Chân dung thủ khoa xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân được phong hàm trước 2 năm

Tào Nga Thứ sáu, ngày 30/12/2022 10:23 AM (GMT+7)
"Giây phút được thông báo trở thành Thủ khoa tốt nghiệp và phong hàm Trung úy trước niên hạn có lẽ là một trong những khoảnh khắc em không bao giờ quên được", Thịnh chia sẻ.
Bình luận 0

Thủ khoa xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân đạt 3.36/4 điểm

Nguyễn Đức Thịnh, chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội (Chất lượng cao) đã giành kết quả học tập 3.36/4; xếp loại rèn luyện Xuất sắc và trở thành thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân năm vừa qua. Thịnh đạt được rất nhiều các danh hiệu khác trong nghiên cứu khoa học, phong trào và đặc biệt trong các cuộc thi nghiệp vụ cũng như về Luật và tiếng Anh... Không chỉ tốt nghiệp xuất sắc, nằm trong số 98 thủ khoa của thủ đô được vinh danh mới đây, Thịnh còn được phong cấp bậc hàm Trung úy trước niên hạn 2 năm. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thịnh nói: "Giây phút được thông báo trở thành Thủ khoa tốt nghiệp và phong hàm Trung úy trước niên hạn có lẽ là một trong những khoảnh khắc em không bao giờ quên được". 

Chân dung thủ khoa xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân được phong hàm trước 2 năm - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Thịnh, thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC

Nam thủ khoa sinh ra trong một gia đình có bố là quân nhân, mẹ là giáo viên. Chính bố mẹ là người định hướng cho cậu theo ngành. Ngay từ khi còn học tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, bản thân Thịnh đã có những định hướng cụ thể để hiện thực hóa ước mơ này. Dù được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi nhưng cậu quyết từ chối để chuẩn bị thật tốt cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Thịnh cho hay, đặt nguyện vọng 1 vào Học viện Cảnh sát nhân dân là quyết định liều lĩnh vì trường lấy điểm gần tuyệt đối, chỉ tiêu ít. Tuy nhiên, Thịnh đã thực hiện được. 

Ngay khi trúng tuyển, Thịnh là luôn đặt bản thân trong trạng thái chủ động về thời gian và sắp xếp khối lượng công việc phù hợp. Một sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân vừa phải học tập, vừa phải tham gia trực gác, các hoạt động ngoại khóa và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác trong các tình huống đột xuất nên nếu không biết phân bổ quỹ thời gian hợp lý và ưu tiên công việc theo mức độ quan trọng thì sẽ khó có thể đảm bảo yêu cầu của nhà trường.

Chân dung thủ khoa xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân được phong hàm trước 2 năm - Ảnh 2.

Thịnh được UBND Hà Nội vinh danh. Ảnh: NVCC

Thịnh còn xác định mục tiêu dài hạn và góc độ tích lũy kiến thức trong quá trình học tập. Thông thường, ngay từ đầu kỳ học, sau khi nhận được thông báo về các môn học trong kỳ, Thịnh sẽ lên kế hoạch để tìm kiếm tài liệu và chủ động liên hệ giảng viên, chuẩn bị chu đáo nhất cho việc học. Các nguồn tài liệu cũng không nên quá hạn chế, bó buộc mà cần liên tục cập nhật cho phù hợp với thực tiễn. Ví dụ như khi nghiên cứu về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội, bản thân Thịnh không chỉ dựa vào giáo trình, sách chuyên khảo trên thư viện mà còn trao đổi với các cán bộ thực tiễn cũng như tìm kiếm trên internet và tài liệu nước ngoài để có cái nhìn toàn diện nhất.

"Em không ngại chủ động hỏi giảng viên về những vấn đề chưa hiểu rõ hoặc chủ động nêu lên các kiến nghị, đề xuất để có thể hoàn thành môn học một cách trọn vẹn nhất, như xây dựng tình huống giả định hoặc thăm quan Công an các đơn vị, địa phương, tham gia nghe báo cáo thực tế...

Cuối cùng là chủ động ôn tập trước kỳ thi, đừng để "nước đến chân mới nhảy". Bản thân em thấy ngoài việc ôn thi "truyền thống" là học thuộc lòng thì học nhóm hay tham gia các Hội thi học tốt, Olympic, Rung chuông vàng... cũng là một phương pháp hiệu quả, vừa thay đổi để bầu không khí năng động hơn, vừa có thể tự kiểm tra và ôn tập kiến thức của bản thân", Thịnh nói.

Mặc dù vậy, trong quá trình học tập, rèn luyện Thịnh cũng gặp khó với các môn học thể chất, quân sự võ thuật. Khi mới bước chân vào môi trường lực lượng vũ trang nhân dân với yêu cầu cao về thể lực, Thịnh khá bỡ ngỡ và bắt nhịp có phần chậm hơn mọi người. Thời gian đầu Thịnh rất áp lực vì thường xuyên là người về đích cuối cùng trong các đường bơi, đường chạy. Tuy nhiên, sau đó Thịnh đã hoàn thiện bản thân để đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu trong thực tiễn.

Chân dung thủ khoa xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân được phong hàm trước 2 năm - Ảnh 3.

Bí quyết học của Thịnh là luôn chủ động. Ảnh: NVCC

"Đối với em, quãng thời gian sinh viên, thời gian học tập tại Học viện Cảnh sát Nhân dân đã cho em nhiều kỷ niệm đẹp với tình thầy trò, đồng đội ấm áp. Đó là lần trực Tết, các thành viên trong lớp cùng góp những món ăn đặc sản được mang từ quê để tổ chức liên hoan hay những ngày gần thi, cả phòng cùng thức đến 2-3 giờ sáng ôn bài... Đặc biệt là cuối học kỳ hai năm thứ nhất, em tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) cùng lúc với giai đoạn tổng kết đợt huấn luyện đầu khóa. Mỗi ngày, em dậy từ 5h theo lịch chung của trường, sau 17h tiếp tục tập luyện thêm 4-5 tiếng. Có hôm về ký túc xá lúc gần 0h, em ngất ngay khi đến cửa phòng. Sau khi được bạn bè giúp đỡ, ngủ nghỉ, hôm sau em vẫn dậy lúc 4h để kịp cùng cả đoàn đi thi đấu. Trường em đấu hai trận vòng bảng và thắng cả hai nên đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất với em", Thịnh chia sẻ.

Luôn nỗ lực trau dồi bản thân

Hiện Thịnh đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thành tích là thủ khoa cũng tạo cho Thịnh chút áp lực vì xuất phát điểm của mình về mặt học vấn cao hơn một số đồng chí cùng đơn vị nhưng vốn kinh nghiệm thực tế của bản thân lại chưa nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà Thịnh ngại ngần, không cố gắng, học hỏi trong công việc. Cậu luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong công việc, cống hiến sức trẻ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

img
img

Nam thủ khoa năng nổ trong các hoạt động. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc vừa học giỏi vừa tham gia tích cực công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Thịnh cho hay để đảm bảo hài hòa thời gian và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, luôn xem đây là hai mặt của một vấn đề, cùng bổ trợ để hoàn thiện bản thân.

Trong công việc, Thịnh tự thấy mình là một người khá khó tính và cầu toàn. "Thông thường khi em đã xác định một mục tiêu nào đó thì mình sẽ luôn hoạch định lộ trình và vận dụng mọi khả năng, mọi cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu ấy. Khi làm việc nhóm trên lớp thì thường em sẽ đóng vai trưởng nhóm, phân chia và kiểm duyệt phần việc của mỗi thành viên. Khi làm chủ nhiệm CLB Dân vũ Học viện CSND, em cũng phân chia và trực tiếp kiểm tra sản phẩm của các thành viên theo từng ban, từ khâu ý tưởng cho tiết mục, lựa chọn nhạc, trau chuốt động tác, sắp xếp vị trí trong đội hình... sao cho tiết mục được hoàn hảo nhất. Bạn bè thường nhận xét rằng như vậy là kỹ tính quá, không đến mức phải khắt khe như vậy nhưng đối với em thì đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với công việc mà mỗi chúng ta cần phải có.

Trong đời sống hàng ngày thì ngược lại, em thấy bản thân là một người khá tình cảm, hài hước và vô tư. Em hay là người pha trò trong những cuộc hội thoại của đám bạn để bầu không khí luôn nhộn nhịp khi gặp nhau sau những giờ học tập, làm việc liên tục. Em cũng hiếm khi giận ai đó được lâu, chỉ một thoáng là mình quên ngay", Thịnh vui vẻ nói.

Thịnh tiết lộ, do mới nhận công tác được 2 tháng nên vẫn còn khá bỡ ngỡ. Dự định của Thịnh trong thời gian này chủ yếu là ôn luyện lại các kiến thức đã có và quan sát, học hỏi các cán bộ trong đơn vị để nhanh chóng bắt nhịp với công việc. "Em sẽ cố gắng phát huy tối đa sở trường của bản thân và tiếp tục nỗ lực, cống hiến, hy vọng có thể gặt hái những thành tựu mới trên cương vị mới", Thịnh chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem