Chị nông dân mát tay trồng hòe nhất xã ở Thái Bình, thu 7 tạ hoa, bán được 200 triệu đồng

Chủ nhật, ngày 23/10/2022 13:01 PM (GMT+7)
Nông dân xã Thống Nhất (Hưng Hà, Thái Bình) đã và đang đẩy mạnh phát triển kinh tế nhờ mô hình trồng hòe, chăn nuôi cho thu nhập cao.
Bình luận 0

Gia đình chị Phạm Thị Hồng, thôn Đại An, xã Thống Nhất (Hưng Hà, Thái Bình) nổi tiếng trong xã là người mát tay trồng hòe, cây lúc nào cũng xanh mướt, sai trĩu hoa. Nhờ vườn hòe mà gia đình chị có thu nhập ổn định suốt bao năm nay. 

Vừa tất bật vận chuyển những bông hoa hòe mới thu hoạch xếp gọn gàng vào góc sân, chị Hồng vừa vui vẻ cho biết: Gia đình tôi trồng gần 5 sào hòe, từ đầu năm đến nay đã thu hoạch được 4 tạ hoa hòe, xuất bán cho thương lái bình quân 130.000 đồng/kg, thu về trên 60 triệu đồng. 

Chị nông dân mát tay trồng hòe nhất xã ở Thái Bình, thu 7 tạ hoa, bán được 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Hồng (người bên trái), thôn Đại An, xã Thống Nhất (Hưng Hà, Thái Bình) là người rất mát tay trồng hòe. Ảnh: BTB.

Ban đầu tôi trồng những cây ăn quả truyền thống nên thu nhập cũng chẳng là bao. Năm 2011, qua tìm hiểu nhận thấy hoa hòe đang được giá, điều kiện thổ nhưỡng ở đây phù hợp để trồng, vợ chồng tôi đã nắm bắt thị trường và mua giống rồi bắt đầu ươm trồng trên 100 cây hòe. 

Sau một thời gian, chúng tôi nhận thấy hòe rất dễ trồng, dễ chăm sóc, lại thu hoạch được nhiều năm nên tôi chuyển đổi và thuê thêm ruộng của bà con xung quanh để trồng thêm 100 gốc hòe. Đặc biệt, không bỏ phí đất, dưới tán hòe tôi còn ươm hòe giống để bán. 

Theo cách làm này, mỗi năm tôi thu hoạch hơn 7 tạ hoa, đồng thời cung cấp hàng nghìn cây giống cho bà con nông dân, tổng giá trị thu về gần 200 triệu đồng.

Rời mô hình trồng hòe của chị Phạm Thị Hồng, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi lợn của anh Nguyễn Đình Bính, thôn Đại An. Khu chăn nuôi của anh Bính được quy hoạch gọn gàng trên nền diện tích 5 sào ruộng chuyển đổi; gia đình anh bắt đầu xây dựng chuồng trại từ năm 2012 với 10 ô chuồng. 

Chị nông dân mát tay trồng hòe nhất xã ở Thái Bình, thu 7 tạ hoa, bán được 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Nông dân xã Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình tích cực phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương.

Những ngày đầu chăn nuôi gặp nhiều vất vả vì dịch bệnh nhưng anh không nản chí mà luôn tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nuôi lợn của các hộ trên địa bàn huyện và tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. 

Nhờ kiên trì, chịu khó, ham học hỏi và áp dụng đúng kỹ thuật, đàn lợn của gia đình anh đã phát triển tốt. Hiện tại, gia đình anh có 7 con lợn nái, 100 con lợn thịt, mỗi năm xuất ra thị trường 2 lứa lợn, thu nhập trên 200 triệu đồng.

Anh Bính chia sẻ: Khu chuồng trại của gia đình tôi được xây dựng khép kín, hiện đại, có hệ thống điều hòa không khí, lúc nào cũng bảo đảm nhiệt độ chuồng nuôi chỉ từ 26 - 28 độ C, tạo điều kiện thuận lợi để đàn lợn sinh trưởng, phát triển tốt và chống được dịch bệnh. Nhờ vậy, thời gian gần đây, trong khi đàn vật nuôi nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện bị dịch bệnh nhưng đàn lợn nhà tôi vẫn an toàn.

Ngoài chị Hồng, anh Bính, Hội Nông dân xã Thống Nhất còn có 29 hội viên phát triển trang trại chăn nuôi tổng hợp, hàng trăm hội viên phát triển gia trại, vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân của các hộ sản xuất gia trại, trang trại đạt từ 100 - 200 triệu đồng/năm.

Ông Bùi Anh Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Phát huy tính cần cù lao động, sáng tạo trong sản xuất, những năm qua, nông dân xã Thống Nhất đã kịp thời nắm bắt các kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mở rộng sản xuất; triển khai hiệu quả việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; tập trung giải ngân các nguồn vốn vay, tạo nguồn lực hỗ trợ cho nông dân phát triển... để ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa các mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Thanh Thủy (Báo Thái Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem