Cháy trường ở Sơn La khiến 1 học sinh tử vong: Bộ GDĐT chỉ đạo hỗ trợ gia đình học sinh

Tào Nga Thứ ba, ngày 28/11/2023 10:32 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cháy trường ở Sơn La khiến 1 học sinh tử vong, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn vừa gửi thư chia buồn và thăm hỏi đến gia đình, thân nhân các học sinh là nạn nhân trong vụ cháy.
Bình luận 0

Thư chia buồn và thăm hỏi nạn nhân vụ cháy trường học ở Sơn La khiến 1 học sinh tử vong 

Ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thư chia buồn và thăm hỏi tới gia đình, thân nhân các cháu học sinh là nạn nhân trong vụ cháy tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

Theo đó, Bộ GDĐT nhận được thông tin vào ngày 26/11, tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra vụ cháy nhà bán trú đã làm 1 học sinh là cháu L.D.P., sinh năm 2009, học sinh lớp 9B, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và tử vong. Các cháu học sinh khác tuy đã thoát khỏi đám cháy nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe và tinh thần.

"Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, tôi xin được chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình, người thân của cháu L.D.P. và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đối với gia đình các cháu học sinh là nạn nhân trong vụ cháy", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay.

Cháy trường bán trú khiến 1 học sinh tử vong ở Sơn La: Bộ GDĐT chỉ đạo hỗ trợ gia đình học sinh - Ảnh 1.

Cháy trường bán trú khiến 1 học sinh tử vong ở Sơn La. Ảnh: CMH

Bộ GDĐT đề nghị tỉnh Sơn La tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với gia đình học sinh L.D.P., phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ gia đình lo chu đáo việc hậu sự cho cháu; quan tâm tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các cháu học sinh bị ảnh hưởng bởi vụ cháy; khẩn trương có giải pháp cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang để các cháu học sinh và nhà trường sớm trở lại học tập bình thường, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ GDĐT để việc giảng dạy, thực hành diễn tập các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh được tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 26/11, tại trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang xã Mường Và đã xảy ra cháy nhà bán trú.

Trước khi xảy ra vụ cháy có 5 học sinh bán trú đang ở bên trong nhà bán trú. Khi phát hiện xảy ra cháy, 4 cháu đã kịp thời đập cửa kính thoát ra ngoài, còn em L.D.P. (SN 2009) học sinh lớp 9B không kịp thoát ra ngoài và đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã cử lực lượng khẩn trương phối hợp với các đơn vị, UBND xã và nhân dân tổ chức chữa cháy, đến sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt, đồng thời tổ chức động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ cháy.

Từ vụ cháy trường học ở Sơn LaDạy con kỹ năng thoát hiểm khi có cháy 

Theo TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội: "Hỏa hoạn là điều không ai mong muốn xảy ra. Dạy trước cho con những kỹ năng thoát khỏi hỏa hoạn chính là nâng cao hơn nữa khả năng tự vệ, đảm bảo an toàn tính mạng cho con trong mọi lúc mọi nơi".

Bà Hương cho biết thêm, hiện nay các trường không dạy những kỹ năng này thành 1 chương trình hoàn chỉnh mà thường lồng ghép với chương học tập khác. Ngoài ra, do phương pháp dạy và đồ dùng không có nên các con học lý thuyết là chủ yếu chứ không có nhiều cơ hội thực hành.

Bố mẹ hãy dạy con, trong lúc hỏa hoạn xảy ra, giữ bình tĩnh để thoát ra ngoài là điều quan trọng nhất. Sau đó, hãy dạy con các kỹ năng thoát hiểm khi có cháy như sau:

Việc đầu tiên, các cha mẹ cần phải nhắc đi nhắc lại rằng cứu hỏa không phải là việc của trẻ nhỏ. Các bé cần làm nhất là thoát ra khỏi đám cháy và kêu cứu. Nếu trong trường hợp có người lớn ở đó thì tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của người lớn.

Trong trường hợp có quá đông người, giữ bình tĩnh và đi theo trật tự là điều thiết yếu để có thể thoát ra ngoài. Chen lấn xô đẩy nhốn nháo sẽ dễ dàng đẩy bản thân và người khác vào vòng nguy hiểm.

Những đồ vật không bao giờ có giá trị như mạng sống của con người. Vì thế, khi thoát ra ngoài, cha mẹ nhắc các bé bỏ lại toàn bộ đồ đạc để thoát ra cho dễ.

Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy thì bất kể ai cũng nhớ gọi cho cứu hỏa ngay. Số điện thoại cần thuộc là 114.

Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, hãy dạy trẻ để bảo toàn tính mạng - Ảnh 1.

Trong lúc hỏa hoạn xảy ra, giữ bình tĩnh để thoát ra ngoài là điều quan trọng tối cao. Ảnh minh họa

Nếu không có người lớn bên cạnh mà đám cháy lại không có khói thì các cha mẹ cần dạy con trùm khăn tắm ướt chạy thật nhanh ra ngoài.

Nếu đám cháy quá lớn và ở gần cửa thì bé phải trùm khăn tắm, hoặc chăn/áo to, được tẩm ướt, đóng cửa lại và tránh xa cửa khi gặp đám cháy lớn. Nếu có cửa ra ban công không bị cháy thì chạy ra đó kêu cứu thật to và chờ cho đến khi có người đến cứu.

Nếu đám cháy có nhiều khói, các bố mẹ dặn con phải trùm khăn tắm ướt qua đầu, lấy 1 chiếc khăn mặt nhỏ, thấm nước, áp vào mũi và bò thấp người xuống để thoát ra khỏi đám cháy. Lý do là vì khói nhẹ bay ở trên, phía dưới có không khí cho con thở, và khăn tắm ướt cản khói không cho xộc vào mũi con.

Cha mẹ cần dạy con các biện pháp phòng tránh cháy nổ khi ở nhà, không nghịch lửa và các vật liệu dễ cháy.

Cha mẹ cũng cần dặn con phải tự thoát ra ngoài trước rồi mới kêu người lớn vào cứu chữa cho những người khác. Tuyệt đối không cứu chữa cho bất kể ai vì tính mạng bé cần được đảm bảo đầu tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem