Chi 7 tỷ đồng, Hà Nội FC trình làng ngoại binh thứ 3 tại V.League

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 30/01/2023 10:10 AM (GMT+7)
Để có được chữ ký của Marcao Silva, Hà Nội FC đã phải bỏ ra số tiền 300.000 Euro (khoảng 7 tỷ VND) với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.
Bình luận 0

Trong những ngày qua, thông tin về việc Hà Nội FC chuẩn bị công bố ngoại binh cuối cùng đang tốn rất nhiều giấy mực của giới báo chí.

Chi 7 tỷ đồng, Hà Nội FC trình làng ngoại binh thứ 3 tại V.League - Ảnh 1.

Thương vụ Jean Irmer đến Hà Nội FC đã bể kèo vào phút chót (Ảnh SPORT)

Đầu tiên là trường hợp của tiền vệ Jean Irmer, người từng có quãng thời gian chơi bóng tại 2 CLB danh tiếng của Brazil là Corinthians, Botafogo. Hà Nội FC đã tiến hành đàm phán và gần như chắc chắc Jean Irmer sẽ chuyển đến V.League thi đấu.

Thế nhưng mọi thứ lại rẽ sang theo một chiều hướng khác, khi cuối tuần qua tiền vệ người Brazil vẫn ra sân trong màu áo đội bóng cũ là Esporte Clube Juventude và xem như thương vụ đã bị "bể kèo" vào phút chót.

Chi 7 tỷ đồng, Hà Nội FC trình làng ngoại binh thứ 3 tại V.League - Ảnh 2.

Yeltsin Tejed tưởng chừng đã có thể chơi bóng tại V.League trong màu áo Hà Nội FC (Ảnh SPORT)

Tiếp đến là thông tin tiền vệ người Costa Rica - Yeltsin Tejed - người mà mới đây đã góp mặt tại đấu trường World Cup 2022 và có riêng cho mình một bàn thắng đáng nhớ vào lưới ĐT Đức.

Quả thực theo thông tin có được từ Dân Việt, Hà Nội FC đã đánh tiếng mời Yeltsin Tejed về chơi bóng tại V.League. Thế nhưng, cầu thủ này đã đòi hỏi những yêu sách quá cao về mức lương cũng như số tiền lót tay. Cho nên đã không có một bản hợp đồng nào được ký kết.

Cuối cùng sau nhiều tin đồn, Hà Nội FC cũng chọn ra được cái tên ưng ý để chốt sổ ngoại binh cho mùa giải mới.

Tân binh của đội bóng Thủ đô là Marcao Silva, mới sang Việt Nam nhưng chưa thích nghi được với thời tiết nên không thể ra mắt trong ngày Hà Nội FC nâng cao chức vô địch Siêu cup Quốc gia (thắng 2-0 CLB Hải Phòng)

Chi 7 tỷ đồng, Hà Nội FC trình làng ngoại binh thứ 3 tại V.League - Ảnh 3.

Marcao Silva sẽ đầu quân cho Hà Nội FC ở V.League 2023 (Ảnh SPORT)

Trước khi chuyển đến V.League chơi bóng, Marcao Silva từng chơi cho rất nhiều đội bóng lớn tại Brazil, đáng kể là quãng thời gian thi đấu cho CLB Botafogo và Cuiaba FC. Tiền vệ sinh năm 1991 cũng từng có thời gian trải nghiệm ở môi trường bóng đá châu Á khi đã thi đấu cho CLB Emirates ở giải VĐQG UAE .

Để có được chữ ký của Marcao Silva, Hà Nội FC đã phải bỏ ra số tiền 300.000 Euro (khoảng 7 tỷ VND) với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Một chi tiết đáng chú ý là ở mùa giải năm nay, 3 ngoại binh của Hà Nội FC đều mang quốc tịch Brazil, khi mà trước đó trong tay HLV Bandovic đã sẵn có cặp tiền đạo Lucao và William Henrique.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem