Chiếc mũ của Jungkook (BTS) được chào bán với giá 170 triệu đồng gây tranh cãi

Thứ năm, ngày 20/10/2022 06:00 AM (GMT+7)
Một cư dân mạng đã cố gắng bán một chiếc mũ xô cũ được cho là của thành viên BTS Jungkook với giá "trên trời".
Bình luận 0

Một cư dân mạng đã cố gắng bán một chiếc mũ xô được cho là của thành viên BTS Jungkook trên nền tảng chợ trời trực tuyến Bungae Jangteo của Hàn Quốc vào ngày hôm qua.

Mức giá mà người này đặt ra là 10 triệu won (170 triệu VNĐ). Người bán đã xóa mặt hàng ngay sau đó, nhưng điều này đã gây xôn xao trên mạng. Không chỉ vì mức giá quá đắt mà còn vì người bán cũng đăng tải hình ảnh của một nhân viên từ Bộ Ngoại giao để chứng minh danh tính của họ và tính xác thực của mặt hàng.

Người bán công khai rằng, họ làm việc như một nhân viên chính thức tại Bộ. Ảnh chụp trên giấy tờ tùy thân đã được che đi trong hình.

Chiếc mũ của Jungkook (BTS) được chào bán với giá 170 triệu gây tranh cãi

Chiếc mũ của Jungkook (BTS) được chào bán với giá 170 triệu gây tranh cãi - Ảnh 1.

Chiếc mũ xô (trái) được chào bán với gái 10 triệu won. (Ảnh: KJD).

"Khi các thành viên BTS đến thăm Phòng Hộ chiếu để làm hộ chiếu ngoại giao, Jungkook đã để chiếc mũ xô này ở khu vực chờ... Sau khi thông báo chiếc mũ là tài sản bị mất, chúng tôi đã chờ suốt 6 tháng nhưng không có cuộc điện thoại hay đến hỏi mua chiếc mũ. Vì vậy, người tìm thấy chiếc mũ giờ đã có quyền sở hữu", người bán viết.

Người bán cho biết thêm rằng, chiếc mũ trông "đã qua sử dụng" nhưng nó là "vô giá".

"Jungkook là một ca sĩ nổi tiếng thế giới, vì vậy giá trị của chiếc mũ này dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa... Tôi không có ý định điều chỉnh giá. Tôi nghĩ nó sẽ đáng giá hơn mức giá hiện tại trong tương lai", người bán chia sẻ thêm. 

Bài đăng đã khiến người hâm mộ của BTS phẫn nộ, lên án người bán và cho rằng, việc nói người bán có quyền sở hữu là không đúng. Theo luật pháp Hàn Quốc, sở hữu một tài sản bị mất mà không báo cảnh sát là một tội danh có thể bị kết án tù lên đến một năm hoặc phạt tiền lên đến 3 triệu won.

Chiếc mũ của Jungkook (BTS) được chào bán với giá 170 triệu gây tranh cãi - Ảnh 2.

Thành viên Jungkook của BTS. (Ảnh: IT).

Một quan chức của Bộ Ngoại giao cho biết đúng là năm ngoái các thành viên BTS đã đến thăm tòa nhà của Bộ để làm hộ chiếu ngoại giao nhưng không có ghi nhận tài sản nào bị mất.

"Chúng tôi không thể xác nhận liệu chiếc mũ xô có thực sự thuộc về Jungkook hay không", quan chức này cho biết, đồng thời cũng rất khó để xác nhận liệu người bán hiện đang làm việc tại Bộ hay không.

Trước đó, theo thông báo của công ty quản lý BTS - Big Hit Music về việc sau nhiều năm tranh luận về việc có nên miễn nghĩa vụ cho BTS vì những đóng góp của nhóm cho hình ảnh đất nước hay không. Công ty này cùng các thành viên BTS đã quyết định sẽ tự giải quyết vấn đề để không còn tranh cãi hoặc không chắc chắn về tương lai của mình. Theo đó, các thành viên của BTS sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc lần lượt từng người, theo tuổi và bắt đầu với thành viên lớn nhất của nhóm là Jin.

Đinh Đang (KJD)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem