Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh

Thứ bảy, ngày 24/02/2024 12:48 PM (GMT+7)
Sáng ngày 24/2 (15 tháng Giêng), dòng người nườm nượp đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) để dâng hương cầu bình an, may mắn. Để đảm bảo an ninh cả bên ngoài và trong phủ, lượng lượng công an đã tăng cường hơn 20 chốt với gần 50 chiến sĩ.

Video: Phủ Tây Hồ đông nghịt ngày rằm tháng Giêng.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 10h30 phút sáng ngày 24/2 (15 tháng Giêng) tại phủ Tây Hồ, nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 14 độ C kèm mưa nhỏ.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 2.

Bất chấp thời tiết mưa lạnh, hàng nghìn người vẫn đổ về lễ phủ Tây Hồ.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 3.

Đến lễ phủ từ sáng sớm, chị Diệu Linh (Đống Đa) chia sẻ: "Rằm tháng Giêng là một ngày lễ rất quan trọng trong năm. Năm nào tôi cũng đi lễ phủ Tây Hồ để cầu bình an và mong công việc sẽ hanh thông, thuận lợi".

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 4.

Bên cạnh đó, rất đông giới trẻ cũng đi lễ phủ Tây Hồ trong ngày rằm tháng Giêng.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 5.

Thu Hà (sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, người Việt quan niệm lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Vì vậy, chúng em đi lễ phủ Tây Hồ với ước cầu gặp nhiều may mắn trong học tập và sự nghiệp.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 6.

Người dân thắp hương bên ngoài, không thắp hương bên trong các địa điểm thờ tự để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 7.

Ai cũng thành tâm dâng hương tại phủ Tây Hồ.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 8.

Bên trong các địa điểm thờ tự tại phủ Tây Hồ cũng đông nghịt người đặt lễ, khấn vái.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 9.

Đồ lễ của người dân xếp kín trước các ban thờ.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 10.

Năm nay, công tác phục vụ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường được ban quản lý phủ Tây Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tốt. Đại diện công an phường Quảng An – Quận Tây Hồ cho biết, để đảm bảo an ninh trong ngày rằm tháng Giêng, lực lượng công an phường Quảng An – Quận Tây đã tăng cường hơn 20 chốt trực với gần 50 chiến sĩ. Riêng bên trong phủ Tây Hồ có 12 chiến sĩ liên tục tuần tra để đảm bảo an ninh trước các hành vi lợi dụng đám đông để trộm cắp tài sản.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 11.

Sau khi cầu nguyện, khách hành hương hóa vàng, hóa sớ, gửi gắm những lời nguyện ước đầu Xuân.

Chen chân đi phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng, công an tăng cường hơn 20 chốt đảm bảo an ninh- Ảnh 12.

Càng gần trưa, số lượng người đến phủ Tây Hồ lễ ngày rằm tháng Giêng tiếp tục tăng cao.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem