Chi tiết giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10 cao thế nào khiến dư luận tranh cãi?

Tào Nga Thứ sáu, ngày 29/04/2022 11:15 AM (GMT+7)
Giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10 đang là chủ đề được phụ huynh quan tâm. Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa mới tăng gấp 2-3 lần.
Bình luận 0

Giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10

Chia sẻ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Bộ trưởng Bộ GDĐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các bộ sách giáo khoa của NXBGDVN gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2023.

NXBGDVN đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách với Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính theo đúng quy định. Chi tiết từng bộ sách giáo khoa mới như sau:

Chi tiết giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7 và lớp 10 cao thế nào khiến dư luận tranh cãi? - Ảnh 1.

Chi tiết giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7 và lớp 10 cao thế nào khiến dư luận tranh cãi? - Ảnh 2.

Chi tiết giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7 và lớp 10 cao thế nào khiến dư luận tranh cãi? - Ảnh 3.

Chi tiết giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7 và lớp 10 cao thế nào khiến dư luận tranh cãi? - Ảnh 4.

Chi tiết giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7 và lớp 10 cao thế nào khiến dư luận tranh cãi? - Ảnh 5.

Theo NXBGDVN, bộ sách giáo khoa lớp 3 có giá từ 177.000 đồng/bộ đến 183.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh); bộ sách giáo khoa lớp 7 có giá từ 208.000 đồng/bộ đến 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh). Bộ sách giáo khoa lớp 10 có giá từ 246.000 đồng/bộ đến 301.000 đồng/bộ (tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn). Giá bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Giá sách giáo khoa của NXBGDVN thấp hơn trung bình 20% so với giá sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác. 

Phụ huynh băn khoăn về giá sách giáo khoa mới tăng cao

NXBGDVN đưa ra lý giải, lý do giá sách giáo khoa mới như vậy là được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh họa sinh động, hấp dẫn, khổ sách 19x26,5cm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT, NXBGDVN đã đặt tiêu chí phục vụ ngành và xã hội lên hàng đầu. Với phương châm phục vụ là mục đích, kinh doanh là phương tiện, NXBGDVN đã tiết giảm tối đa các chi phí đầu vào để có giá bán sách giáo khoa phù hợp với mức chi phí của đại đa số các gia đình có con em đi học. 

Tuy nhiên, hiện tại có nhiều phụ huynh băn khoăn trước thông tin giá sách giáo khoa mới tăng lên 200-300%.

Có 2 con sẽ lên lớp 3 và 7 trong năm học tới, cũng là 2 lớp sẽ áp dụng học sách mới, chị Nguyễn Phương Hà, quận Đống Đa, Hà Nội bày tỏ: "Nếu chất lượng sách tương xứng với giá tiền thì tôi sẽ không có ý kiến gì, bởi vì giá sách cao nghĩa là con tôi đang được học những kiến thức tốt nhất với hình thức đẹp nhất".

Thế nhưng, hai con của chị Hà là lứa học sinh đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021. Trải nghiệm sau 2 năm con học lớp 1, 2 và con lớn học lớp 6, chị Hà cho hay: "Những năm vừa rồi thì có quá nhiều ý kiến trái chiều, tôi có cảm giác không tin tưởng lắm. Có quá nhiều bộ sách, nội dung chương trình có một số bài không phù hợp như dư luận đã phản ánh và tôi nghĩ phải có những đầu sách cần thiết chứ không nên để lan man như hiện nay".

Anh Ngô Tuấn Đạt, phụ huynh có con sắp tới học lớp 10 quận Hà Đông, Hà Nội cũng cho biết: "Do chưa được trải nghiệm sách mới nên tôi chưa thể khẳng định giá sách giáo khoa mới như thế là cao hay thấp. Nhà có 2 con, giá sách giáo khoa dù cao thế nào tôi cũng cố gắng mua cho con, không thể để con không có sách dùng. 

Tuy nhiên, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở nông thôn, mua được sách cho con cũng khá chật vật. Nếu tăng gấp 2-3 lần như thế sẽ là một vấn đề lớn và đang khiến nhiều gia đình lo lắng. Đây chỉ là giá những quyển sách cơ bản, thực tế học sinh cần phải mua nhiều quyển bổ trợ khác nữa". 

Năm học 2021-2022, dư luận cũng tranh cãi trước vấn đề giá sách giáo khoa lớp 2 và 6 tăng cao. Bộ Tài chính cho hay, đã có công văn đề nghị các Nhà xuất bản thực hiện kiểm soát, tiết giảm các chi phí trong cơ cấu giá thành sách giáo khoa để giảm giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới.

Theo đó, 3 lần các Nhà xuất bản đã kê khai lại giá sách giáo khoa; trong đó điều chỉnh giá giảm từ 3,3% - 9% đối với sách lớp 2 và 2,4% - 9% đối với sách lớp 6.

Bộ Tài chính cho biết, về số học thì giá bộ sách giáo khoa mới (179.000 - 203.000đồng/bộ sách lớp 2, 234.000-259.000đồng/bộ sách lớp 6) cao hơn giá bộ sách cũ (53.000đồng/bộ sách lớp 2, 99.000đồng/bộ sách lớp 6). Tuy nhiên, khổ sách, số cuốn, số màu in các cuốn sách trong bộ sách mới đều cao hơn bộ sách cũ. Số lượng cuốn sách giáo khoa trong bộ sách giáo khoa mới (từ 10 -13 cuốn) cao hơn số lượng cuốn sách trong bộ sách giáo khoa cũ (6 -11 cuốn), số lượng màu in nhiều hơn (sách cũ 2-4 màu, sách mới tất cả 4 màu), khổ sách rộng hơn (sách cũ 14cm*24cm, sách mới 19cm*26.5cm)...

Theo Bộ Tài chính, do thực hiện xã hội hóa nên một số chi phí như chi phí bản thảo, nhuận bút lần đầu... không được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Vì vậy việc so sánh giá sách cũ với sách mới chưa thực sự tương đồng.

Bộ Tài chính cho rằng sách giáo khoa là vật tư, thiết bị giáo dục thiết yếu, giá sách giáo khoa có tác động lớn đến xã hội, đặc biệt đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem