu Âu.

Đầu giờ sáng ngày 20/4, Nga đã lại một lần nữa kêu gọi các lực lượng Ukraine ở Mariupol “hạ vũ khí ngay lập tức” bằng cách đưa ra tối hậu thư mới yêu cầu lực lượng Ukraine ngừng kháng cự. Trước đó hôm Chủ nhật 18/4 và Thứ 2 19/4, các lực lượng Ukraine đã phớt lờ một tối hậu thư tương tự của Nga.

Cụ thể, trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng sớm ngày thứ Tư 20/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã mở một hành lang nhân đạo từ nhà máy Azovstal “để Ukraine rút quân và các chiến binh thuộc các lực lượng dân tộc chủ nghĩa” với điều kiện họ “tự nguyện hạ vũ khí” để được sơ tán.

Thị trưởng của Mariupol cáo buộc rằng, Nga hôm 19/4 đã cưỡng chế khoảng 40.000 dân thường chuyển đến Nga hoặc các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Theo các nhà phân tích, sự sụp đổ của Mariupol, thương cảng lớn nhất ở Biển Azov, nơi Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, sắt thép và máy móc hạng nặng, sẽ là một đòn kinh tế nặng nề đối với Ukraine và là một chiến thắng mang tính biểu tượng cho Nga. Thành phố này không chỉ là căn cứ quan trọng của các lực lượng vũ trang Ukraine mà còn đóng vai trò là hành lang trên bộ từ Donbass đến bán đảo Crimea.

Kharkiv bị tấn công không ngừng

Tại khu vực phía bắc Kharkiv, các lực lượng Ukraine tuyên bố đã tiến hành một số cuộc phản công thành công. Họ đã chiếm lại các làng Bairak và Bobrivka ở phía đông bắc thành phố Kharkiv, cũng như Hurisivka, một ngôi làng khác giữa Kharkiv và Izyum, nơi Nga đang tập hợp một lực lượng tấn công đáng gờm để chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở Donbass.

Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terekhov, cho biết các lực lượng Nga đang "bắn phá không ngừng vào cả các khu dân sự" ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine kể từ Chủ nhật 17/4. Theo thị trưởng Kharkiv, có 4 người, bao gồm 3 nhân viên cấp cứu, đã thiệt mạng hôm thứ Ba 19/4. Riêng văn phòng công tố khu vực Kharkiv cho biết, tên lửa của Nga đã làm 14 người ở thành phố bị thương cùng ngày.

Phương Tây lại hợp sức "đánh hội đồng" Nga ở G20

Các quan chức của họ cho biết các quốc gia phương Tây đang chuẩn bị thực hiện các bước đi phối hợp và các hành động ngoại giao khác để phản đối việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tại cuộc họp của Các bộ trưởng tài chính G20 ở Washington hôm nay 20/4.

Trong khi nhiều lãnh đạo phương Tây cho rằng, Nga nên bị loại trừ hoàn toàn khỏi các cuộc họp của G20 cũng như các hội nghị toàn cầu, nhưng một số lãnh đạo khác trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới không chia sẻ và ủng hộ quan điểm này, trong đó đáng chú ý là Trung Quốc và Indonesia, nước đang chủ trì G-20 năm nay.

Moscow hôm thứ Ba xác nhận Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov sẽ dẫn đầu phái đoàn của Nga tham gia các cuộc họp của G20.

Nhưng nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, trong và sau cuộc họp G20, các nước phương Tây "chắc chắn sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ để phản đối Nga và chúng tôi sẽ không đơn độc làm như vậy”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen được cho là có kế hoạch tránh các phiên họp G20 có sự tham gia của các quan chức Nga bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Nhưng ông Yellen sẽ tham dự một phiên họp về cuộc chiến Ukraine bất kể sự tham gia của Nga, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cũng sẽ tẩy chay một số phiên họp của G20 nếu các quan chức Nga tham dự, một nguồn tin chính phủ Anh nói với Reuters.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Tài chính Pháp cho biết, một số bộ trưởng từ G7 sẽ rời ghế khi người đồng cấp Nga của họ phát biểu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem